THỂ THAO

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chưa thể cười bởi phải xong 3 trận của đội nữ Việt Nam'

DDVN • 23-07-2023 • Lượt xem: 924
HLV Mai Đức Chung: 'Tôi chưa thể cười bởi phải xong 3 trận của đội nữ Việt Nam'

Vị tướng già Mai Đức Chung đã lập kỳ tích cho bóng đá nữ Việt Nam khi ông đưa đội tuyển đến được với sân chơi World Cup. Có lẽ không ai tạo áp lực nặng nề cho đội ở đấu trường khắc nghiệt này nhưng cá nhân ông vẫn đặt trách nhiệm lên cao nhất.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 23.7, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng bảng World Cup 2023, gặp đội Bồ Đào Nha. Tin vui khi tiền vệ trẻ Thanh Nhã đã trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Tiền vệ Thanh Nhã rất sung sức tham gia tập luyện chiến thuật cùng một số cầu thủ dự bị của đội nữ Việt Nam. Trong khi đó, các gương mặt đá chính ở trận gặp đội nữ Mỹ như Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Thái Thị Thảo... chạy bộ thả lỏng. Tính đến hiện tại, đội nữ Việt Nam đã đón chào sự trở lại của tất cả các cầu thủ. Hải Yến, Dương Thị Vân cũng đã sẵn sàng cho trận đấu với Bồ Đào Nha.


Vị tướng già khắc khổ, luôn đau đáu vì công việc (Ảnh: Đức Đồng)


Giây phút đáng nhớ của lịch sử bóng đá Việt Nam (Ảnh: Đức Đồng)

Trước khi buổi tập diễn ra, đội tuyển nữ Việt Nam đã lắng nghe HLV Mai Đức Chung dặn dò, chia sẻ. Ông đã dành khoảng hơn 10 phút để chia sẻ nhiều điều liên quan đến trận đấu gặp đội Mỹ vào ngày 22.7. Cũng vì thế mà cán bộ truyền thông của đội tuyển nữ Việt Nam đã làm việc với đội ngũ của FIFA để mở rộng thêm thời gian tác nghiệp cho các phóng viên trên sân.

Có một chi tiết rất cảm động là khi được một phóng viên đề nghị: "Chú ơi, chú có thể cười lên được không ạ?". HLV Mai Đức Chung đã trả lời theo đúng tính cách của ông. Ông nói: "Lúc này, tôi chưa thể cười được. Còn lo cho các cháu. Đội phải đá xong 2 trận nữa ở vòng bảng World Cup, lúc ấy, tôi mới có thể cười".

Họp báo sau trận gặp đội Mỹ, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ đầy xúc động: "Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện. Mỗi trận đấu, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh chuyên môn khác nhau. Tùy đối thủ, đội sẽ sử dụng lực lượng sao cho hợp lý. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu gặp Bồ Đào Nha".

Theo Hạnh An/Thanhnien.vn