THỂ THAO

Lời cảnh báo dành cho Quang Hải và Công Phượng, ông Troussier sử dụng ‘bàn tay sắt’

DDVN • 06-06-2023 • Lượt xem: 382
Lời cảnh báo dành cho Quang Hải và Công Phượng, ông Troussier sử dụng ‘bàn tay sắt’

Nói rằng một số tuyển thủ Việt Nam không xứng đáng lên đội tuyển, HLV Philippe Troussier đã làm một chuyện xưa nay hiếm.

"Nếu đánh giá theo tiêu chí phong độ ở CLB, Quang Hải không xứng đáng được triệu tập, tương tự là Công Phượng. Một số cầu thủ được đá nhiều ở V-League nhưng cũng không thể hiện tốt. Nhưng việc áp đặt tiêu chí này chỉ dành cho việc rút gọn danh sách cho những trận chính thức vào tháng 11 tới đây. Còn hiện tại, đây là quá trình mới bắt đầu, tôi phải trải qua nhiều thử nghiệm, làm quen với cầu thủ. Họ cũng cần thời gian làm quen, hiểu lối đá của tôi. Tôi muốn tạo điều kiện cho họ", HLV Philippe Troussier chia sẻ trước đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 này.

Trong buổi ra mắt công chúng hồi tháng 2, HLV Troussier khẳng định ông có nhiều tiêu chí lựa chọn cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam, trong quan trọng nhất là phong độ ở CLB chủ quản. Ở đợt tập trung này, nhà cầm quân người Pháp khẳng định ông chia cầu thủ thành 2 nhóm. Nhóm 1 gồm các cầu thủ giàu kinh nghiệm, được thi đấu thường xuyên ở đội tuyển trước đây như Công Phượng, Quang Hải,... và nhóm còn lại gồm những cầu thủ chưa từng được gọi lên tuyển, hoặc đã lên rồi nhưng ít được thi đấu.


HLV Troussier chia sẻ quan điểm về danh sách triệu tập

HLV 68 tuổi đánh giá, có những cầu thủ ở nhóm 1 đang không đáp ứng được tiêu chí phong độ ở CLB, dễ hiểu trong số này có Công Phượng (mới đá 2 phút cho CLB Yokohama FC ở Nhật Bản) hay Quang Hải, tiền vệ mới rời CLB Pau FC của Pháp sau gần nửa năm chỉ chơi 2 trận chính thức ở Ligue 2. Tất nhiên, có thể thông cảm cho Quang Hải và Công Phượng, bởi khoảng cách giữa những nền bóng đá như Pháp, Nhật Bản vẫn khác rất xa so với V-League. Xuất ngoại rồi không thể hiện được là chuyện thường tình.

Tuy nhiên, ông Troussier vẫn công tư phân minh tương đối rõ ràng. Xuất ngoại và chịu rủi ro ngồi dự bị, đó hoàn toàn là lựa chọn của cầu thủ. Anh lựa chọn xuất ngoại, đồng nghĩa đánh đổi nguy cơ mất phong độ và mất chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia. Ông Troussier nói luôn: Quang Hải và Công Phượng không xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam. Tức là trong 34 thành viên được gọi lên tuyển, có những người xứng đáng, và có những người nhận "vé vớt". Đáng buồn khi trong nhóm vé vớt có những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, từng là ngọn cờ đầu của thế hệ mình đại diện để mang về nguồn cảm hứng cho người hâm mộ.


Quang Hải sớm rời Pau FC chỉ sau 1 mùa giải

Dù vậy, tình cảnh của Quang Hải, Công Phượng hay những ngôi sao xuất ngoại cho thấy sự khắc nghiệt của dòng chảy bóng đá. Hai cầu thủ nói trên đã hoặc đang là trụ cột đội tuyển, nhưng có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Đó là thông điệp rắn rỏi của HLV Troussier. Trước đây, nhà cầm quân người Pháp từng áp dụng chiến lược "bàn tay sắt" khi gạch tên Hidetoshi Nakata khỏi đội tuyển Nhật Bản, bởi siêu sao này từ chối đá trận chung kết Confederation Cup 2001, mà lại trở về Serie A đá AS Roma. Nakata là biểu tượng đương đại của bóng đá Nhật Bản, nhưng ông Troussier không quan tâm. Với "Phù thủy trắng", tập thể là trên hết, không cá nhân nào được ưu ái.

"Bàn tay sắt" của HLV Troussier chuẩn bị một lần nữa phủ bóng. Ông thầy 68 tuổi nhấn mạnh Công Phượng, Quang Hải hay những cầu thủ mất phong độ vẫn được triệu tập bởi ban huấn luyện cần đánh giá bức tranh tổng quan về đội tuyển Việt Nam, so sánh đối chiếu giữa các nhân tố. Quan trọng nhất là vòng loại World Cup 2026 còn 5 tháng nữa mới diễn ra. Do đó, cho những cầu thủ này cơ hội thể hiện là lựa chọn hợp lý. Nhưng, Quang Hải hay bất cứ cầu thủ nào ở đội tuyển Việt Nam cần hiểu rõ, cơ hội chỉ đến một hoặc hai lần.


Công Phượng phải chiến đấu để giữ vị trí

Trong đợt tập trung này, HLV Troussier quyết định để đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam tập trung cùng lúc. Ông sẽ liên tục sàng lọc, đánh giá, lựa chọn cầu thủ để chia nhóm đá giao hữu. Việc sàng lọc đội hình là thói quen của ông Troussier khi ngay hồi tháng 3, ông gọi số lượng lớn cầu thủ, rồi sau 3 lần rút gọn mới chốt danh sách đá giải giao hữu Doha Cup 2023. Tức là ngay cả đá giao hữu, HLV người Pháp cũng rất nghiêm túc và khắt khe với học trò. Ông thôi thúc các cầu thủ phải cố gắng khi nhiều lần nhắc lại cụm từ "quyết tâm" và "máu lửa". Guồng cạnh tranh khắc nghiệt ấy có thể đào thải bất cứ ngôi sao nào, dù là Công Phượng hay Quang Hải.

Việc đánh giá một số ngôi sao không xứng đáng khoác áo đội tuyển cũng là kế "khích tướng" của HLV Troussier. Những cầu thủ này cần cố gắng hơn để chứng tỏ nhà cầm quân người Pháp đã sai. Còn học trò nếu không đủ quyết tâm, HLV Troussier cũng nêu rất rõ quan điểm: ông có bản danh sách 100 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, chứ chẳng phải 20 hay 30 cầu thủ để nhiều trụ cột chủ quan, cho rằng mình không thể đánh mất vị trí.

Đến những ngôi sao như Quang Hải còn bị ông Troussier nhắc nhở, hãy tin rằng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước qua một cuộc cải tổ khốc liệt, nhưng là tất yếu để nâng tầm.

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn