THỂ THAO

Lượt 1 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh niên 2023: Viettel ra quân ‘đậm đà’, HAGL gây sốc

Hoàng Sơn • 04-09-2023 • Lượt xem: 1149
Lượt 1 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh niên 2023: Viettel ra quân ‘đậm đà’, HAGL gây sốc

Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh niên 2023 chính thức khởi tranh vào chiều ngày 3.9. Các đội bóng đã mở màn cho mùa giải năm nay vô cùng sôi nổi với những trận cầu đầy hấp dẫn, gay cấn. 

Xem thêm:

Trước lượt 1 vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023: Háo hức chờ ngày khai màn

Thanh Hóa và Nghệ An sẽ là nơi đăng cai vòng chung kết giải bóng đá U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023

Hưng Yên, Gia Lai, Đắk Lắk và TP.HCM là nơi diễn ra 10 trận đầu tiên từ 4 bảng của vòng loại U.21 Quốc gia Thanh niên 2023. Trong đó, Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Hưng Yên là nơi đăng cai các trận đấu bảng A gồm đội nhà PVF CAND - Hà Nội, Phú Thọ - TTĐT BĐ Đào Hà và Luxury Hạ Long - Viettel. 

Tại bảng đấu này, U.21 Hà Nội, U.21 Viettel là hai đội được đánh giá cao khi đội bóng Thủ đô đang là đương kim vô địch của giải đấu còn Viettel cũng chỉ chia tay mùa giải trước ở vòng bán kết. Theo đó, không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, hai trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nhất nhì khu vực phía Bắc đã có được chiến thắng vẻ trong ngày ra quân. 


U.21 Viettel thắng đậm 7-0 trước U.21 Luxury Hạ Long. 

Đáng chú ý, đội bóng áo lính còn ăn mừng “đậm đà” với 7 bàn thắng đến từ Hữu Tuấn, Công Phương, Tùng Dương, Văn Tú, giúp Viettel chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng. Ở trận cầu còn lại, Phú Thọ đánh bại TTĐT BĐ Đào Hà với tỷ số 2-1, qua đó, giành vị trí nhì bảng A. Vì chỉ có được 1 bàn thắng từ pha phản lưới của Hà Văn Việt (PVF-CAND) nên U.21 Hà Nội ngậm ngùi kết thúc ở hạng 3. 


Thái Bá Đạt (áo đỏ) - người ấn định chiến thắng cho U.23 Việt Nam trong trận chung kết trước U.23 Indonesia tại giải U.23 Đông Nam Á 2023 góp mặt trong đội hình ra sân của PVF-CAND. 

Điều bất ngờ xảy ra ở bảng B, U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thua “sốc” trước U.21 Quảng Ngãi trên sân nhà. Tựa như Hà Nội, Viettel thì HAGL cũng là một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ bậc nhất Việt Nam, sản sinh ra nhiều cầu thủ chất lượng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,... Vì vậy, đội bóng của bầu Đức nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ cũng như nhận định có lợi từ giới chuyên môn. Thế nhưng, bàn thắng phút 85 của Võ Quốc Cường (Quảng Ngãi) đã đánh tan những hy vọng ấy. Trước đó, đội bóng phố Núi chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng nhưng lại vô cùng khó khăn trong khâu tấn công khi U.21 Quảng Ngãi phòng ngự quá chặt chẽ. 


U.21 HAGL (áo đỏ) "thất thủ" trước U.21 Quảng Ngãi (áo xanh). 

Chiến thắng 2-0 trước Huế giúp U.21 Kom Tum hiện là đội dẫn đầu bảng B. SHB Đà Nẵng và Quảng Nam chia điểm trong trận hòa 1-1 từ pha lập công của Đinh Quý (Quảng Nam) - người từng vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2022 và Trần Nhật Đông (Đà Nẵng). Như vậy, cục diện bảng B hiện tại khá “căng” cho HAGL, độ bóng của bầu Đức bằng điểm với U.21 Huế nhưng có lợi về mặt hiệu số giúp đội dừng chân ở vị trí thứ 5 với 0 điểm. 

Vì mỗi bảng C và D chỉ có 5 đội nên Khánh Hòa và Tiền Giang được nghỉ ở lượt trận khai mạc. Tại bảng C, U.21 Đồng Nai có chiến thắng 3-2 trước Gama Vĩnh Phúc trên sân vận động Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), đây cũng là chiến thắng duy nhất của bảng C trong ngày khai mạc. Theo đó, chủ nhà Đắk Lắk hòa Tây Ninh từ pha phản lưới của A Vu (Đắk Lắk), sau đó, Xuân Phú (Đắk Lắk) đã kịp gỡ gạc điểm số. Với kết quả trên, hiện U.21 Đồng Nai có số điểm cao nhất, theo sau là Đắk Lắk, Tây Ninh, Khánh Hòa và Gama Vĩnh Phúc.


U.21 TP.HCM vỡ òa trong chiến thắng. 

Ngoài Viettel thì U.21 TP.HCM cũng có chiến thắng tưng bừng ngày ra quân. Tại bảng D, đội bóng do HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt đã “xé nát” khung thành U.21 Cần Thơ với 4 bàn thắng của Duy Bảo, Văn Bình, Minh Kỳ và Anh Dũng. Trên sân Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM), Hoàng Hùng gỡ hòa 1-1 cho Đồng Tháp sau khi Quốc Lộ ghi bàn từ sớm cho Long An. 

Thông tin thêm:

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 sẽ có 12 đội bóng tham gia, trong đó có 10 đội bóng đã vượt qua vòng loại và 2 đội đồng chủ nhà là U.21 Đông Á Thanh Hóa và U.21 Sông Lam Nghệ An. Được biết, trong vòng chung kết, 12 đội bóng chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất giành quyền vào vòng Tứ kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Tp. Thanh Hóa và Tp. Vinh (Nghệ An). Trong đó, tỉnh Thanh Hóa dự kiến đăng cai 2 bảng đấu, tổ chức trên sân vận động tỉnh và sân bóng Trường Đại học Hồng Đức. Được biết, CLB Đông Á Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện để đăng cai giải đấu. Trong đó, việc nâng cấp mặt cỏ sân bóng Trường Đại học Hồng Đức được đặc biệt quan tâm. Mặt cỏ của sân đã được thay mới hoàn toàn, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện tổ chức các giải quốc gia.

Lễ khai mạc, trận chung kết, lễ tổng kết, bế mạc, trao thưởng của giải đều được tổ chức trên sân Thanh Hóa. Các trận đấu trong vòng chung kết sẽ được tổ chức từ 18/9 đến 1/10/2023.

Duyên dáng Việt Nam hân hạnh là đơn vị bảo trợ truyền thông cho vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023.

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như:

*Độc quyền phát sóng: Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play)

*Tài trợ vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) 

*Tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Bảo Uyên Sport; Công ty Cổ phần Động Lực; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food); Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Anh Phát; Công ty TNHH CaFe The Town; Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh; Công ty TNHH Danti.