THỂ THAO

Hạ Chelsea bằng đội hình dự bị, Man City chính thức nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 7

Hoàng Sơn • 22-05-2023 • Lượt xem: 942
Hạ Chelsea bằng đội hình dự bị, Man City chính thức nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 7

Rạng sáng ngày 22/5, tại vòng 37 Ngoại hạng Anh, Man City dùng không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng cũng đã có được chiến thắng 1-0 trước Chelsea, qua đó có lần thứ 5 nâng cao chiếc cúp vô địch.

Xem thêm:

Nhìn lại một số thành tích nổi bật của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Hành trình tỏa sáng của 'viên ngọc' Văn Tùng tại SEA Games 32 sau chấn thương

Trước trận đấu này, Man City đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau khi Arsenal thất bại trên sân của Nottingham Forest ở vòng đấu này. Điều đó đã tạo cơ hội cho HLV Pep Guardiola tung ra những cầu thủ ít được ra sân ở trong trận đấu này.

Dù vậy, với việc được thi đấu trên sân nhà, Man City vẫn thi đấu áp đảo hoàn toàn trước Chelsea. Và cũng chỉ mất đúng 12 phút, đội bóng nữa xanh thành Manchester đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Cole Palmer, Alvarez bình tĩnh tung ra cú dứt điểm chân phải hiểm hóc, tung lưới thủ thành Chelsea. 


Alvarez giúp Man City vượt lên dẫn trước ngay những phút đầu tiên

Nhận bàn thua, Chelsea buộc đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, những tình huống cuối cùng của “Blue” lại xử lý một cách không tốt để rồi kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Man City chủ động chơi chắc ở phần sân nhà. Điều này tạo cơ hội cho các vị khách thi đấu lấn lướt hoàn toàn ở những phút đầu tiên của hiệp hai. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Ortega đã giúp nhà tân vô địch giữ được mãnh lưới ở trong trận đấu này. 


Chelsea thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà

Những phút cuối trận, HLV Pep Guardiola tung đội hình chính vào sân với những trụ cột như Haaland, De Bruyne… Điều này giúp đội chủ nhà thi đấu ung dung ở phần thời gian còn lại. Dù vậy đã không có được bàn thắng nào ghi thêm cho 2 đội. 

Chung cuộc, Man City vượt qua Chelsea với tỉ số 1-0 để chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân nhà Etihad. Đây là lần thứ 7 Man City đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh sau khi được thành lập vào năm 1992. Đội bóng chủ sân Etihad đã vô địch vào các mùa giải 2011-2012, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 


Man City có lần thứ 7 đăng quang tại Ngoại hạng Anh

Riêng với HLV  Pep Guardiola, trong 6 mùa giải dẫn dắt Man City, ông đã 5 lần lên đăng quang tại đội bóng này ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Với thành tích ấn tượng này, Jamie Redknapp đã ca ngợi khen HLV người Tây Ban Nha rằng: "Với tôi, Pep là HLV xuất sắc nhất, ông ấy đã thay đổi bóng đá. Giờ đây, các đội bóng đều ưu tiên triển khai từ tuyến dưới, điều đó cho thấy Pep đã thay đổi cách nhìn nhận về trận đấu."

HIện tại, danh hiệu duy nhất mà Pep Guardiola chưa giành được cùng Man City là chức vô địch Champions League. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cơ hội để ông giành được danh hiệu này là rất cao khi Man City đã có mặt tại trận chung kết Champions League.