THỂ THAO

HLV Troussier đãi CLB Hải Phòng món 'mì trộn' U.23 và đội tuyển Việt Nam

DDVN • 17-06-2023 • Lượt xem: 464
HLV Troussier đãi CLB Hải Phòng món 'mì trộn' U.23 và đội tuyển Việt Nam

Sau một ngày nghỉ, vào chiều nay HLV Philippe Troussier sẽ thiết lập công thức "mì trộn" đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng lúc 17 giờ.


HLV Philippe Troussier dặn dò trước khi tung Phan Tuấn Tài vào sân

Đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục tập luyện ở Lạch Tray, và có trận giao hữu với CLB Hải Phòng vào lúc 17 giờ chiều nay. Tuy nhiên, thực tế HLV Philippe Troussier sẽ trộn đội hình với các cầu thủ U.23 Việt Nam vừa di chuyển từ Hà Nội xuống.

Theo đó, bộ khung đá chính và đá nhiều trong chiến thắng 1-0 trước đội Hồng Kông sẽ được cho nghỉ. Những cầu thủ vừa bị đau nhẹ sau những tình huống "song phi" của đối thủ như Hoàng Đức, Tấn Tài, Tiến Anh… cũng được giữ sức.

Sẽ không bất ngờ khi nhóm 4 cầu thủ U.23 Việt Nam được đôn lên đội tuyển Việt Nam như Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Tùng và Văn Toản được ông Troussier bố trí cho trận giao hữu lúc 17 giờ hôm nay.


Nhóm không đăng ký thi đấu trước Hồng Không sẽ ra sân đá với CLB Hải Phòng hoặc Syria

Trong số này, Văn Tùng đã đá chính trước đội Hồng Kông nên khả năng ra sân để ngỏ, trong khi Văn Khang, Tuấn Tài vào sân trong hiệp 2 sẽ có tên trong danh sách đăng ký. Tất nhiên, Văn Toản không đá phút nào hôm 15.6 sẽ có mặt.

Cũng đến sáng nay, HLV Philippe Troussier đang cân nhắc nhóm 6 cầu thủ không đăng ký thi đấu, ngồi khán đài khi đội tuyển Việt Nam gặp Hồng Kông có nên sử dụng cho trận giao hữu với CLB Hải Phòng hay không.

Trong số đó có những ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh bên cạnh Bùi Tiến Dụng, Bùi Văn Đức, Nhâm Mạnh Dũng. Người nào có trong kế hoạch sử dụng trước Syria ngày 20.6 tới sẽ có thể không hoặc ít đá trước CLB Hải Phòng.


Văn Khang nhiều khả năng sẽ đá trước CLB Hải Phòng

Dự kiến, HLV Philippe Troussier sẽ đăng ký 22 cầu thủ trộn lẫn giữa U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với CLB Hải Phòng lúc 17 giờ hôm nay.

BHL 2 đội đã thống nhất sẽ tổ chức 3 hiệp thi đấu, mỗi hiệp 30 phút để qua đó có thể thử nghiệm nhiều nhóm cầu thủ khác nhau. Nếu trận giao hữu trước đó với CLB Công an Hà Nội là để đánh giá đội U.23 Việt Nam thì mục tiêu của ông Troussier chiều nay khác hơn.

Theo tính toán, sau trận gặp Hồng Kông thì đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 3 trận giao hữu chính thức với Syria (20.6), Palestine (tháng 9) và 1 trận nữa vào tháng 10. Trong khi, việc xây dựng lối chơi mới đòi hỏi rất nhiều thời gian.

Đội tuyển Việt Nam cần thêm số trận đấu để tính toán, phát hiện, điều chỉnh nhằm tìm ra bộ khung thích ứng tốt với triết lý chơi bóng tấn công. Do vậy, HLV Philippe Troussier sẽ tận dụng tối đa những trận giao hữu như với CLB Hải Phòng chiều nay, để cầu thủ hiểu rõ hơn những ý đồ triển khai lối chơi.

Ảnh: Minh Tú
Theo Tiểu Bảo/Thanhnien.vn