THỂ THAO

HLV Troussier tạo sự cạnh tranh trong đội tuyển Việt Nam

DDVN • 08-06-2023 • Lượt xem: 755
HLV Troussier tạo sự cạnh tranh trong đội tuyển Việt Nam

Cuộc đua dài hơi 2 - 3 năm tại vòng loại World Cup 2026 sẽ là nơi HLV Philippe Troussier mở rộng cơ hội cho các nhân tố mới thể hiện nhằm làm mới đội tuyển VN.

Muốn tạo cơ hội tối đa cho tất cả các cầu thủ

Bắt tay vào việc từ tháng 3, nhưng phải đến tháng 6 này HLV Philippe Troussier mới chính thức ra mắt người hâm mộ bằng 2 trận giao hữu với Hồng Kông (ngày 15.6) và Syria (20.6). HLV Troussier sẽ trộn lẫn 58 cầu thủ (bao gồm 34 cái tên ở tuyển VN và 24 gương mặt U.23 VN) tập chung, chia sẻ chung BHL để tạo bức tranh so sánh toàn cảnh về năng lực, khả năng hòa nhập, tinh thần trách nhiệm, khát khao cống hiến.

HLV Troussier bày tỏ: "Ở đợt tập trung này, tôi muốn thử nghiệm, làm quen với cầu thủ. Ngược lại, cầu thủ cũng phải hiểu lối chơi của tôi. Tôi muốn tạo cơ hội tối đa cho tất cả các cầu thủ. Với tôi, sẽ không có ranh giới nào cho 58 cầu thủ cả, mà sẽ dành sự quan sát chung, huấn luyện chung với tất cả".


Văn Hậu, Tuấn Anh, Quang Hải (từ trái sang phải)

Cầu thủ Việt kiều

Quang Hải tập buổi đầu tiên cùng đội tuyển vào ngày 7.6


Đội tuyển VN trong buổi tập chiều 7.6

Ngoài Hồng Kông và Syria, dự kiến đội tuyển VN sẽ có thêm 2 trận giao hữu quốc tế tại các đợt FIFA Days vào tháng 9 (gặp Palestine) và tháng 10 (đang chờ chọn "quân xanh").

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Ở đợt tập trung này, chúng ta có thể thấy 40% lực lượng có dưới 10 lần khoác áo đội tuyển VN. Họ xứng đáng được gọi lên, nhưng có thể hiện được năng lực, thích ứng với yêu cầu cao ở đội tuyển VN hay không sẽ phải chờ thời gian đánh giá. Rõ ràng, ông Troussier đang tạo ra bầu không khí cạnh tranh tích cực bằng những phát ngôn và hành động quyết đoán. Nếu Xuân Mạnh trở lại ở hàng thủ, thì tuyến giữa được làm mới nhiều nhất với Tiến Anh, Hải Huy, Ngọc Quang, Việt Hưng, Thành Long, Ti Phông, Văn Đức, Trọng Long. Họ sẽ là động lực mạnh mẽ cho cuộc cách mạng tư duy chơi bóng tấn công ở tuyển VN. Cạnh tranh ở đội tuyển VN không bao giờ dễ dàng, nhưng cơ hội đang mở ra nếu các tân binh biết thích nghi với cách chơi mới của đội tuyển VN".

Quang Hải tập buổi đầu tiên cùng đội tuyển VN sau khi về nước

Chiều qua 7.6, đội tuyển và U.23 VN đã có buổi tập thứ hai trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN. Tiền vệ Quang Hải vừa trở về từ Pháp, lên hội quân từ tối 6.6 và đã nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội.

Ngoài Quang Hải, đội tuyển cũng quy tụ gần như đầy đủ lực lượng khi chào đón nhóm các cầu thủ thuộc CLB Viettel và SLNA vừa kết thúc thi đấu vòng 11 V-League 2023. Tuy nhiên, do vừa trải qua thi đấu nên nhóm các cầu thủ thuộc 2 CLB nói trên được HLV Philippe Troussier cho phép chỉ vận động hồi phục và ngồi ngoài sân kiến tập. Riêng hậu vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Trương Tiến Anh không ra sân ở trận đấu vừa qua của CLB nên tham gia tập luyện luôn cùng toàn đội.

Hiện đội tuyển VN chỉ còn thiếu 2 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng (chơi ở Nhật, về nước ngày 10.6) và Văn Toàn (chơi ở Hàn Quốc, về nước ngày 12.6).

Ở đợt tập trung lần này, các cầu thủ đều đang trong giai đoạn thi đấu tại CLB nên nền tảng thể lực và nhịp vận động là điểm thuận lợi đối với HLV Philippe Troussier khi triển khai giáo án luyện quân. Đó cũng là lý do vị HLV người Pháp dành trọn thời lượng của buổi tập cho việc rèn chiến thuật.

Theo Tiểu Bảo/Thanhnien.vn