THỂ THAO

HLV Phan Thanh Bình: 'Đồng Tháp thăng hạng nhất, tôi muốn đưa đội sớm lên chơi V-League'

DDVN • 14-08-2023 • Lượt xem: 14802
HLV Phan Thanh Bình: 'Đồng Tháp thăng hạng nhất, tôi muốn đưa đội sớm lên chơi V-League'

HLV Phan Thanh Bình đã cùng CLB Đồng Tháp xuất sắc giành chiếc vé lên hạng nhất, sau khi vượt qua đội Trẻ Đà Nẵng ở trận bán kết giải bóng đá hạng nhì trên sân Thống Nhất vào ngày 13.8.

Không có gì diễn tả nổi niềm vui của đội Đồng Tháp sau khi thủ môn Nguyễn Nhật Trường, người hùng đã bắt được 1 quả phạt đền của đối thủ Trẻ Đà Nẵng. Đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long thắng chung cuộc 6/5 bằng loạt sút 11 m, sau khi hòa 0-0 ở 2 hiệp chính. Giám đốc kỹ thuật Bùi Văn Đông ngây ngất trong vòng tay các đồng nghiệp vì quá hồi hộp. HLV Phan Thanh Bình như một đứa trẻ chạy nhào ôm từng cầu thủ trong niềm hạnh phúc vô bờ, còn trợ lý Nguyễn Quý Sửu, người hùng của trận play-off cũng trên sân Thống Nhất giúp Đồng Tháp lên hạng 15 năm trước đứng lặng, hai mắt ngấn lệ.

Rất nhiều cầu thủ quá vui mừng ôm nhau sung sướng. Nhật Trường, Thiện Chí, Công Minh, Nhựt Huy, Hữu Nghĩa, Công Thành, Hoàng Khải, Long Hải, Thanh Trung... Tất cả như vỡ òa vì niềm vui quá lớn khi được trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau nhiều năm lận đận.


Niềm vui thăng hạng của đội Đồng Tháp (Ảnh: Khả Hòa)

Người sung sướng nhất chính là cựu tuyển thủ HLV Phan Thanh Bình. Ông nói: "Sau hơn 1 năm chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, CLB Đồng Tháp gần như thay đổi từ BHL đến thành phần cầu thủ. Trước đây Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp mời 2 HLV ngoài tỉnh và đa số cầu thủ cũng là người của các địa phương khác. Khi được giao nắm đội, chúng tôi muốn CLB Đồng Tháp là tập thể những người con trưởng thành từ chính tại quê hương mình. Do vậy, ngay từ đầu, tôi đề xuất lãnh đạo công ty ngoài các trợ lý như Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Văn Bước, Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Anh Tông, có thêm sự hỗ trợ tư vấn của anh Bùi Văn Đông ở vai trò giám đốc kỹ thuật. Tất cả đều là những người con của Đồng Tháp, có nhiều năm kinh nghiệm cùng bóng đá quê hương. Nên chúng tôi đã có sự phối hợp gắn kết tốt, đưa CLB thi đấu thành công".


Người hùng thủ môn Nguyễn Nhật Trường đỡ được 1 quả 11 m (Ảnh: Khả Hòa)

Hai khóe mắt vẫn còn đỏ hoe vì hạnh phúc, HLV Phan Thanh Bình nói tiếp: "Đối với cầu thủ, tôi sử dụng đa số đều là những gương mặt trẻ người Đồng Tháp lứa U.19 và U.21 đã nhiều năm thi đấu ở giải U.21 và U.19 quốc gia do Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức và Báo Thanh Niên bảo trợ truyền thông. 

Phải nói là nhờ 2 giải đấu này, các em vốn có nền tảng đào tạo tốt đã trưởng thành nhanh. Những thành tích như vô địch U.19 năm 2018 hay hạng ba U.21 năm 2020 thực sự là động lực giúp cho bóng đá Đồng Tháp từng bước tìm lại chính mình. Ngoài những em trẻ, các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu V-League hay giải hạng nhất đã đồng hành, hỗ trợ đàn em trong quá trình thi đấu. Điều này đã được khẳng định ở vòng loại khi thắng 7 và hòa 5, không thua trận nào".


Niềm vui của HLV Phan Thanh Bình (Ảnh: Khả Hòa)

Bộ đôi Thanh Bình - Quý Sửu từng đưa Đồng Tháp lên hạng 15 năm trước trên sân Thống Nhất, giờ lại cùng đưa Đồng Tháp lại lên hạng nhất (Ảnh: Khả Hòa)

Nói về trận thắng nghẹt thở trước trẻ Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Bình nói: "Thực sự là quá hồi hộp và kịch tính. Trẻ Đà Nẵng đá tốt và rất quyết tâm, nhưng chúng tôi cũng đã tạo ra thế trận mạch lạc. Áp lực tâm lý trận đấu này rất lớn nên việc phung phí cơ hội cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng cả đội đã chứng tỏ bản lĩnh khi bước vào chấm 11 m. Tôi rất vui vì các em đều đá 11 m rất tốt, thủ môn Nhật Trường vững vàng, phản xạ hay tất cả đều cho thấy sự ổn định tinh thần. Kịch bản đá 11 m này, tôi cũng đã tính toán trước nên cũng không bất ngờ khi trận đấu phải giải quyết bằng đá luân lưu. Tôi chỉ có thể nói sân Thống Nhất có duyên với Đồng Tháp vì trùng hợp với 15 năm trước, như bài của Báo Thanh Niên đã phân tích trước trận. Một lần nữa tôi xin cảm ơn khán giả Đồng Tháp đã tận tâm, di chuyển lên tận sân Thống Nhất, với số lượng rất đông, ủng hộ nhiệt tình cho đội, tiếp thêm sức mạnh. Đó là điều vô cùng hạnh phúc".


Niềm vui chiến thắng của đội Đồng Tháp (Ảnh: Khả Hòa)

Trong niềm vui lên hạng, ông Phan Thanh Bình nói: "Tôi chưa nghĩ gì đến giải hạng nhất năm 2023-2024 sẽ khởi tranh vào tháng 10 tới. Bây giờ hãy tận hưởng niềm vui đã rồi sẽ tính. Nếu có sự đầu tư tốt hơn nữa, thực lòng tôi rất muốn góp phần đưa bóng đá Đồng Tháp lên chơi ở V-League trong thời gian sớm nhất".


Cú đá 11 m thành công đưa Đồng Tháp lên hạng (Ảnh: Khả Hòa)

Hạnh phúc ngập tràn của đội Đồng Tháp (Ảnh: Khả Hòa)

Theo Đăng Khoa/Thanhnien.vn