THỂ THAO

Jann Mardenborough: Từ 'game thủ' trở thành tay đua hàng đầu thế giới

Hoàng Sơn • 18-08-2023 • Lượt xem: 5714
Jann Mardenborough: Từ 'game thủ' trở thành tay đua hàng đầu thế giới

Chương trình phát triển và khám phá tay đua mang tính cách mạng của Nissan - GT Academy, đã xuất sắc khi 'khai quật' được tài năng của Jann Mardenborough. 

Xem thêm:

U.23 Việt Nam bị cầm hòa bởi U.21 Hà Nội, tương lai của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ ra sao? 

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy


Jann Mardenborough sinh năm 1991 tại Cardiff, xứ Wales. Là một cậu bé ít giao tiếp nhưng từ nhỏ, Jann Mardenborough đã sớm bộc lộ niềm đam mê to lớn với tốc độ. Nhưng do gia đình không có điều kiện, chàng trai trẻ phải gửi gắm đam mê và sở thích của mình thông qua trò chơi điện tử PS3. Đến năm 2011, ước mơ của Jann được khơi dậy, khi hãng xe Nissan quyết định mở ra ''Chương trình phát triển và khám phá tay đua mang tính cách mạng của Nissan - GT Academy''. Đây được xem là con đường cho những tay đua thế giới ảo có thể cụ thể hóa ước mơ. Chính vì thế, Jann đã ghi danh tham dự với mong muốn thực hiện thỏa đam mê từ thuở nhỏ.


Tại chương trình, Jann đã vượt qua 90.000 đối thủ để ghi tên mình vào top những thí sinh xuất sắc có mặt tại "Học viện PlayStation GT".


Tại "Học viện PlayStation GT", Jann cùng 11 tay đua khác đã thi đấu trong 7 ngày để tìm ra người xuất sắc nhất. Sau khi cuộc kiểm tra kết thúc, Jann đã xuất sắc là người dẫn đầu, qua đó giành được suất lái xe cùng Nissan trong 24 giờ ở Dubai. Bắt đầu từ đây, con đường chạm đến đam mê của Jann bước sang một trang mới, đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của tay đua xứ Wales trong tương lai.


Năm 2013, Jann thi đấu cho đội Nissan ở hạng Pro-Am của giải vô địch GT Anh (British GT Championship), cùng với Alex Buncombe. Tại đây, cặp đôi đã giành chiến thắng tại Brands Hatch và có hai lần lên bục nhận giải khác trong năm. Sau đó, Jann đã bị cấm thi đấu ở GT Anh vào năm 2013 ở Pro-Am do gây phải tai nạn nghiêm trọng. Cũng trong năm này, anh có lần đầu tiên thi đấu tại Le Mans. Tại đây, Jann giành vị trí thứ ba ở hạng LMP2 khi kết thúc cuộc đua 24 giờ với hai người đồng đội là Lucas Ordonez và Michael Krumm.


Năm 2014, ở giải vô địch GP3, trong loạt trận tại Hockenheim, Jann đã giành chiến thắng ngay lần xuất phát thứ tám. Tiếp đó, chàng trai thi đấu trong giải đua xe Toyota ở New Zealand, giành chiến thắng trong ba cuộc đua và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Một lần nữa muốn thử thách bản thân, tay đua sinh năm 1991 ghi danh thi đấu tại Le Mans và xuất sắc giành vị trí thứ 5 trong LMP2.


Năm 2015, đây có lẽ là năm thành công của Jann khi có lần thứ 2 liên tiếp vô địch GP3. Anh được hai lần bước lên bục vinh quang và tham gia các cuộc đua chọn lọc ở GP2. Vài tháng sau, Jann giành chức vô địch tại Silverstone trong Blancpain Endurance Series. Đến cuối năm, anh tiếp tục nâng cao chức vô địch tại Silverstone trong Blancpain Endurance Series. 


Năm 2016, Jann khoác áo đội tuyển Nissan để sang Nhật Bản tranh chức vô địch Super GT. Tại đây, anh giành chiến thắng chỉ trong lần xuất phát thứ hai, ở hạng GT300. Chưa dừng ở đó, anh còn xuất sắc ghi tên mình ở vị trí thứ 2 trong giải vô địch Công thức 3 toàn Nhật Bản với bốn chiến thắng và 12 lần bước lên bục vinh quang.


Năm 2017, Jann cùng Calsonic Impul (đội Nissan) tiến lên hạng GT500 trong giải vô địch Super GT. Đồng thời, anh tham gia đường đua trong giải vô địch Công thức siêu hạng, giành được vị trí trụ cột và là người có vòng đua nhanh nhất trong mùa giải.


Đến 2018, Jann tiếp tục ở lại đội Nissan thêm 1 năm
. Tuy nhiên, anh không tham gia nhiều cuộc thi mà tập cho công tác nghiên cứu cũng như huấn luyện các tay đua trẻ.


Tới 2019, Jann chính thức chuyển sang đội Kondo Racing hợp tác với Mitsunori Takaboshi trong Super GT ở GT500 năm 2019. Ngoài ra, Jann còn là tay đua giả lập của (đội Formula E) và gây ấn tượng tại buổi thử nghiệm tân binh ở Marrakesh.


Jann gia nhập đội IMPUL tranh tài tại "Giải toàn thời gian Nhật Bản" vào năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên anh kết hợp cùng một đội để đồng lái. Sau 2 năm gắn bó cùng IMPUL, Jann ra mắt ở đội Kondo Racing cùng với tay đua người Nhật Bản - Mitsunori Takaboshi.


Với kinh nghiệm thi đấu và am hiểu về xe F1, Jann cùng các đồng đội dành gần 2 năm (2021-2022) để thử nghiệm kết hợp sắc nét LMP2 của GT3 và FE. Jann và các đồng đội không ngại những thất bại trong các nghiên cứu, liên tục thử nghiệm các phương pháp mới để có thể ứng dụng công nghệ vào thực tế, trên các đường đua F1, với mong muốn chinh phục thêm nhiều thử thách mới.


Vào tháng 8/2023, bộ đôi đạo diễn Jason Hall và Zach Baylin đã quyết định cho ra mắt bộ phim "Gran Turismo - Tay đua cự phách" kể về cuộc đời của Jann Mardenborough. Ghi dấu sự nghiệp đầy vinh quang nhưng cũng lắm khó khăn của chàng trai đam mê tốc độ. Trong phim, chính Jann là người đóng thế những phân cảnh trên đường đua cho nhân vật chính.

 

Thông tin thêm

Gran Turismo dựa trên kịch bản của bộ đôi Jason Hall và Zach Baylin. Phim có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng, bao gồm Djimon Hounson, Orlando Bloom, David Harbor, Darren Barnet, Sang Heon Lee và cựu thành viên Spice Girl – “Ginger Spice” Geri Horner. Phim hiện đang được chiếu trên các tạp của toàn quốc .