THỂ THAO

HLV Hoàng Anh Tuấn: U.23 Việt Nam thiếu tập trung, còn nhiều điều phải cải thiện

DDVN • 20-08-2023 • Lượt xem: 1350
HLV Hoàng Anh Tuấn: U.23 Việt Nam thiếu tập trung, còn nhiều điều phải cải thiện

HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hoàn toàn hài lòng với màn thể hiện của học trò ở trận ra quân, khi U.23 Việt Nam thắng U.23 Lào với tỷ số 4-1 ngày 20.8.

U.23 Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương U.23 Đông Nam Á với chiến thắng đậm 4-1 trước U.23 Lào. 

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sớm vượt lên dẫn bàn trong hiệp 1 sau pha phản lưới của đối thủ, nhưng lại để U.23 Lào gỡ hòa ở phút 52 sau pha đấm bóng thiếu quyết đoán của Văn Chuẩn. Dù vậy, bản lĩnh của U.23 Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Lần lượt Minh Quang, Xuân Tiến và Vĩ Hào ghi bàn trong khoảng thời gian từ phút 77 đến 90+3, giúp U.23 Việt Nam thắng đậm.


HLV Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Vương Anh)

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Trước tiên chúc mừng cầu thủ U.23 Việt Nam. Chúng tôi thắng, nên tôi có một chút hài lòng. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần phải hoàn thiện. Mọi thứ không dễ dàng bởi đây là trận đấu đầu tiên của U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á. Toàn đội phải tập trung và cố gắng hết sức. Dù gặp khó khăn trước U.23 Lào nhưng cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng".

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U.23 Lào đã gây ra nhiều khó khăn cho U.23 Việt Nam ở trận đấu này. 

"Đây là đội bóng của tôi, tôi luôn nói các cầu thủ phải tập trung và tôn trọng đối thủ. Đôi khi trong trận đấu, các cầu thủ U.23 Việt Nam chưa giữ được sự tập trung. U.23 Lào đã gây ra những khó khăn cho chúng tôi. Tôi nói với cầu thủ rằng dù tỷ số có là 3-1, U.23 Việt Nam vẫn phải mạnh hơn, kiểm soát bóng tốt hơn, có những mục tiêu cao hơn", HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.


U.23 Việt Nam có thời điểm không giữ tập trung (Ảnh: Minh Tú)

Chiến lược gia của U.23 Việt Nam cũng cho rằng, ông có lý do để nóng giận vì "trong trận các cầu thủ có đôi lúc mất tập trung. Tuyến giữa U.23 Việt Nam còn rất trẻ, nên ở trận này, họ mắc những sai sót, kiểm soát chưa tốt. Việc mắc lỗi là chuyện thường vì họ còn trẻ. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ tiến bộ hơn ngay trong trận đấu, hay lên qua từng trận đấu". 

Sau khi để U.23 Lào gỡ hòa 1-1, U.23 Việt Nam đã chơi hiệu quả và khát khao hơn trong khoảng 20 phút cuối trận. HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi nói cầu thủ cố gắng kiểm soát bóng. Tôi mới chỉ có một, hai buổi làm việc đủ với đội. Chúng tôi có một mục tiêu, đó là kiểm soát bóng. Bởi chúng tôi mạnh hơn, nên phải kiểm soát bóng và cơ hội sẽ đến.

Đối thủ hôm nay là U.23 Lào, tiếp theo là U.23 Philippines. Sau đó chúng tôi có thể sẽ đối đầu với U.23 Malaysia, U.23 Thái Lan… chúng ta không biết được. Nếu U.23 Việt Nam không kiểm soát bóng, chúng tôi không thể chơi được. Toàn đội cần kiểm soát bóng để thực hiện lối chơi của mình". 

Ngay trong trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên khoác áo U.23 Việt Nam, chân sút tân binh Nguyễn Minh Quang đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

Theo Hồng Nam - Vương Anh/Thanhnien.vn