THỂ THAO

Lượt trận 2 bảng C VCK U.19 Quốc gia 2023: U.19 Sông Lam Nghệ An – U.19 Bình Dương: Khó cản Sông Lam

Huyền Hân • 25-04-2023 • Lượt xem: 833
Lượt trận 2 bảng C VCK U.19 Quốc gia 2023: U.19 Sông Lam Nghệ An – U.19 Bình Dương: Khó cản Sông Lam

U.19 Sông Lam Nghệ An và U.19 B.Bình Dương sẽ có cuộc chạm trán tại lượt trận thứ 2 của bảng C Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023.

Xem thêm: 

U.19 Bình Phước đánh bại U.19 HAGL chỉ sau 26 phút 

Nguyễn Thành Đạt (U.19 Viettel) nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, xem đây là tiền đề để phấn đấu

Sau lượt trận mở màn, ở bảng C, U.19 Đồng Tháp đang tạm dẫn đầu với 3 điểm, tiếp theo là U.19 Sông Lam Nghệ An cùng với U.19 Đông Á Thanh Hóa có cùng 1 điểm và U.19 Bình Dương chưa có điểm.

Ở lượt trận mở màn bảng C có một chút bất ngờ xảy ra, khi U.19 Bình Dương dù được đánh giá cao nhưng bất ngờ thất bại trước U.19 Đồng Tháp. Trận thua này khiến Bình Dương rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Chỉ một trận thua trước U.19 Sông Lam Nghệ An sẽ khiến cho cánh cửa vào tứ kết của Bình Dương dần dần khép lại. 

Trước khi Vòng chung kết diễn ra, đội bóng đất Thủ cũng được xem là ứng cử viên vô địch khi thi đấu cực cháy và là một trong ba đội bóng bất bại tại Vòng loại và có được 24 điểm sau 10 trận. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ thua trước U.19 Đồng Tháp một cách đầy đáng tiếc. Phải nhìn nhận rằng, ở trận thua vừa rồi, U.19 Bình Dương vẫn thi đấu cực kỳ hay và lấn lướt hoàn toàn so với Đồng Tháp. Nhưng chỉ một sai lầm của một cá nhân đã khiến cho Bình Dương nhận trái đắng. 


U.19 Bình Dương

Ở giải đấu lần này, U.19 Bình Dương không có những cá nhân thật sự xuất sắc, nhưng đội hình tương đối khá và đồng đều như đội trưởng Nguyễn Ngọc Chiến, Trần Phi Trọng, Trần Tiến Đạt, Nguyễn Phạm Đăng Khoa, Tô Vũ Sinh, Đăng Huy. Điều cần thiết với Bình Dương là hàng tấn công cần tìm lại chính mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận mở màn gặp U19 Đồng Tháp. Mặc dù, ở vòng loại, Bình Dương là đội ghi bàn nhiều thứ hai với 24 bàn, chỉ xếp sau Viettel. Hàng công cần lấy lại phong độ vốn có và cần tránh mắc những sai lầm không đáng có như trong trận đấu với Đồng Tháp. Cùng đó, ở hàng phòng ngự, U.19 Bình Dương thi đấu cũng không thật sự chắc chắn, họ không có sự bọc lót tốt nhất. Vì vậy, họ cần cải thiện gấp điều này, bởi đối thủ của U.19 Sông Lam Nghệ An có lối chơi tấn công rất đa dạng. 


U.19 Sông Lam Nghệ An (áo trắng)

U19 Sông Lam Nghệ An vẫn cho thấy mình là độ bóng đáng gờm tại giải đấu lần này. Dù chỉ có một điểm trong trận gặp U.19 Thanh Hóa, nhưng U.19 Sông Lam Nghệ An vẫn cho thấy lối đá tấn công biến hóa. Những pha phối hợp bóng ngắn ở trung lộ kết hợp những pha đột phá tấn công biên khiến đối thủ khó nắm bắt. Nhìn về tổng thể, U.19 Sông Lam Nghệ An có phần nhỉnh hơn về lối chơi và con người. U.19 Sông Lam Nghệ An đang có những cầu thủ khá xuất sắc, đã khẳng định được mình như Ngô Văn Bắc, Quang Vinh, Văn Quý, Quang Lực, Nguyên Hoàng, Long Vũ…U.19 Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể vượt qua U.19 Bình Dương.

Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước được điều gì, đặc biệt là ở một giải đấu trẻ. Có trận các cầu thủ trẻ thi đấu cực kỳ hay, nhưng có khi tâm lý bị căng cứng thì rất dễ thi đấu không tốt và mắc phải sai lầm. Vì vậy, khi bóng chưa lăn, thì mọi thứ vẫn chỉ là dự đoán.

Trận đấu giữa U.19 Sông Lam Nghệ An và U.19 Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 25/4.

Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ diễn ra tại Tây Ninh, bắt đầu từ ngày 22/4 đến 4/5 với sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc đã vượt qua Vòng loại là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh. 

12 đội sẽ chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 6 đội nhất nhì ở mỗi bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Kể từ vòng tứ kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Trong trường hợp có tỷ số hòa sau 90 phút chính thức thì sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng.

Thông tin thêm:

Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ chính thức được diễn ra tại Tây Ninh. Bắt đầu từ ngày 22/4/2023 đến ngày 04/5/2023 với 25 trận đấu hấp dẫn của 12 đội bóng tiêu biểu ở vòng bảng là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh.

12 đội bóng xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 22/4 đến 04/5 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17g15 ngày 22/2/2023 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí. 

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tuyến thông qua livestream trên các nền tảng như: Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kênh YouTube Thể thao 360 (Báo Thanh Niên), VFF Channel (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam),...