THỂ THAO

HLV CLB Seoul E-land hé lộ về chuyện đi ở của Văn Toàn

DDVN • 24-08-2023 • Lượt xem: 1296
HLV CLB Seoul E-land hé lộ về chuyện đi ở của Văn Toàn

Sau những đồn đoán liên quan đến tương lai của tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn, HLV Park Choong-kyun đã lên tiếng về cựu cầu thủ HAGL tại CLB Seoul E-Land (Hàn Quốc).

Trước đó, Văn Toàn đã dính chấn thương ở tay vì bị ngã trong một buổi tập tại Hàn Quốc. Chấn thương này khiến cầu thủ sinh năm 1996 liên tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu và bỏ lỡ nhiều lần ra sân cùng các đồng đội tại CLB Seoul E-land. Chính điều này đã làm rộ lên những tin đồn cựu tiền đạo HAGL sẽ trở lại với V-League.


Văn Toàn trong màu áo CLB Seoul E-land (Ảnh: CLB SEOUL E-LAND)

CLB Seoul E-land đang được dẫn dắt bởi HLV Park Choong-kyun (cựu HLV CLB Hà Nội và trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam). Ông Park Choong-kyun đã phải lên tiếng: "Tôi không có ý định để Văn Toàn về nước. Cậu ấy không phải là một cầu thủ được chúng tôi đưa về đây vì mục đích thương mại. Tôi đã trực tiếp kiểm tra và rút ra kết luận, chúng tôi cần Văn Toàn cho mùa giải của đội".


HLV Park Choong-kyun từng huấn luyện đội Hà Nội FC (Ảnh: Clb Hà Nội)

Tiền đạo 27 tuổi người Hải Dương dù chưa thể ghi bàn cho CLB Seoul E-land, nhưng vẫn chơi rất xông xáo và có đóng góp cho đội bóng về mặt chiến thuật khi HLV Park Choong-kyun cần. Hiện tại, cựu chân sút của HAGL đã chơi 9 trận cho CLB Seoul E-land ở K-League 2, với tổng cộng gần 400 phút ra sân sau khi chuyển sang thi đấu tại Hàn Quốc.


Sự thân thiết của hai thầy trò HLV Park Choong-kyun và Văn Toàn (Ảnh: CLB SEOUL E-LAND)

Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam chia sẻ thêm với giới truyền thông: "Văn Toàn gặp một số vấn đề cá nhân nên không thể tập trung tập luyện tốt nhất. Dù cậu ấy cần phải nghỉ ngơi một thời gian nhưng tôi không định để Văn Toàn về nước. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, hy vọng điều đó sẽ sớm giúp Văn Toàn vượt qua. Khi tình trạng Toàn ổn định, tôi sẽ đưa cậu ấy vào sân thi đấu”.


Cựu tiền đạo HAGL vẫn là trụ cột cần thiết cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Minh Tú)

Với những chia sẻ của ông Park Choong-kyun, rõ ràng vị HLV trưởng CLB Seoul E-land vẫn muốn Văn Toàn tiếp tục gắn bó với đội trong mùa giải tới. Nếu Văn Toàn kịp bình phục và được ra sân chính thức tại giải K-League 2 cũng sẽ là tin vui cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.


Văn Toàn từng góp mặt ở đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2023 (Ảnh: Minh Tú)

Ở vòng này, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng F với đội tuyển Iraq, đội tuyển Philippines và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Indonesia và Brunei. Đây là bảng đấu được đánh giá là vừa sức với đội tuyển Việt Nam.

Theo Minh Tân/Thanhnien.vn