THỂ THAO

Kết quả bốc thăm VCK U.23 châu Á: Việt Nam rơi vào bảng đấu ‘dễ thở’

Hoàng Sơn • 24-11-2023 • Lượt xem: 1200
Kết quả bốc thăm VCK U.23 châu Á: Việt Nam rơi vào bảng đấu ‘dễ thở’

Lá thăm may rủi đã đưa U.23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng các đối thủ Uzbekistan, Kuwait và Malaysia tại VCK U.23 châu Á 2024. Trong số các bảng đấu, đây được xem là bảng đấu khá "dễ thở’" đối với với đoàn quân HLV Philippe Troussier.

Xem thêm:

Giải U.19 Quốc gia xác lập kỷ lục mới, tín hiệu mừng của bóng đá trẻ Việt Nam

Xác định 21 cái tên góp mặt tại VCK EURO 2024: Các đội bóng lớn góp mặt

Đánh giá về 3 đối thủ trên, U.23 Uzbekistan được xem là đội bóng mạnh nhất ở bảng D. Ở những năm gần đây, đội bóng đến từ Trung Á  thường xuyên giành nhiều thành tích tốt tại các giải đấu trẻ ở cấp độ châu lục. Danh hiệu lớn nhất của U.23 Uzbekistan là chức vô địch U.23 châu Á 2018. Ở giải đấu năm đó, chính đội bóng này đã đánh bại U.23 Việt Nam với tỉ số 2-1 để đăng quang giải đấu. Ngoài ra, ở các cấp đội trẻ, Việt Nam cũng luôn nhận về những thất bại trước Uzbekistan.

Trong khi đó, Kuwait và Malaysia được xem là hai đối thủ trực tiếp của U.23 Việt Nam cho tấm vé đi tiếp. Với Malaysia, đây là đội bóng thường xuyên chạm mặt “Những chiến binh sao vàng” ở các giải đấu Đông Nam Á. Trong lịch sử đối đầu, U.23 Việt Nam là đội bóng thường xuyên có được niềm vui chiến thắng. Với Kuwait, đây được xem là ẩn số đối với đoàn quân HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, để đánh giá tổng quan, U.23 Việt Nam vẫn được xếp “cửa trên”.

Bảng đấu của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2024. (Ảnh: VFF)

Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Philippe Troussier đã đưa ra nhận định về các đối thủ: "Về ba đối thủ trong cùng bảng đấu với U.23 Việt Nam, thì U.23 Uzbekistan trên lý thuyết được coi là đội bóng mạnh nhất bởi họ đã thường xuyên giành thành tích tốt tại các giải đấu trẻ ở cấp độ châu lục những năm gần đây. Tôi đánh giá U.23 Kuwait và U.23 Malaysia sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vượt qua vòng bảng với U.23 Việt Nam. Nhưng như tôi đã nói, sẽ không trận đấu nào dễ dàng bởi họ cũng đồng thời có chung ước mơ như chúng ta, đó là đi sâu nhất có thể và có chỗ đứng tại Paris 2024”.

Hiện tại, U.23 Việt Nam đang có nhiều cầu thủ đang thi đấu cho ĐT Việt Nam như Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc... Nếu thi đấu đúng phong độ, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể mơ tới tấm vé vào tứ kết, thậm chí tiến xa hơn tại giải.

Ngoài ra, các bảng đấu còn lại của VCK U.23 châu Á như sau: Bảng A gồm U.23 Qatar, U.23 Australia, U.23 Jordan, U.23 Indonesia. Bảng B được đánh giá là “bảng tử thần” với các đội U.23 Nhật Bản, U.23 Hàn Quốc, U.23 UAE, U.23 Trung Quốc. Bảng C gồm U23 Saudi Arabia, U23 Iraq, U23 Thái Lan, U23 Tajikistan.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024, với 4 địa điểm được lựa chọn là Al Khor, Lusail, Al Rayyan và Doha (Qatar). 3 đội đứng đầu VCK U23 châu Á 2024 sẽ tham dự Olympic Paris 2024. Trong khi đó, đội đứng hạng 4 sẽ tham dự trận play-off với đại diện của bóng đá châu Phi.