‘Một stylist giỏi phải có tâm với nghề’

Travis Nguyễn vừa có những tiết lộ thú vị về vai trò Giám đốc thời trang của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, đồng thời bày tỏ những trăn trở về công việc của một stylist sau 12 năm gắn bó. 

Làm Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tôi thấy mình yêu nghề hơn

Trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ngoài âm nhạc thì thời trang cũng là yếu tố nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. 30 nghệ sĩ nữ với 30 cá tính, 30 phong cách thời trang khác nhau song vẫn tạo nên sự sự thống nhất trên sân khấu được xem là bài toán khó mà Travis Nguyễn phải đi tìm lời giải khi quyết định đảm nhận vai trò giám đốc thời trang của chương trình. Stylist 8X chia sẻ kinh nghiệm cộng tác với loạt ngôi sao hàng đầu như Phạm Hương, Đông Nhi, Văn Mai Hương, Mai Phương Thúy… hay những chương trình lớn như The Face, The Remix… giúp anh tự tin hơn khi nhận lời trở thành một mảnh ghép của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên. 

Travis Nguyễn chia sẻ anh đến với chương trình một cách tình cờ, nhờ sự “se duyên” của một đơn vị truyền thông. Stylist được nhà sản xuất đánh giá cao về kinh nghiệm lẫn tinh thần làm việc nên ngỏ ý hợp tác. Với Travis Nguyễn, Giám đốc thời trang cho một dự án lớn như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là một thử thách lớn nhưng “Càng khó tôi càng muốn thử. Tôi cũng đã lường trước được những thách thức đang chờ mình ở phía trước và tin rằng vai trò này sẽ mang lại cho mình những trải nghiệm thú vị trong nghề". 

Hành trình làm việc cùng 30 chị đẹp trong chương trình mang lại cho Travis Nguyễn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ áp lực, lo lắng đến vỡ òa hạnh phúc mỗi khi thấy các ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu. Stylist 8X thừa nhận: “Khi càng làm nhiều ngôi sao lớn, tôi càng phải hoàn thiện những thiếu sót để công việc được suôn sẻ hơn. Tôi nhắc mình phải chỉn chu, cầu toàn trong từng chi tiết và ở mỗi giai đoạn đều phải rút ra những kinh nghiệm, hoàn thiện hơn mỗi ngày". 

Vì chương trình là mùa đầu tiên nên với Travis Nguyễn, mọi thứ còn nhiều mới mẻ. Anh mang tâm thế “vừa làm vừa học" và hoàn thiện hơn sau mỗi tập ghi hình. “Từ khi quyết định nhận lời tham gia chương trình, tôi phải xem hết các tập phát sóng của bản Quốc tế, sau đó làm việc với ê kíp sản xuất, gặp gỡ các chị đẹp để tìm hiểu về những mong muốn của họ. Từ kho dữ liệu đó, tôi bắt đầu giải bài toán để đảm bảo dung hòa được các tính của nghệ sĩ và yêu cầu của nhà sản xuất. Đó là hành trình giúp tôi trưởng thành, vững vàng hơn trong nghề", anh bộc bạch. 

Travis Nguyễn tiết lộ các chị đẹp phải trải qua 1 vòng solo, 6 vòng công diễn chính và còn các hoạt động như ghi hình MV. Chính điều đó đòi hỏi số lượng trang phục chuẩn bị rất lớn, lên đến hơn 3.000 bộ. Con số càng lớn khiến stylist 8X càng áp lực, đặc biệt là trước mỗi vòng ghi hình. “Có những lúc tôi phải cùng ê kíp sửa đồ cho các nghệ sĩ ngay trong đêm hay phải cùng các cộng sự thức trắng để đảm bảo tiến độ công việc. Tôi nhận ra mình yêu nghề và trân trọng công việc này đến nhường nào. Niềm đam mê dành cho nghề đã giúp tôi vượt qua tất cả để không phải nói bỏ cuộc. Tôi tự hào vì hành trình đó”, anh tâm sự.

Không cho phép mình từ bỏ kể cả khi thất bại

Không riêng gì Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Travis Nguyễn đã có cho mình nhiều trải nghiệm thú vị khi trải qua 12 năm làm việc trong lĩnh vực thời trang. Ở vai trò stylist, chàng trai 8X may mắn khi được cộng tác với nhiều nghệ sĩ, nhiều chương trình lớn. Đó là hành trình nỗ lực không ngừng để có được “quả ngọt” như hiện tại. Sau 12 năm, Travis Nguyễn có những chiêm nghiệm về công việc mình đang theo đuổi: “Bất kỳ một công việc nào cũng có chỗ đứng của nó, nghề stylist cũng vậy. Nó cũng rất tốt cho những ai đủ đam mê theo đuổi và nhiệt huyết với nghề, luôn luôn không ngừng sáng tạo để làm mới mình". 

Theo Travis Nguyễn, Fashion Stylist là một trong những vị trí quan trọng trong ngành thời trang. Họ thường đứng sau cánh gà, đứng sau những hào quang của sân khấu hay đứng sau hình ảnh lộng lẫy của nghệ sĩ... Công việc tưởng chừng như ít ai để ý này lại đòi hỏi quá trình tư duy, sáng tạo, học hỏi không ngừng để đưa đến một phần nhìn hoàn thiện, giúp một nghệ sĩ trở nên tỏa sáng hơn. Anh chia sẻ: “Tôi tin rằng vai trò của một stylist là không thể thiếu trong lĩnh vực thời trang bởi ai cũng muốn đẹp và hoàn hảo khi xuất hiện". 

Đánh giá về thế hệ stylist trẻ hiện nay, Travis Nguyễn cho biết: “Tôi theo nghề cũng được 12 năm và khi nhìn lại, những đồng nghiệp cùng thời giờ ai cũng thành công và có vị trí riêng. Các bạn trẻ đam mê công việc này rất nhiều và không ít bạn sớm bộc lộ tài năng. Ai cũng có ước mơ và khát vọng. Với tôi điều đó luôn tốt đẹp và tôi luôn ủng hộ nhiệt tình với các bạn trẻ đam mê nghề stylist. Hãy cố gắng học hỏi để trở thành một stylist giỏi”. 

12 năm làm nghề, Travis Nguyễn có cho mình nhiều cung bậc cảm xúc, lúc áp lực, khi thăng hoa. Anh thừa nhận đã gặp không ít khó khăn, thậm chí là đối diện với vấp ngã, thất bại. Ở những khoảnh khắc đó, stylist 8X không có phép mình từ bỏ. Anh rút kinh nghiệm, học hỏi, trau dồi để dần hoàn thiện mình. Bởi giám đốc thời trang quan niệm: “Sự học hỏi, đam mê là yếu tố hàng đầu để trở thành một stylist giỏi. Mong rằng các bạn trẻ không ngừng học hỏi rèn luyện và lắng nghe những ý kiến đóng góp để mình trở thành một phiên bản tốt hơn trong tương lai". 

Travis Nguyễn cho rằng khi mới vào nghề, việc được tiếp xúc với người nổi tiếng và làm việc trực tiếp sẽ khiến nhiều bạn trẻ có chút ảo tưởng về bản thân. Song anh tin khi đủ lớn đủ trưởng thành, các nhân tố trẻ sẽ hiểu được giá trị đích thực mà công việc này mang lại. “Một stylist giỏi trước hết phải có tâm và trách nhiệm với nghề. Và cho dù ở bất cứ vị trí nào, nổi tiếng ra sao thì mong các bạn trẻ hãy luôn giữ được điều này khi làm nghề. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp mọi người đẹp hơn, tự tin hơn và lan tỏa những hình ảnh đó đến nhiều người hơn", anh bày tỏ. 

Bài: Minh Anh – Thành Long

Hình ảnh: NVCC