Thể thao
Khám phá cánh đồng chum 2000 năm ở Lào
Thanh Thảo • 02-04-2018 • Lượt xem: 1042

Đây được coi là địa điểm khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới. Cánh đồng chum ở Xiêng Khoảng - Bắc Lào chứa hàng ngàn chiếc chum đá bí ẩn nằm ở 52 điểm của cao nguyên Mương Phuôn là điểm du lịch văn hóa, lịch sử nổi tiếng.
Những chiếc chum chủ yếu ở ba bản: Ang, Lắt Sén và Bản Sua.. Bản Ang được chú ý với số lượng chum 334 chiếc lớn nhỏ. Chiếc lớn nhất đường kính 2,5m, cao 2,57m, nặng hàng tấn. Cái nhỏ nhất cỡ 1 người ôm. Chum ở đây không nắp, đủ dạng vuông tròn khác nhau.
Theo truyền thuyết thì những chiếc chum đá này do người không lồ tạo ra, do vua của họ cần tìm nơi cất rượu. Số rượu này được đưa đến kỷ niệm chiến thắng của vua thiện Khun Jeuam chống lại vua ác Chao Angka.
Những chiếc chum này chủ yếu làm bằng đá granite. Một số khác thì làm bằng đá sa thạch có chứa thạch anh.
Các nhà khảo cổ cho biết hiện vật khai quật có niên đại 500 trước Công nguyên - 800 sau Công Nguyên. Họ cho rằng có thể các chum này đã được sử dụng để đựng di cốt hoặc chứa thực phẩm.