THỂ THAO

HLV U.23 Indonesia vẫn lo bị loại, cảnh báo học trò trước 2 trận quyết đấu

DDVN • 11-05-2022 • Lượt xem: 852
HLV U.23 Indonesia vẫn lo bị loại, cảnh báo học trò trước 2 trận quyết đấu

HLV tuyển U.23 Indonesia, Shin Tae-yong cho biết đội của ông phải thắng 2 trận cuối cùng bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 trước Philippines và Myanmar dù vừa giải toả áp lực khi đánh bại Timor Leste 4-1.

“Cầu thủ phải nghĩ đến chiến thắng. Chúng tôi không thực sự quan tâm đến hiệu số bàn thắng bại", HLV Shin Tae-yong nói với hãng tin Antara. Với chiến thắng 4-1 trước U.23 Timor Leste ở lượt trận hôm 10.5, tuyển U.23 Indonesia hiện đang đứng thứ 4 bảng A sau khi có 3 điểm sau 2 trận.


U.23 Indonesia (áo đỏ) có chiến thắng trước Timor Leste để duy trì hy vọng vào bán kết

Các trận thắng trước U.23 Philippines vào ngày 13.5 và U.23 Myanmar (15.5) là điều tối quan trọng đối với đội bóng xứ vạn đảo nếu muốn có cơ hội vào bán kết. Bởi hiện tại, U.23 Myanmar đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận, kế đến là Philippines (4 điểm sau 3 trận), và chủ nhà Việt Nam ở vị trí thứ 3 (cũng có 4 điểm, sau 2 trận, nhưng đứng sau Philippines do kém hiệu số bàn thắng bại).

Ở môn bóng đá nam SEA Games lần này, nếu có 2 đội bằng điểm thì vị trí được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại. Nếu vẫn bằng nhau, thì tính quyết liệt hoặc số bàn thắng ghi được... Tuy nhiên, theo HLV Shin-Tae-yong, điều quan trọng nhất lúc này là giành được 3 điểm trước. Ông cũng nhắc nhở rằng kết quả tích cực chỉ có thể đạt được nếu đội cải thiện thành tích.


HLV Shin Tae-yong yêu cầu học trò phải hết sức tập trung ở 2 trận còn lại

Theo tờ CNN Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa nuốt trôi thất bại của tuyển U.23 Indonesia ở trận ra quân khi họ để thua 0-3 trước chủ nhà Việt Nam, và chưa hài lòng với màn trình diễn trong trận thắng U.23 Timor Leste 4-1 hôm 10.5. Điều mà chiến lược gia này lo lắng là dễ hiểu bởi đội bóng của ông đã gặp may ở đầu trận gặp U.23 Timor Leste khi đối thủ sút hỏng 1 quả phạt đền và bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn. “Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để cải thiện hiệu suất. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho 2 trận đấu còn lại của bảng A”, ông Shin Tae-yong nói.


Dù thắng Timor Leste, nhưng tuyển U.23 Indonesia vẫn chưa cho thấy sức mạnh của ứng viên vô địch

Thật vậy, tuyển U.23 Indonesia đang có phong độ phập phù trước trận gặp U.23 Philippines. HLV Shin Tae-yong cho biết cầu thủ chạy cánh Saddil Ramdani đã trở lại Malaysia để thi đấu cho CLB Sabah FC.Trong khi trung vệ đang chơi cho CLB Ipswich Town (Anh), Elkan Baggott chưa chắc chắn khi nào sẽ góp mặt trong đội hình tại SEA Games 2021. “Saddil sẽ lên đường sang Malaysia và trở lại SEA Games nếu tuyển vào bán kết. Về phần Elkan, tôi không thể xác nhận khi nào anh ấy sẽ đến Việt Nam”, HLV Shin Tae-yong lo lắng. Nếu không có Saddil và Elkan trong đội, thì U.23 Indonesia sẽ chỉ còn 18 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U.23 Philippines.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn