THỂ THAO

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023: Ngắn gọn nhưng giàu bản sắc 

Nhi Phan • 20-07-2023 • Lượt xem: 950
Lễ khai mạc World Cup nữ 2023: Ngắn gọn nhưng giàu bản sắc 

World Cup nữ 2023 đã chính thức khởi tranh bằng lễ khai mạc đầy hoành tráng mà chủ nhà New Zealand chiêu đãi cho tất cả người hâm mộ bóng đá tại sân vận động Eden Park (Auckland, New Zealand). 

Xem thêm:
Các sân đấu của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 có gì đặc biệt?
Những chiến binh kiêu hùng 'chất như nước cất' qua ống kính của FIFA

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 được diễn ra vào lúc 14h00 (theo giờ Việt Nam), ngày 20/7, tại sân vận động Eden Park của thành phố New Zealand. Buổi lễ được diễn ra trước khi trận đấu đầu tiên của World Cup nữ 2023 được khai còi. 


Không khí của buổi lễ khai mạc nóng hơn bao giờ hết. 

Tuy chỉ vỏn vẹn 15 phút nhưng chủ nhà New Zealand đã chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc nghệ thuật ánh sáng với nhiều bản sắc dân tộc cùng tinh thần chiến đấu mãnh liệt như thông điệp của giải đấu “Do It Again” (Hãy hành động một lần nữa). 

Mở màn cho lễ khai mạc là phần trình diễn đầy đặc sắc đến từ hơn 200 vũ công, tình nguyện viên. Các tiết mục được lồng ghép khéo léo mang lại sự đậm đà trong bản sắc của người dân thổ địa New Zealand. 

Trong đó, điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori cũng được tái hiện trong lễ khai mạc trọng đại này. Bài hát chủ đề của World Cup nữ lần này “Do It Again” được biểu diễn trực tiếp bởi 2 ca sĩ Mallrat và BENEE cùng phần phụ họa hoành tráng. 




Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới được chiêm ngưỡng vũ điệu truyền thống đặc sắc đến từ người dân thổ địa New Zealand. 


Ca khúc "Do It Again" được vang lên tại sân vận động Eden Park. 

Sau phần trình diễn nghệ thuật là màn giới thiệu về 32 đội bóng nữ đến từ các châu lục trên thế giới cùng tụ họp về đây để tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, châu Á có 6 đại diện góp mặt gồm Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Úc. 


Hình ảnh xúc động với người hâm mộ Việt Nam khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại đấu trường World Cup nữ. 

Chiếc cúp vàng của FIFA World Cup nữ và trái bóng Oceanuz cũng được giới thiệu ngay sau đó với sự hò reo, phấn khích từ cổ động viên nước chủ nhà.


Chạm tay đến cúp vàng danh giá là ước mơ của nhiều đội bóng nữ. 


Hình ảnh tượng trưng cho quả bóng Oceanuz tại World Cup nữ 2023. 

Kết thúc lễ khai mạc sẽ là những giây phút được mong chờ nhất của các đội tuyển bóng đá nữ. Các cuộc chiến để cạnh tranh cho ngôi vị vô địch sẽ được diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại 12 thành phố của Úc và New Zealand. 

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đấu ra quân vào 8h00, ngày 22/7, ngay tại sân vận động đã diễn ra lễ khai mạc trước đương kim vô địch Mỹ. 

Một số hình ảnh khác của lễ khai mạc: 








Ảnh: Tổng hợp