THỂ THAO

HLV Mai Đức Chung: ‘ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Bồ Đào Nha’

Hoàng Sơn • 27-07-2023 • Lượt xem: 1369
HLV Mai Đức Chung: ‘ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Bồ Đào Nha’

Chiều ngày 26/7, HLV Mai Đức Chung và tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như đã có buổi trả lời phỏng trận trước cuộc đối đầu với ĐT nữ Bồ Đào Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng E World Cup nữ 2023.

Xem thêm:

Thể thao hôm nay: FIFA khen ngợi thủ môn số 1 của ĐT nữ Việt Nam; Messi ra mắt Inter Miami đầy ấn tượng

Messi tiếp tục chứng minh được giá trị khi giúp Inter Miami có chiến thắng đậm

Theo đó, tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết dù cả ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Bồ Đào Nha đều có lần đầu tiên tham dự World Cup nhưng ông vẫn đánh giá đối thủ cao hơn rất nhiều và sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công: 

“Cả 2 đội đều thua ở trận đầu tiên. Màn so tài này sẽ rất hay đối với cả 2 đội. So sánh với Bồ Đào Nha, chúng tôi vẫn kém hơn họ. Vì thế, tôi nghĩ đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dâng lên tấn công. Đấy sẽ là điều kiện để chúng tôi phòng ngự chặt, phản công nhanh trước họ", HLV Mai Đức Chung trả lời tại buổi họp báo.


HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Huỳnh Như tại buổi họp báo trước trận đấu.

Ngoài ra, vị chiến lược gia 73 tuổi còn cho biết, bóng bổng sẽ là vũ khí vô cùng lợi hại của ĐT nữ Bồ Đào Nha: “Tầm vóc, sức mạnh thì chúng tôi khó bằng Bồ Đào Nha. Họ hay chơi bóng dài, bóng bổng, tấn công vào 2 biên của đối thủ. May mắn cho chúng tôi là đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Famita Pinto vì chấn thương. Đó là một gương mặt chất lượng của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha”.

Trước câu hỏi của phóng viên TTXVN về việc chiến thắng của ĐT nữ Philippines sẽ là động lực hay áp lực với ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Philippines đã gặp nhiều may mắn trong trận đấu với New Zealand, trong khi tôi có cảm giác New Zealand đá hơi chủ quan, thả lỏng, không tập trung như trận đầu. Họ cũng thiếu may mắn khi bàn thắng không được công nhận và tấn công nhiều. Chiến thắng của Philippines là áp lực với Việt Nam, cũng là may mắn của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi không hề nghĩ là Philippines thắng thì Việt Nam cũng phải thắng".


Đội trưởng Huỳnh Như tự tin trước cuộc đối đầu với ĐT nữ Bồ Đào Nha.

Cũng tại buổi họp báo này, tiền vệ đội trưởng Huỳnh Như cũng cho biết một số thông tin thú vị về những đồng đội tại Lank FC (CLB của Bồ Đào Nha): "Từ khi lá thăm bốc Bồ Đào Nha và Việt Nam chung bảng, bầu không khí rất thú vị. Mọi người nhìn tôi, nói 'Như đừng ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha'. Nếu tôi ghi bàn, mọi người không cho tôi quay lại Lank FC".

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 14:30 ngày 27/7  trên sân vận động Waikato ở thành phố Hamilton (New Zealand).

Nguồn: Tổng hợp