THỂ THAO

Lần thứ hai nhận Huân chương Lao động, Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân nói gì?

Nhi Phan • 25-05-2023 • Lượt xem: 355
Lần thứ hai nhận Huân chương Lao động, Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân nói gì?

Mới đây, Châu Tuyết Vân vừa nhận được Huân chương Lao động hạng Ba trong lễ biểu dương các vận động viên (VĐV) và huấn luyện viên có thành tích tốt trong kỳ SEA Games 32. Đây là chiếc huân chương thứ hai của cô gái làng võ sau 5 năm.

Xem thêm:
Thể thao Việt Nam: Con đường nào đến huy chương vàng Olympic?
Bế mạc SEA Games 32: Kỳ Đại hội Thể thao thành công của Campuchia và Việt Nam

Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân là một trong những cái tên ấn tượng của làng võ thể thao Việt Nam. Với 6 lần liên tiếp đạt huy chương vàng (HCV) SEA Games, 5 lần liền tiếp đạt HCV giải vô địch thế giới, 2 HCV liên tiếp tại giải vô địch châu Á,… thì cô gái 33 tuổi này đã sở hữu bảng thành tích đồ sộ ít ai làm được.


Đoàn thể thao Việt Nam chụp ảnh cùng chủ tịch nước - Nguyễn Xuân Thưởng tại lễ biểu dương.

Tấm HCV tại kỳ SEA Games 32 và những đóng góp của cô cho võ thuật Việt Nam được công nhận khi được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đầy danh giá. Minh Hy và Văn Huy – hai đồng đội Taekwondo của Vân tại kỳ SEA Games lần này cũng vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Ba sau nhiều lần đề xuất. Cả ba VĐV võ thuật Taekwondo đã có những thành tích xuất sắc tại ba kỳ SEA Games gần nhất, đây là lý do giúp họ có được giải thưởng to lớn này. 



Châu Tuyết Vân nhận Huân chương từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Văn Hùng.

Châu Tuyết Vân đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân sau khi nhận Huân chương tại Phủ chủ tịch: “Đây là lần thứ 2 Vân nhận được Huân chương Lao động hạng Ba. Nhưng Vân cảm thấy vui, tự hào và hãnh diện hơn với 16 năm tham dự Seagames của mình. Và điều may mắn Nhất là Vân luôn có người dìu dắt, giúp đỡ Vân ở những chặng đường khó khăn trong hành trình này. Cám ơn thầy, gia đình và đồng đội. Cám ơn những người luôn theo dõi và ủng hộ Vân. Đây là một trong những ngày ý nghĩa của cuộc đời Vân”

Năm 2018, Châu Tuyết Vân cũng đã nhận Huân chương Lao động hạng Ba đầu tiên với thành tích ấn tượng khi giành được 2 tấm HCV tại SEA Games 29 và Đại hội thể thao trong nhà - Võ thuật châu Á 2017. Cùng năm đó, hoa khôi Taekwondo đã xuất sắc vượt qua cuộc thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia để đạt huyền đai lục đẳng khi chỉ mới 28 tuổi. 

Đặc biệt, hành trình dành chiếc HCV tại SEA Games lần này cũng không hề dễ dàng đối với Vân và đồng đội khi họ phải trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau để chờ đợi quyết định từ ban tổ chức. Đạt 7,04 điểm ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội Taekwondo nhưng lại bị trừ 0,2 điểm với lý do nhạc quá thời gian quy định. Sau khi ban tổ chức cùng đại diện đoàn Taekwondo Việt Nam làm việc với nhau thì đưa ra kết quả là trọng tài thời gian đã bấm sớm giờ nên dẫn tới sự cố lố giờ. Cùng với việc đội Philippines thi đấu không tốt và Thái Lan chỉ đạt 6,8 điểm nên các cô gái, chàng trai võ thuật Việt Nam đã xuất sắc dành tấm HCV sau những giây phút đầy kịch tính. 

   
Tuyết Vân cùng đồng đội đã có màn trình diễn tuyệt vời tại SEA Games 32. 

SEA Games 32 chính là kỳ SEA Games cuối cùng mà hoa khôi võ thuật tham dự. Vì thế, tấm HCV lần này có ý nghĩa rất lớn với cô sau những ngày tháng cống hiến thanh xuân cho võ thuật, đem về những chiến tích đầy vinh quang cho thể thao nước nhà.