ĐỜI SỐNG

Khi con người bị hấp dẫn bởi thế giới ảo, họ có thể trở nên vô cảm đối với những trải nghiệm quanh mình

Thành Nhân • 02-07-2023 • Lượt xem: 1271
Khi con người bị hấp dẫn bởi thế giới ảo, họ có thể trở nên vô cảm đối với những trải nghiệm quanh mình

Bạn đã bao giờ tự nhìn lại chính bản thân mình? Bao lâu nay, bạn từng có lúc nào rơi vào sự thờ ơ, vô cảm trước những biến cố của người khác hay thẳng thừng từ chối một lời nhờ giúp đỡ? 

Thời gian và lượng thông tin mà một người tiếp xúc trên Internet có thể khác nhau tùy thuộc vào cá nhân và các yếu tố như công việc, sở thích cá nhân và thói quen sử dụng Internet.

Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếp xúc liên tục với Internet và thông tin trên mạng có thể gây ra tình trạng quá tải thông tin (information overload) và ảnh hưởng đến khả năng tập trung và xử lý thông tin của con người. Một số nghiên cứu cho thấy, trong một ngày, một người trung bình có thể tiêu thụ 2- 3 tiếng thông tin từ các nguồn trực tuyến như trang web, mạng xã hội, email, tin nhắn, video, và nhiều nguồn khác.

Ở một số nước phát triển trong khu vực châu Á, ta dễ dàng nhìn thấy sự kết nối sâu sắc giữa con người và máy móc, công nghệ. Và tất nhiên, ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu như thấy những cộng đồng người "nhàn nhạt" trước những tương tác cần sự sẻ chia trong đời sống. 

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có mức độ sử dụng Internet cao và mạng xã hội phổ biến. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng quá mức mạng xã hội ở Hàn Quốc có thể góp phần vào vấn đề cô đơn và tình trạng xã hội hóa kém. Có một thuật ngữ gọi là "johbokjoh," nghĩa là "giấu mặt thật" trong tiếng Hàn, để chỉ việc người dùng tạo ra một bản thân ảo và giấu diếm thực tế của họ trong môi trường trực tuyến.

Gắn bó chan hòa với thiên nhiên khiến con người gần gũi và thân thiện với nhau hơn - Hình minh họa

Còn tại Nhật Bản - một quốc gia với lượng người sử dụng Internet đáng kể. Sự phụ thuộc vào công nghệ và mạng xã hội ở Nhật Bản cũng đã tạo ra một số vấn đề tương tự như cô đơn và mất kết nối xã hội. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy rằng hơn một phần ba người trẻ tuổi Nhật Bản cảm thấy cô đơn, một phần có thể được liên kết với sự tràn lan của công nghệ và sự tụ tập vào thế giới ảo.

Tình trạng này không chỉ giới hạn trong Hàn Quốc và Nhật Bản, mà cũng có thể được quan sát ở các quốc gia khác trên thế giới. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự lan truyền của mạng xã hội, nhiều người trên toàn cầu đã trở nên phụ thuộc vào cuộc sống trực tuyến và có thể trải qua cảm giác cô đơn và xa lạ trong cuộc sống thực.

Dưới đây là một số lý do cho rằng việc sử dụng Internet có thể làm con người trở nên vô cảm:

Quá tải thông tin

Internet mang lại một lượng thông tin khổng lồ và không ngừng gia tăng. Khi chúng ta tiếp xúc với một lượng lớn thông tin mỗi ngày, có thể trở nên khó khăn để tiếp thu và xử lý thông tin một cách sâu sắc. Điều này có thể dẫn đến sự mất cảm xúc và thiếu tương tác xã hội đối với thực tế.

Kỹ thuật xã hội trực tuyến

Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác thường tạo ra một môi trường ảo, trong đó con người có thể giấu diếm thân phận thực và tạo ra một bản thân ảo. Điều này có thể khiến một số người cảm thấy xa lạ và không có sự kết nối thực tế với những người xung quanh, dẫn đến sự vô cảm và cô đơn.

Thiếu tương tác xã hội trực tiếp

Dùng Internet thường tạo ra một môi trường tương tác ảo, nơi con người thường giao tiếp thông qua các thiết bị điện tử. Điều này có thể làm giảm sự tương tác xã hội trực tiếp, gặp gỡ và giao tiếp mặt đối mặt. Khi con người thiếu một môi trường giao tiếp trực tiếp, họ có thể trở nên vô cảm đối với cảm xúc và nhu cầu xã hội.

Hình minh họa

Sự mất cân bằng giữa thời gian trực tuyến và ngoại tuyến

Nếu việc sử dụng Internet chiếm quá nhiều thời gian và không cân bằng với cuộc sống ngoại tuyến, điều này có thể dẫn đến sự thiếu hoạt động thể chất, mất cảm xúc và kỹ năng giao tiếp. Khi con người bị hấp dẫn bởi thế giới ảo, họ có thể trở nên vô cảm đối với những trải nghiệm quanh mình. 

Tại nhiều quán cà phê, hay công viên, siêu thị... rất dễ dàng nhìn thấy những nhóm bạn tụ tập bên nhau nhưng mỗi người lại dán mắt vào điện thoại không ngừng. Những câu chuyện trao đổi rời rạc nhưng mọi sự tập trung lại bị cuốn vào máy móc.

Làm sao để trở về thời kỳ không công nghệ? Máy móc không ngừng phát triển, thông tin không ngừng bùng nổ, trở về quá khứ là không tưởng. Nhưng mỗi người vẫn có thể quay về chính mình trong sự kết nối với người khác. Tạm xa điện thoại, tạm lắng lại thông tin, chúng ta hoàn toàn có thể cân bằng giữa trực tuyến và ngoại tuyến.