Thể thao

Hành trình đến Madagascar kì bí

Phan Ngân • 11-04-2018 • Lượt xem: 1484
Hành trình đến Madagascar kì bí

Nếu đã từng say mê bộ phim hoạt hình Madagascar với hành trình lạc vào hòn đảo Châu Phi của một con sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ và hà mã thì ngay bây giờ, bạn có thể tạo nên cuộc phiêu lưu của riêng mình bằng việc đặt máy bay đến vùng đất của những cây bao-báp to lớn thật ngoài đời.

Những loài động vật kì lạ là đặc sản riêng biệt nơi đây - Ảnh: World Atlat

Cộng hòa Madagascar là một quốc đảo lớn ngoài khơi Ấn Độ Dương, thuộc lục địa Phi với hòn đảo nổi tiếng nhất là Madagascar cùng nhiểu đảo nhỏ khác. Điều làm nơi đây lọt vào mắt xanh của Tom McGrath (Đạo diễn phim hoạt hình Madagascar) là do sự vận động tách rời khỏi Ấn Độ từ 88 triệu năm trước, khiến cho hệ động, thực vật nơi đây tiến hoá độc lập, tạo nên một điểm nóng đa dạng sinh học giữa đại dương.

Cây cầu băng ngang rừng đá kì bí của công viên quốc gia Tsingy de Bemaraha - Ảnh: Internet

Mặc dù là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với mức sống của người dân chỉ dưới 2$/ngày, nhưng Madagascar thật sự hấp dẫn khách du lịch với hệ thực vật hoang mạc gai gốc và độc đáo. Một trong những loài thực vật đặc trưng nhất nơi đây là cây bao - báp, một loại cây thân gỗ với gốc cực lớn, có chiều cao từ 5-25 mét và khả năng trữ nước lên đến 120.000 lít, đảm bảo nó có thể tồn tại được trong điều kiện nóng khắc nghiệt của vùng hoang mạc Châu Phi.

Những hàng cây bao - báp dịu dàng đón hoàng hôn - Ảnh: Dennis van de Water

Do địa hình trắc trở cùng hệ thống giao thông, hạ tầng ít phát triển, nên các dân tộc, bộ lạc cùng những văn hoá tín ngưỡng địa phương vẫn còn đầy đủ màu sắc truyền thống. Đến đây, bạn sẽ được người dân xung quanh kể cho bạn nghe về những vùng đất linh thiêng nơi thần linh ngự trị và chiêm ngưỡng những sắc màu văn hoá kì lạ.

Vùng đất được xem là ‘nghèo’ nhất này lại là nơi rất ‘giàu’ lòng hiếu khách  - Ảnh: Robert Siegel

Hiện nay quốc đảo này miễn visa cho tất cả các nước, là một điểm cộng rất lớn cho khách du lịch. Tuy nhiên rào cản ngôn ngữ lại là một vấn đề có thể khiến bạn chùn chân, vì từng là thuộc địa của Pháp, nên ngoài tiếng Malagasy là ngôn ngữ chính thì tiếng Pháp vẫn phổ biến song song ở đây. Ngoài ra rất ít người có thể nói được tiếng Anh.

Thủ đô Antananarivo mang hơi thở của kiến trúc Pháp - Ảnh: Internet

Nếu muốn tìm một điểm đến khác lạ cho hành trình của mình thì Madagascar sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.