ĐỜI SỐNG

Làm sao để sống sót khi bị kẹt trong đám đông chen lấn

Thiện Thuật • 31-10-2022 • Lượt xem: 468
Làm sao để sống sót khi bị kẹt trong đám đông chen lấn

Trên thế giới có rất nhiều vụ xô lấn giẫm đạp nhau đến chết trong các sự kiện tụ tập đông người. Để sống sót khi gặp các tình huống như thế này bạn cần phải làm gì?

Tại Nepal năm 1988, khoảng 30.000 cổ động viên đã có mặt trong trận đấu giữa các câu lạc bộ của Nepal và Bangladesh. Một trận mưa lớn bất ngờ khiến các cổ động viên bóng đá vội vã chạy về phía cửa ra của sân vận động khiến 93 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát và một trẻ em 12 tuổi trong vụ giẫm đạp. Hơn 100 người phải nhập viện trong tình trạng bị thương.

Năm 2010, có ít nhất 349 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại lễ hội nước ở Phnom Penh, Campuchia. Đám đông người tham dự lễ hội chen lấn, xô đẩy và giẫm đạp lên nhau thoát ra ngoài sau khi có tin cây cầu Cầu Vồng dẫn đến đảo Kim Cương, phía tây Phnom Penh hẹp nối thành phố với một hòn đảo nhỏ nơi diễn ra lễ hội bị yếu và có nguy cơ sập.

Đầu tháng 10/2022 này, sau trận đấu giữa hai đội bóng và Persebaya Surabaya tại Indonesia, 131 người đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh dùng hơi cay nhằm giải tán các cổ động viên quá khích tràn vào sân cỏ sau trận bóng, dẫn tới tình trạng dẫm đạp lên nhau tại các cửa ra.

Và mới đây nhất, tối 29/10/2022 tại Itaewon, Seoul ở Hàn Quốc ít nhất 154 người đã thiệt mạng khi một đám đông lớn ăn mừng sự kiện Halloween tràn vào một con hẻm hẹp và dốc ở khu vực giải trí về đêm.

3 nguyên nhân chính dẫn đến tử vong

Khảo sát nguyên nhân dẫn đến tử vong của những nạn nhân trong các vụ đám đông hoảng loạn, người ta thấy có 3 nguyên nhân chính sau đây:

Chết vì ngạt thở (đây là nguyên nhân hàng đầu).

Chết vì bị chèn ép quá mức (khi đám đông xô đẩy nhau).

Chết vì bị giẫm đạp (khi nạn nhân bị ngã và bị người khác giẫm đạp lên người).

Thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc tại lễ hội Halloween khiến nhiều người tử vong hôm 29/10 vừa qua

Bạn cần chuẩn bị gì khi tham dự sự kiện đông người

Để kiểm soát sự sợ hãi trong một đám đông hoảng loạn tại một sự kiện đông người, bạn cần chuẩn bị những điều sau đây trước khi tham gia sự kiện:

- Quyết định loại sự kiện bạn sẽ tham gia.

- Xem xét đến sức khỏe của bản thân. Ví dụ nếu bạn bị hen suyễn, bệnh tim mạch, hoặc đang có vấn đề về cơ, xương, khớp hay có vết thương đang được điều trị, thì tốt nhất là không nên tham gia sự kiện.

- Địa điểm tổ chức sự kiện: trong nhà hay ngoài trời. Nếu sự kiện được tổ chức trong nhà thì bạn nên quan tâm đến việc thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Nếu sự kiện tổ chức ngoài trời, nên quan tâm đến không gian cũng như định vị các vị trí (tòa nhà, công viên…) nơi bạn có thể thoát hiểm khỏi khu vực diễn ra sự kiện trong trường hợp khẩn cấp.

- Không mang theo những vật sắc nhọn trong người khi tham gia sự kiện. Những vật dụng sắc nhọn có thể làm bạn bị thương khi bị đám đông chen lấn, xô đẩy.

- Bạn nên mang theo điện thoại di động và cố gắng duy trì liên lạc với người thân, bạn bè qua điện thoại nếu đang bị kẹt trong đám đông.

- Không nên mang theo trẻ em khi tham dự những sự kiện có đông người tham gia.

Giữa đám đông chen lấn, nếu không có các kỹ năng phòng vệ cho bản thân bạn sẽ có nguy cơ bị thiệt mạng - Hình ảnh: internet

Cách để sống sót khi bị kẹt trong đám đông hoảng loạn

Mặc dù không có quy tắc vàng nào, nhưng vẫn có những phương pháp tốt nhất để sống sót, theo chuyên gia an toàn trong đám đông Paul Wertheimer, có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Người đã viết 600 bài báo về chủ đề này, đã đưa ra 5 phương pháp để sống sót khi bị kẹt trong đám đông hoảng loạn.

1. Cố gắng giữ thăng bằng và đứng thật vững

Trong đám đông bạn phải đứng thật vững. Nếu đi thì cố gắng đi cùng tốc độ với đám đông.

Để đứng vững, hãy đứng so le chân để giữ thăng bằng và thủ tay như võ sĩ quyền anh.

Trong những đám đông siêu chật, động tác đó sẽ giúp bảo vệ tim và phổi khỏi những lực ép có thể lên tới hàng nghìn kg áp lực đè nén lồng ngực.

2. Nếu bị ngã, tuyệt đối không được nằm sấp hoặc nằm ngửa

Nếu bị ngã, bạn phải làm mọi cách để đứng dậy và ngay lập tức giúp đỡ những người khác bị ngã. Nếu không thể đứng dậy, hãy đưa tay ôm đầu để bảo vệ đầu và co chân lên gần với cơ thể.

Cách tốt nhất là hãy nằm nghiêng để bảo vệ các cơ quan quan trọng nhất.

3. Đi theo dòng người

Bạn hãy di chuyển theo hướng cùng chiều với đám đông. Có thể đi theo đường chéo hoặc ra 2 bên để thoát ra khỏi trung tâm của sự chen lấn. Lặp lại quá trình này cho đến khi thoát khỏi nguy hiểm.

Hãy tìm khoảng trống giữa mọi người để từ từ thoát ra khỏi nguy hiểm. Nếu có thể, hãy tìm vật để che chắn cơ thể. Tất nhiên, nếu lỡ đánh rơi thứ gì đó, hãy bỏ đi.

4. Giữ bình tĩnh và tỉnh táo

Khi bạn mắc kẹt giữa đám đông bạn đừng la hét. Không ai thực sự có thể nghe thấy bạn, và trong trường hợp bị đám đông đè bẹp, la hét càng làm mất nhiều oxy.

Mất oxy có thể dẫn đến ngất xỉu. Vì vậy, nếu cần hãy cố ra dấu bằng tay, giao tiếp bằng mắt hoặc nét mặt.

5. Tốt nhất nên ở ngoài rìa

Nếu bạn thấy lo lắng về quy mô của đám đông, cách tốt nhất nên tránh xa. Ở ngoài rìa an toàn hơn.

Nếu bạn thấy xô đẩy và chen lấn, cách tốt nhất là di chuyển ra xa và tránh đám đông.