THỂ THAO

Muốn đánh bại U.23 Yemen, HLV Troussier cần mài sắc hàng công U.23 Việt Nam

DDVN • 08-09-2023 • Lượt xem: 6659
Muốn đánh bại U.23 Yemen, HLV Troussier cần mài sắc hàng công U.23 Việt Nam

Để đánh bại U.23 Yemen trong cuộc so tài ngày 9.9, U.23 Việt Nam cần chơi tấn công sắc sảo và hiệu quả hơn những gì đã thể hiện ở trận gặp U.23 Guam.

*U.23 Việt Nam chưa hoàn thiện

Chiến thắng 6-0 trước U.23 Guam giúp U.23 Việt Nam khởi đầu tốt ở vòng loại U.23 châu Á 2024. Đối đầu với tập thể lần đầu dự vòng loại châu Á như U.23 Guam, U.23 Việt Nam dễ dàng cầm bóng áp đảo cả trận. Trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) hôm 6.9 là cơ hội tốt để Thái Sơn cùng đồng đội tập dượt các bài tấn công được rèn trên sân tập trước đó.

Tuy nhiên, U.23 Việt Nam vẫn chơi chưa đúng kỳ vọng. HLV Philippe Troussier đánh giá: "Tôi hiểu rằng sẽ có những chỉ trích vì đáng ra các cầu thủ phải ghi nhiều bàn hơn. Tôi đồng ý bởi U.23 Việt Nam có nhiều cơ hội, đáng ra phải ghi thêm 3, 4 bàn vào lưới đối thủ".

U.23 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội, làm chủ hai hành lang cánh cũng như khu trung tuyến, đẩy U.23 Guam về sâu phần sân nhà. Dù vậy, chất lượng những pha xử lý cuối của học trò ông Troussier là không đạt yêu cầu, đặc biệt trong hiệp 1.


U.23 Việt Nam còn nhiều điều cần sửa (Ảnh: Minh Tú)

Với 3 tiền đạo gồm Văn Đô, Thanh Nhàn và Văn Tùng luôn túc trực trong vòng cấm, bên cạnh hai cánh với Minh Trọng và Đức Phú luôn dâng cao, U.23 Việt Nam có không dưới 5 cầu thủ cho mỗi đợt tấn công. Đây cũng là tiêu chí HLV Troussier đề ra cho học trò, đó là tập trung ít nhất 3 đến 4 cầu thủ trong vòng cấm để tạo ra quân số tấn công bằng, hoặc nhiều hơn số lượng hậu vệ đối thủ. Dù vậy, vấn đề của U.23 Việt Nam không phải là số lượng cầu thủ, mà là chất lượng chuyền bóng và dứt điểm đều không đảm bảo.

Có rất nhiều tình huống ở trận này, các tiền đạo phối hợp thiếu ăn ý, chuyền sai nhịp hoặc lúng túng khi phải lựa chọn giữa chuyền hay sút bóng. Đó cũng là điểm yếu của học trò mà HLV Troussier từng đề cập, khi các cầu thủ chưa thể đưa ra quyết định chính xác.

Bóng đá là tổ hợp của những quyết định, mà một tích tắc xử lý sai có thể kéo theo sự đổ vỡ của cả pha tấn công. U.23 Việt Nam đã nhiều lần xử lý sai trước U.23 Guam, nhưng do đối thủ đáp trả yếu ớt, nên đội bóng của ông Troussier có thể sửa sai bằng cách tiếp tục dồn ép, gây áp lực và ghi bàn.

U.23 Yemen, với thể lực, kỹ thuật và sức càn lướt tốt, sẽ là đối trọng đòi hỏi U.23 Việt Nam phải tỉnh táo hơn nếu không muốn trả giá. U.23 Yemen cũng là đội chơi với thiên hướng phòng ngự, nhưng khác với U.23 Guam, đội Yemen đá chặt chẽ, lăn xả hơn, đồng thời có những tiền vệ, tiền đạo giữ bóng tốt để phục vụ lối chơi phản công.


U.23 Yemen (áo trắng) mạnh ở các pha phản công (Ảnh: Minh Tú)

Những miếng đánh chuyển đổi ấn tượng mà U.23 Yemen thực hiện trước U.23 Singapore, thầy trò HLV Troussier cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhìn chung, sơ đồ 3-4-3 với 3 cầu thủ luôn hiện diện ở sân nhà giúp U.23 Việt Nam có tấm lưới an toàn để giăng bẫy các pha phản công của U.23 Yemen.

Cần tỉnh táo và quyết đoán

Yếu tố U.23 Việt Nam cần cải thiện là chất lượng tấn công. Ở trận trước, HLV Troussier đã dùng nguyên bộ khung cầu thủ từng chơi ở SEA Games 32, cho thấy nhà cầm quân người Pháp rất tin tưởng vào những học trò "ruột" mà ông huấn luyện suốt nhiều năm. Đây cũng là những cầu thủ hiểu rõ chiến thuật, yêu cầu về lối chơi, cách vận hành triết lý kiểm soát.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhóm cầu thủ này vẫn là dấu hỏi. Trong các cầu thủ tấn công, Văn Cường và Thái Sơn là những cầu thủ hiếm hoi đá chính ở V-League. Văn Đô, Văn Tùng ngồi dự bị, còn Minh Trọng, Thanh Nhàn đá ở giải hạng nhất. Các cầu thủ chỉ thực sự thi đấu và tích lũy trong màu áo đội tuyển trẻ, mà từ đầu năm đến nay, U.23 Việt Nam mới đấu 1 giải chính thức.


U.23 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn ở trận gặp U.23 Yemen? (Ảnh: Minh Tú)

HLV Troussier luôn yêu cầu học trò phải bản lĩnh khi xử lý bóng, đặc biệt trong vòng cấm đối thủ. Nhưng đây là tố chất không thể chỉ rèn trên sân tập, mà còn phải thử lửa trong những trận đấu cụ thể, nơi áp lực kỳ vọng cũng như sức ép của đối thủ sẽ giúp ban huấn luyện nhìn nhận được đâu là cầu thủ giỏi.

Để chơi tấn công sắc sảo hơn, vấn đề giờ hoàn toàn phụ thuộc vào cầu thủ. U.23 Việt Nam cần thêm một số mảng miếng như phối hợp tấn công trung lộ, trả ngược bóng ở tuyến hai dứt điểm... thay vì quá phụ thuộc vào hai cánh. Tấn công theo cách nào, U.23 Việt Nam cũng cần cầu thủ phải có cái đầu "lạnh", kỹ thuật cơ bản tốt cùng sự quyết đoán cần thiết.

Trận gặp U.23 Yemen diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.9, hy vọng là màn trình diễn khởi sắc, đáng xem hơn của U.23 Việt Nam.

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn