THỂ THAO

Indonesia bất ngờ bị FIFA tước quyền đăng cai U.20 World Cup 

Hoàng Sơn • 30-03-2023 • Lượt xem: 285
Indonesia bất ngờ bị FIFA tước quyền đăng cai U.20 World Cup 

Tại buổi họp diễn ra vào chiều 29/3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định tước quyền đăng cai U.20 World Cup của Indonesia.

Xem thêm:

Ngôi sao trẻ nào sẽ tỏa sáng tại U.19 Quốc gia 2023?

Bảng C vòng loại U.19 Quốc gia 2023: Khó cản bước Hoàng Anh Gia Lai

Theo đó, trên trang chủ FIFA đăng tải: "Sau cuộc họp giữa chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), FIFA quyết định tước quyền tổ chức U.20 World Cup 2023 của Indonesia. Nước chủ nhà mới sẽ sớm được thông báo. Ngày tổ chức giải đấu tới lúc này vẫn được giữ như cũ".


Indonesia mất quyền đăng cai U.20 World Cup 2023

Hiện tại, nguyên nhân khiến Indonesia mất tư cách chủ nhà VCK U.20 World Cup 2023 vẫn không được FIFA đề cập cụ thể. Tuy nhiên, theo FIFA, quyết định này dựa vào tình hình hiện tại.

Trước đó, FIFA bất ngờ thông báo hủy bỏ buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U.20 World Cup 2023 ở Bali vào hôm 31/3. Được biết, lý do liên quan đến các vấn đề chính trị và nhập cảnh của đội tuyển U.20 Israel.

Sau khi bị tước quyền đăng cai U.20 World Cup, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã có những chia sẻ: "Chúng ta phải thật mạnh mẽ. Tôi đề nghị tất cả những người yêu bóng đá hãy ngẩng cao đầu trước quyết định này FIFA. Đây là thời điểm chứng minh với FIFA rằng chúng ta sẽ nỗ lực để thay đổi, hướng tới bóng đá sạch và có thành tựu", ông Erick Thohir (Chủ tịch PSSI) phát biểu.


U.20 Indonesia sẽ không có mặt tại VCK U.20 World Cup 2023

U.20 World Cup 2023 sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 11/6/2023. Với việc Indonesia bị mất quyền đăng cai, nước chủ nhà mới sẽ sớm được FIFA công bố trong thời gian tới.