Khởi động Hành trình từ Trái tim tại vùng sông rạch ĐBSCL

Ngày 10.9.2019, “Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch Đồng bằng sông Cửu Long do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã chính thức khởi hành tại Trường đại học Nông Lâm TP.HCM trong niềm hân hoan của ngày khai giảng.

Đồng hành cùng chương trình là những khách mời đặc biệt gồm Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Hoàng Thùy và ca sĩ Ái Phương, những người đẹp sát cánh cùng với Hành trình từ Trái tim để trao tặng cho học sinh, sinh viên 5 đầu sách quý của Tủ sách Nền tảng đổi đời mà Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã dày công chắt lọc tuyển chọn. 5 cuốn Đắc Nhân Tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không có gì là thất bại – Tất cả chỉ là thử thách, Khuyến học và Quốc gia khởi nghiệp là món quà tri thức vô cùng ý nghĩa đến với tuổi trẻ đồng bằng sông Cửu Long lần này.

Trong buổi giao lưu với các sinh viên, Hoa hậu Kỳ Duyên đã không ngần ngại chia sẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống mà cô đã từng đối diện. Kỳ Duyên cũng tiết lộ rằng cú vấp ngã đầu đời đã khiến cô bị trầm cảm một thời gian dài mới gượng dậy được.

Câu chuyện của Kỳ Duyên cũng mở ra cho các bạn sinh viên thấy rằng để được nổi tiếng, để được công nhận, để thành công như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ chứ không phải ngẫu nhiên mà có.

Kỳ Duyên kể lại rằng cô đăng quang ngôi vị hoa hậu Việt Nam khi còn ở độ tuổi quá trẻ nên chưa lường hết được những cám dỗ và phiền toái của sự nổi tiếng. Tuy nhiên, sau những va vấp đó thì đến nay Kỳ Duyên đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau 3 năm nỗ lực, có thể nói cô đã dẫm lên rất nhiều gai của hoa hồng để có thể vượt qua được bản thân mình và đạt được những thành công nhất định của ngày hôm nay.

“Ngày hôm nay khi ngồi ở đây Kỳ Duyên đã là một người rất khác, chững chạc và bản lĩnh, dù vấn đề gì xảy ra thì chỉ có bản thân mình mới có thể giải quyết được chứ không thể dựa dẫm vào người khác. Vì vậy các bạn sinh viên đừng ngại thất bại, có thất bại mới thành công, cần kiên trì và đừng bỏ cuộc”- Kỳ Duyên chia sẻ.

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết hiện cô đang tập trung vào công việc kinh doanh, danh hiệu hoa hậu, sự nổi tiếng và các mối quan hệ đã giúp cô gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Nhưng không phải vì điều đó mà cô chủ quan, ỷ lại. Ngược lại sự nổi tiếng đã tạo cho cô gặp nhiều áp lực hơn khi được nhận được nhiều kỳ vọng. Kỳ Duyên quan niệm khởi nghiệp đòi hỏi sự hy sinh và đầu tư, cô khuyên các bạn trẻ không nên đi vay tiền để đầu tư vì khi thất bại thì hậu quả rất khủng khiếp.

Cùng tham gia chương trình có Á hậu Hoàng Thùy - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hiện nay Hoàng Thùy đang đại diện cho nhan sắc Việt chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Hoàng Thùy cũng là một trường hợp khá đặc biệt trong khởi nghiệp. Ít ai biết cô gái xinh đẹp này lại có một tuổi thơ nghèo khó, từng phải vật lộn mưu sinh, khi mới 7, 8 tuổi đã phải kiếm kế sinh nhai bằng cách đi theo những tuyến xe đò để bán nước giải khát cho khách. Nhưng chính hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn lại là động lực để cô quyết tâm thay đổi cuộc sống và theo đuổi đam mê của mình.

Hoàng Thùy chia sẻ, để có được vị trí như hiện tại, cô đã nỗ lực, kiên định với giấc mơ, "thoát xác". Từ ước mơ cháy bỏng của một cô gái vùng quê, Hoàng Thùy đã không ngừng phấn đấu để hôm trở thành người một gương mặt nổi bật trong làng người đẹp Việt Nam.

"Khi quyết định đi thi hoa hậu, mọi người đều cho rằng tôi quá táo bạo, có rất nhiều định kiến về tôi. Nhiều người cười chê về vóc dáng, gương mặt, làn da hay hoàn cảnh sống của tôi thời điểm đó. Nhưng tất cả những định kiến đó không ngăn cản được sự phấn đấu và khát khao “thoát xác” của tôi và tôi đã vượt qua được để đạt đến thành công”– Hoàng Thùy bộc bạch.

Buổi giao lưu trở nên sinh động và đầy ý nghĩa khi các bạn sinh viên nghe hai người đẹp chia sẻ câu chuyện thành công của họ. Những trải nghiệm của người nổi tiếng chắc chắn sẽ tác động tích cực đến quá trình khởi nghiệp của sinh viên rất nhiều.

Khán phòng cũng sôi động và rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của ca sĩ Ái Phương, những tiết mục ca nhạc trẻ trung của Ái Phương khiến cho các bạn sinh viên phấn khích tự tin đặt nhiều câu hỏi với các diễn giả trong chương trình.

Ái Phương chia sẻ, đây là lần thứ 2 cô đồng hành cùng chương trình, nhưng mỗi lần tham gia tiếp xúc với các bạn sinh viên là mỗi lần Ái Phương có những cảm xúc hoàn toàn khác nhau. “Hành trình từ trái tim như một con thuyền vĩ đại chuyên chở tri thức, yêu thương đến với thanh niên Việt Nam, Ái Phương rất vinh dự khi được Trung Nguyên Lengend chọn là một trong những người đồng hành với sứ mệnh mang tri thức, kiến thức đến để giúp cho các bạn sinh viên cho nhiều động lực trên trên con đường khởi nghiệp lập thân, kiến quốc” - Ái Phương nói.

Thay mặt Ban Giám hiệu và 24.000 sinh viên, thầy Trần Đình Lý – Phó hiệu trưởng nhà trường xúc động gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn Trung Nguyên Legend và rất mong các sinh viên sẽ hiểu được thông điệp đầy ý nghĩa của Hành trình này. “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim” – thầy Lý nói.

Cũng trong ngày đầu tiên này, Hành trình tiếp tục trao tặng sách đến Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Đồng Nai) và Thư viện tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, các khách mời đã có buổi giao lưu rất thoải mái với các bạn sinh viên về việc đọc sách. Hoa hậu Kỳ Duyên cho rằng ngày nay có rất nhiều phương tiện để có thể cập nhật thông tin cũng như giải trí như TV, internet, smatphone… nhưng theo Kỳ Duyên thì tất cả những thứ đó không thể thay thế cho sách. Sách đã giúp cô học được tính kiên nhẫn, bình tĩnh, đào sâu kiến thức chuyên môn và vô vàn những điều bổ ích khác.

“Nhờ vào những cuốn sách của Trung Nguyên mà Kỳ Duyên đã học được những điều rất hay, vì vậy Kỳ Duyên khuyên các bạn sinh viên nên đọc nhiều sách để thay đổi tư duy, từ đó có nhiều kiến thức hay để dễ dàng xác định hướng đi tốt nhất cho cuộc đời mình”, Kỳ Duyên chia sẻ.

Cũng giống như Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Hoàng Thùy bộc bạch rằng cô đã bị ảnh hưởng về việc đọc sách sau khi đồng hành với Hành trình từ trái tim.

Hoàng Thùy đúc kết rằng chỉ có sách mới giúp cô suy ngẫm và ứng dụng với đời sống của mình. Cô khuyên các bạn sinh viên nên đọc 5 cuốn sách này bởi Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã mất rất nhiều năm nghiên cứu, đúc kết để đem đến cho thanh niên Việt Nam món quà vô cùng quý báu.

Trả lời câu hỏi của bạn Đỗ Minh Thái rằng điều gì đã khiến Hoàng Thùy vượt qua được những thất bại, Thùy không ngần ngại khẳng định đó chính là sách. “Đắc Nhân Tâm và Không có gì là thất bại – Tất cả chỉ là thử thách chính là kim chỉ nam cho cuộc sống của tôi. Trên đỉnh vinh quang luôn có gió mạnh và sách giúp bạn không ngủ quên trên chiến thắng” - Hoàng Thùy nhấn mạnh.

Cùng chung quan điểm đọc sách với hai người đẹp, ca sĩ Ái Phương khẳng định cuốn Đắc Nhân Tâm đã giúp cô đạt được những mục tiêu trọn vẹn trong đời, đó là biết kết nối các nguồn lực. Ái Phương khuyên các bạn sinh viên hãy bắt tay vào làm bất cứ điều gì mà mình muốn để tìm ra năng lực lõi của bản thân. Song song đó hãy đọc sách để làm phong phú, nuôi dưỡng tâm hồn và duy trì những sở thích thì bạn mới có thể trở thành người thú vị.

Chia tay các bạn sinh viên, “Hành trình từ Trái tim” tiếp tục đem hàng triệu cuốn sách quý đổi đời đến với các học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ, người dân… vùng sâu, vùng xa miền Đông, vùng sông rạch đồng bằng sông Cửu Long với quãng đường hơn 2.000km trong suốt 17 ngày, đi qua 18 tỉnh thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Hành trình lần này, tiếp tục có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Tú Anh, Trương Thị May, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Ngọc Trân…, các ca sĩ Uyên Linh, Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Ái Phương … “Hành trình từ Trái tim” vùng sâu – vùng xa miền Đông và vùng sông rạch đồng bằng sông Cửu Long là điểm tiếp nối của hành trình vùng núi cao và biển đảo đã thực hiện vào tháng 4 và tháng 6 năm 2019.