THỂ THAO

Lượt trận thứ 7 bảng E vòng loại U.19 Quốc gia 2023: U.19 An Giang sẽ chiếm vị trí đầu bảng của Đồng Tháp?

Huyền Hân • 11-04-2023 • Lượt xem: 828
Lượt trận thứ 7 bảng E vòng loại U.19 Quốc gia 2023: U.19 An Giang sẽ chiếm vị trí đầu bảng của Đồng Tháp?

Ở lượt trận thứ 7 của bảng E, U.19 An Giang đang có cơ hội rất lớn để tạm vượt qua U.19 Đồng Tháp, khi U.19 Đồng Tháp sẽ được nghỉ ở lượt đấu này.

Xem thêm: 

Nhận định lượt trận thứ 7 bảng A vòng loại U.19 Quốc gia: Đến lúc nhà vô địch phải bứt phá 

Lượt trận thứ 6 bảng C Vòng loại U.19 Quốc gia 2023: U.19 Hoàng Anh Gia Lai toàn thắng, đặt một chân vào chung kết

Sau 6 lượt trận, U.19 Đồng Tháp đang dẫn đầu với 11 điểm, U.19 An Giang xếp vị trí thứ 2 với 9 điểm, U.19 Long An xếp vị trí thứ 3 với 6 điểm, tiếp theo là U.19 Cần Thơ và U.19 Tiền Giang cùng có được 2 điểm. Hiện tại bảng E được xem là bảng khá chán bởi có quá nhiều trận đấu hòa với tỷ số 0-0, cũng như quá ít bàn thắng, người hâm mộ rất mong chờ những lượt đấu cuối bảng E sẽ có những trận đấu tưng bừng với nhiều bàn thắng hơn.

Ở lượt trận thứ 7 tại bảng E sẽ diễn ra hai trận đấu giữa U.19 Tiền Giang – U.19 An Giang và U.19 Long An – U.19 Cần Thơ.

U.19 An Giang đang nhăm nhe vị trí đầu bảng của U.19 Đồng Tháp. Nếu vượt qua được chủ nhà U.19 Tiền Giang, An Giang sẽ tạm vượt qua Đồng Tháp (khi đó An Giang thi đấu hơn 1 trận). Nhưng nó cũng là lợi thế, khi hai đội sẽ còn gặp nhau ở lượt trận thứ 9 tới. Với những gì đã thể hiện ở những trận đấu vừa qua, U.19 An Giang hoàn toàn có thể vượt qua chủ nhà U.19 Tiền Giang. Dù là chủ nhà bảng đấu nhưng U.19 Tiền Giang hiện vẫn chưa thắng trận nào ở vòng loại này. Các cầu thủ trẻ Tiền Giang đang rất khao khát có một chiến thắng để tặng cho khán giả nhà. Phải nói rằng, các cầu thủ trẻ Tiền Giang có tiến bộ qua từng trận, nhưng sự thiếu bản lĩnh cũng như khả năng tận dụng cơ hội quá kém khiến họ những trận thua hết sức đáng tiếc. Vì vậy, để có những kết quả tốt hơn thì họ cần khắc phục những điểm yếu này. Sự quyết tâm cũng như được thi đấu ở sân nhà, nhận được sự cổ vũ rất lớn của khán giản, hy vọng U.19 Tiền Giang sẽ thi đấu tốt hơn, có thể tạo nên bất ngờ trước U.19 An Giang và khiến cho bảng đấu này hấp dẫn hơn ở những vòng đấu cuối. Nên nhớ ở lượt trận lượt đi, U.19 An Giang cũng chỉ có một trận hòa với U.19 Tiền Giang với tỷ số 0-0.


U.19 An Giang (áo trắng) trong trận đấu với U.19 Long An


U.19 Tiền Giang (áo đỏ)

Còn ở trận đấu khác của bảng E, U.19 Long An sẽ có cuộc chạm trán với U.19 Cần Thơ. Ở lượt trận lượt đi, hai đội cũng đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Hiện tại, U.19 Long An rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng canh tranh với U.19 An Giang và U.19 Đồng Tháp hoặc chí ít là hướng tới vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất. Những điểm số đối với U.19 Long An rất là quan trọng ở những lượt trận cuối này. Còn U.19 Cần Thơ họ đang đi tìm trận thắng đầu tiên ở giải đấu lần này. Hiện U.19 Cần Thơ chỉ mới có 2 điểm sau 6 lượt trận vừa qua.

Cả hai trận đấu bảng E sẽ diễn ra tại Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tiền Giang vào ngày 10/4.

Vòng loại U.19 Quốc gia năm nay có 28 đội tham dự và chia thành 5 bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để chọn ra 5 đội xếp thứ Nhất, 5 Đội xếp thứ Nhì và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng vào Vòng chung kết. Nếu đội Chủ nhà Vòng chung kết kết thúc thi đấu tại Vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở năm bảng, thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023.