THỂ THAO

Lượt trận thứ 9 bảng B Vòng loại U.19 Quốc gia 2023: Lượt đấu đầy căng thẳng khi top 3 đều có cơ hội đến vòng chung kết

Huyền Hân • 17-04-2023 • Lượt xem: 920
Lượt trận thứ 9 bảng B Vòng loại U.19 Quốc gia 2023: Lượt đấu đầy căng thẳng khi top 3 đều có cơ hội đến vòng chung kết

Cuộc cạnh tranh giành 2 chiếc vé chính thức đến Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023 ở bảng B đang diễn ra cực kỳ căng thẳng và quyết liệt. Cái tên nào đến với Vòng chung kết thật sự khó đoán trước được.

Xem thêm: 

Xác định 3 cái tên chính thức góp mặt tại Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023 

Kết quả lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại U.19 Quốc gia 2023: SLNA và SHB Đà Nẵng cùng thắng, PVF gặp khó

Sau 8 lượt trận vừa qua, tại bảng B, U.19 SHB Đà Nẵng hiện đang dẫn đầu với 13 điểm(mới thi đấu 6 trận), xếp thứ hai là U.19 Sông Lam Nghệ cũng có 13 điểm(thi đấu 7 trận), xếp vị trí thứ 3 là U.19 PVF với 8 điểm, xếp thứ 4 là U.19 Nam Định với 7 điểm và xếp cuối là U.19 Huế được 4 điểm. Tình hình bảng này phụ thuộc rất nhiều vào kết quả vòng áp chót này.

Ở lượt trận thứ 9, tại bảng B sẽ có hai trận đấu giữa U.19 PVF – U.19 Huế và U.19 Sông Lam Nghệ An – U.19 SHB Đà Nẵng.

U.19 Sông Lam Nghệ An – U.19 SHB Đà Nẵng: U.19 Sông Lam Nghệ An trả được món nợ?

Đây được xem là trận cầu rất đáng chú ý và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện và hai chiếc vé sẽ đến Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023 của bảng đấu này. Ở lượt trận lượt về, U.19 Sông Lam Nghệ An đã quay trở lại là chính mình. U.19 Sông Lam Nghệ An đã cho thấy bản lĩnh và đăng cấp của một đội bóng giàu thành tích ở các giải đấu trẻ. Các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã toàn thắng cả ba trận lượt về với phong độ cực kỳ xuất sắc. Ở lượt trận trước, các cầu thủ trẻ Sông Lam đã có chiến thắng  thắng 3-0 quan trọng trước Huế và đã đòi thành công món nợ mà họ “trót vay” của Huế ở lượt đi. Lượt trận thứ 9 này, các cầu thủ Sông Lam Nghệ chắc cũng không món nợ trước U.19 Đà Nẵng  ở trận lượt đi. Trận đó, U.19 Sông Lam Nghệ An đã thua tan tác trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 0-3.


U.19 Sông Lam Nghệ An


U.19 SHB Đà Nẵng

Nhưng giờ đây, mọi chuyện hoàn toàn có thể khác. Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ cố gắng đòi món nợ ấy và chỉ có chiến thắng mới giúp họ đến với Vòng chung kết U.19 Quốc gia. Bởi SLNA chỉ còn duy nhất trận đấu với Đà Nẵng nên nếu không thắng Đà Nẵng thì họ sẽ kết thúc vòng loại với 13 hay 14 điểm nên vẫn có thể bị PVF vượt qua. Vì vậy, các cầu thủ Sông Lam nhất định đòi nợ và sẽ có chiếc vé chính thức đến Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023. Những cái tên như Văn Bắc, Văn Quý, Long Vũ, Duy Hào, Nguyên Hoàng…vẫn là những cái tên được chờ đợi sẽ giúp U.19 Sông Lam Nghệ An vượt qua những lúc khó khăn thế này. 

Bên kia chiến tuyến, U.19 SHB Đà Nẵng có lợi thế lớn hơn, một trận hòa cũng có thể là mục tiêu của họ. Bởi lượt trận cuối, U.19 Đà Nẵng chỉ phải gặp Huế, đội bóng yếu hơn và cũng đã hết mục tiêu. Nhưng khi bóng chưa lăn thì vẫn có nhiều bất ngờ xảy ra. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, U.19 Đà Nẵng thất bại cả 2 lượt trận cuối, U.19 SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể mất tấm vé vào tay PVF, nếu PVF toàn thắng cả hai trận. Ngược lại, nếu U.19 Đà Nẵng vượt qua U.19 Sông Lam Nghệ An họ sẽ đoạt tấm vé đầu tiên của bảng đấu này đến Vòng Chung kết U.19 Quốc gia 2023. Vì vậy, trận đấu này hứa hẹn sẽ cực kỳ gay cấn và hấp dẫn.

Ngoài ra, lượt đấu thứ 9, chủ nhà U.19 PVF sẽ gặp U.19 Huế. Chủ nhà U.19 PVF chỉ có một con đường duy nhất đó là chiến thắng. Chỉ có chiến thắng mới giúp họ duy trì hy vọng đến với Vòng Chung kết U.19 Quốc gia 2023. Nếu thất bại, họ chính thức dâng 2 tấm vé cho U.19 Sông Lam Nghệ An và U.19 SHB Đà Nẵng. 

Cả hai trận đấu tại bảng B sẽ diễn ra vào ngày 15/4.

Vòng loại U.19 Quốc gia năm nay có 28 đội tham dự và chia thành 5 bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để chọn ra 5 đội xếp thứ Nhất, 5 Đội xếp thứ Nhì và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng vào Vòng chung kết. Nếu đội Chủ nhà Vòng chung kết kết thúc thi đấu tại Vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở năm bảng, thì đội xếp thứ ba có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U.19 Quốc gia 2023.

Thông tin thêm:

Trong tháng 4 này, Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ chính thức được diễn ra tại Tây Ninh. Bắt đầu từ ngày 22/4/2023 đến ngày 04/5/2023 với 25 trận đấu hấp dẫn của 12 đội bóng tiêu biểu ở vòng bảng là Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang cùng đội chủ nhà Tây Ninh.

12 đội bóng xuất sắc sẽ tranh tài từ ngày 22/4 đến 04/5 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17g15 ngày 22/2/2023 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí. 

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tuyến thông qua livestream trên các nền tảng như: Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kênh YouTube Thể thao 360 (Báo Thanh Niên), VFF Channel (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam),...