THỂ THAO

HLV Bồ Đào Nha tuyên bố chiến thuật muốn chơi ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam

Nhi Phan • 26-07-2023 • Lượt xem: 1839
HLV Bồ Đào Nha tuyên bố chiến thuật muốn chơi ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam

Huấn luyện viên (HLV) Francisco Neto muốn đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chơi tấn công nhanh trước đội tuyển nữ Việt Nam. 

Xem thêm:
Đội tuyển nữ Việt Nam phản công sắc bén hơn khi Thanh Nhã trở lại?
Tài năng trẻ đội tuyển nữ Việt Nam nhận món quà đặc biệt của ngôi sao Mỹ Rapinoe

Sau thất bại ở trận ra quân trước đội tuyển nữ Mỹ, các cô gái Việt Nam sẽ có màn tranh tài với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt tiếp theo tại bảng E. Đây là một đối thủ được nhận định khá ngang tầm với Việt Nam, so với hai đội còn lại trong bảng đấu là đương kim vô địch và đương kim á quân. 

Giống với Việt Nam, Bồ Đào Nha cũng không thể lật ngược tình thế ở trận gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Vì thế, ở lượt trận này, cả Việt Nam và Bồ Đào Nha đều muốn quyết liệt tranh giành điểm số. 

Nếu như ở trận đấu trước các học trò của ông Francisco Neto chơi co cụm nơi hàng phòng ngự trước sự tấn công mạnh mẽ của “cơn lốc màu da cam” thì đến với trận đấu lần này với đối thủ vừa sức, chiến lược gia người Bồ Đào Nha hy vọng đội nhà sẽ có bàn thắng và thể hiện lối chơi tấn công nhiều hơn. 

Trên tất cả, những gì chúng tôi cần là một Bồ Đào Nha kiểm soát bóng, một Bồ Đào Nha cố gắng giành được thế trận ở 1/3 cuối sân, một Bồ Đào Nha có lối chơi tấn công năng động cho phép nhiều người tiếp cận khu vực với rất nhiều cú sút. Tôi muốn Bồ Đào Nha sẽ phải chơi theo lối chơi của mình.” - HLV Francisco Neto nói với tờ Record

Theo những chia sẻ của vị thuyền trưởng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thì “tân binh” châu Âu rất có thể sẽ chơi lối tấn công nhanh theo chiều sâu, tạo ra nhiều khoảng trống trước hàng phòng ngự Việt Nam và tìm kiếm cơ hội dứt điểm thành bàn cùng với đó là việc giành nhiều quyền kiểm soát bóng nhất có thể để đảm bảo khu vực cấm địa của sân nhà. 


HLV Francisco Neto muốn đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chơi tấn công trong trận gặp Việt Nam. 

Được biết, sân vận động diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha là Waikato, nơi mà đoàn quân của Francisco từng giành chiến thắng 2 - 1 trước Cameroon nên đây xem như là lợi thế của tuyển nữ Bồ Đào Nha. Họ nắm rõ về địa điểm thi đấu như thể sân nhà của họ. 

Tuy vậy, vị HLV Bồ Đào Nha vẫn rất coi trọng đối thủ, ông nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, Francisco cho biết: “Các trận đấu với Hoa Kỳ, đặc biệt là với Đức và New Zealand, Việt Nam luôn có những tình huống rất nguy hiểm trong các chuyển đổi của mình. Đó là sức mạnh to lớn, sức mạnh tấn công lớn của Việt Nam”. 

Đáng chú ý, vị chiến lược gia này còn chỉ rõ đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có 4 cầu thủ rất năng nổ và có kỹ thuật. “Chúng tôi luôn phải cân bằng và tôn trọng đối thủ nhiều nhất có thể, bởi vì đây là một trận đấu ở World Cup. Bất kỳ đội bóng nào tham dự thì đều là đội mạnh. Chúng tôi phải rất cẩn trọng với việc để mất bóng, vì khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chiếm lấy cơ hội. 

Họ luôn chơi với một cầu thủ thiên về vị trí phòng ngự, người luôn lấy đi rất nhiều chiều sâu. Họ có thể lực dồi dào để chơi đấm bóng và trên hết họ biết lấp đầy nhanh chóng khoảng trống được tạo ra.” - HLV Francisco Neto nói thêm


Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn rất cẩn trọng với Việt Nam, đặc biệt là tiền đạo Huỳnh Như. 

Thực chất, tuy cùng là hai tân binh lần đầu xuất hiện ở World Cup và được đánh giá ngang bằng nhưng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn được xem là vượt trội hơn Việt Nam khi họ được chơi bóng ở châu Âu, một khu vực mà môn thể thao này được xem là môn vua. Cùng với đó, nền tảng thể lực dồi dào cũng là một yếu tố mạnh của Bồ Đào Nha, để thể hiện lối tấn công toàn diện theo chiến thuật đề ra. 

Nhưng sau những trận giao hữu vừa rồi cùng trận ra quân với đội tuyển nữ Mỹ, cho thấy rằng, đội tuyển nữ Việt Nam không hề ngán bất kỳ đối thủ nào. Họ vẫn chơi 100% sức lực và thi đấu đầy quả cảm trước những đối thủ cao to. Vì thế, lần này cũng vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn dốc hết sức mình và không kiêng dè trước những lời tuyên bố của đối phương. 

Theo đó, đội trưởng Huỳnh Như là cầu thủ nữ duy nhất chơi bóng ở nước ngoài và trên chính mảnh đất Bồ Đào Nha. Cô cho biết vì có thời gian dài khoác áo đội bóng Lank FC (Bồ Đào Nha) nên tiền đạo Trà Vinh khẳng định biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha nên sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho trận đấu sắp tới của đội tuyển nữ Việt Nam. 

Sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam vừa có chuyến di chuyển dài đến Hamilton. Toàn đội sẽ có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu ngày mai tại sân vận động Porritt. Lượt trận thứ 2 tại bảng E World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ chính thức diễn ra vào lúc 14h30 (theo giờ Việt Nam), ngày 27/7.