GIẢI TRÍ

Ngô Kiến Huy: '2021 sẽ là bắt đầu mới'

Tạ Doãn • 18-01-2021 • Lượt xem: 3524
Ngô Kiến Huy: '2021 sẽ là bắt đầu mới'

Ngô Kiến Huy chia sẻ, việc phải đảm nhận đồng thời 2 tuyến nhân vật nam – nữ chính trong bộ phim “‘Em’ là của em” vừa là áp lực vừa mang tính thử thách rất lớn. Vì thế, khi được khen ngợi giả gái rất đạt, anh cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. 

Hi vọng khán giả mở lòng

-Phim ‘Em’ là của em do Ngô Kiến Huy đảm nhận tuyến chính vừa chính thức ra mắt, anh cảm nhận như thế nào khi xem lại những thước phim do mình thể hiện?

Tôi rất là hồi hộp. Đây là lần thứ hai tôi cùng lúc đóng hai vai nam – nữ trong một bộ phim. Tôi rất hi vọng khán giả sẽ mở lòng với sự trở lại lần này của tôi.

Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy rất áp lực, vì 3 năm rồi tôi mới trở lại làng điện ảnh. Lúc tái xuất màn ảnh rộng, bản thân tôi cũng có khá nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng mà lúc xem xong bản dựng “‘Em’ là của em” thì tôi lại khá an tâm. Còn lại thì tôi chỉ mong người xem thưởng thức một tác phẩm giải trí có cả tình cảm và nội dung của phim. 

-“‘Em’ là của em” ra mắt ngay đầu năm 2021 và đụng độ không ít đối thủ “sừng sỏ”. Là nam – nữ chính trong phim, anh có cảm thấy áp lực?

Trước tiên, tôi chỉ cảm thấy vui mừng vì khán giả đã chịu quay lại với rạp sau quãng thời gian dài. Còn về việc cạnh tranh, tôi lại nghĩ mỗi bộ phim có một đối tượng người xem riêng rồi. Với lại, khán giả là người được lợi vì có nhiều sự lựa chọn hơn trong thời điểm này. Đối với tôi, càng nhiều phim ra rạp thì càng tốt, đem lại những “món ăn tinh thần” tuyệt vời cho mọi người vào dịp năm mới. 


Ngô Kiến Huy nhận được nhiều lời khen ngợi trong phim "'Em' là của em"

-Giả gái không phải là chuyện dễ, đặc biệt hơn là lên màn ảnh rộng thì phải cần sự chỉn chu nhiều hơn. Với những phản hồi tích cực từ khán giả cho màn biến đổi này, anh có cảm nhận ra sao?

Tôi thật sự rất là hạnh phúc. Có thể nói, lời khen của khán giả làm tôi cảm thấy mình đã hoàn thành tốt vai diễn “nặng ký” này. Ngoài ra, tôi rất vui khi vai diễn giả gái của mình không khiến mọi người khó chịu hay gây ra sự phản cảm. Bởi trước đó, tôi cũng lo ngại, sợ mình làm không tới, sẽ gây ra sự phản cảm người xem.

Trong quá trình đóng các phân đoạn giả gái, tôi đương nhiên gặp không ít khó khăn từ mặt thay đổi ngoại hình đến biến chuyển tâm lý từ nam sang nữ. Tôi đã phải giảm 10kg trong vòng một tháng rất gian khổ và đau đớn. Tôi phải uống nước lọc rất nhiều, cắt hết tinh bột và đường, đều đặn duy trì chế độ dinh dưỡng của mình. Ra đến trường quay, tôi phải mất từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ, bao gồm các công đoạn makeup, độn trang phục, "tôn vinh" vòng 1, vòng eo, vòng mông,... để trở thành một cô gái. Đặc biệt, tôi còn phải giả giọng nữ và thể hiện sự nữ tính qua giọng nói, đó là điều khó nhất.

Sau khi bộ phim hoàn thành, tôi phải dành thời gian để phục hồi lại thể trạng như trước. Vì trước đó tôi ép cân quá nhanh trong vòng 1 tháng nên để phục hồi lại thì cần thời gian là 2-3 tháng.

-Để biến thành một cô gái, Ngô Kiến Huy có lấy hình mẫu của một ai đó để hướng theo không?

Không. Vì tôi sợ bị rập khuôn. Bản thân tôi cũng thấy mỗi vai diễn đều là sự sáng tạo của mỗi người diễn viên. Mỗi người đều có một nhìn nhận và góc nhìn riêng, không thể áp đặt hay có một quy chuẩn nào cả. Tôi nghĩ, mình tự cảm nhận vai diễn sau khi đọc kịch bản, phát triển tâm lý nhân vật rồi thể hiện nó mới là điều tốt nhất, chứ không phải là dựa trên một nhân vật hay theo hướng một người nào đó.

-Trong phim “‘Em’ là của em”, anh làm tất cả, thậm chí giả gái để gần gũi hơn với người mình yêu. Còn ngoài đời, anh có phải là tuýp người bất chấp tất cả vì tình yêu của mình?

Chắc chắn là có rồi. Đó là chuyện bí mật thôi. Tôi chỉ có thể bật mí là tình yêu đối với tôi cũng quan trọng. Tôi thấy nó cũng khá giống với nhân vật mà tôi thể hiện trong phim “‘Em’ là của em”, chúng tôi đương đồng đến 70% (cười).

Sẽ tập trung âm nhạc và điện ảnh trong năm 2021

-Nhận được nhiều lời khen khi giả gái, thời gian tới thì anh có ý định sẽ tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất trong những vai nữ?

Tôi luôn sẵn sàng với các vai diễn. Chỉ tùy vào kịch bản và thời gian mà thôi.

Ngoài ra, tôi cũng tập trung và ca hát. Hai ca khúc “Truyền thái y” và “Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay” của tôi đạt thành công tốt trong 2 năm vừa qua. Do đó, năm 2021, tôi sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc. Mong rằng khán giả sẽ đón nhận và yêu mến Ngô Kiến Huy trong những vai trò mà tôi làm được.


Nam ca sĩ vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên "72 phép thần thông"

-Bên cạnh những dự án điện ảnh và âm nhạc, Ngô Kiến Huy cũng rất siêng tham gia các gameshow?

Tôi đang có sự chọn lọc lại với các lời mời tham gia gameshow. Nghệ sĩ ai cũng vậy thôi, phải biết hạn chế việc xuất hiện quá nhiều tại một lĩnh vực nào đó, để không khiến khán giả nhàm chán. Năm nay thì tôi nhận rất ít gameshow. Tôi sẽ tập trung vào âm nhạc và điện ảnh hơn.

Các gameshow đang phát sóng có mặt tôi là những chương trình đã ghi hình từ lâu rồi. Tôi luôn sắp xếp thời gian hợp lý cho các dự án của mình, để mọi thứ được cân bằng và trọn vẹn nhất.

-Gần đây, có rất nhiều đồng nghiệp bị chỉ trích vì lên sóng gameshow quá nhiều, quan điểm của Ngô Kiến Huy như thế nào về việc kêu gọi tẩy chay nghệ sĩ vì lý do họ xuất hiện quá nhiều từ các nhóm antifans?

Tôi mong mọi người hãy thông cảm cho nghệ sĩ chúng tôi. Có chương trình ghi hình cách đây 3 tháng, có chỗ thì mới 1 tháng… Vì lý do thời gian lên sóng hay bởi nhiều nguyên nhân khác thì chúng tôi vô tình xuất hiện dày đặc, làm khán giả luôn cảm giác: “Sao bật đài nào cũng thấy anh/cô này thôi”. Nghệ sĩ chúng tôi thật sự đi quay show không biết khi nào thì chương trình mới chiếu. Tôi nghĩ, nhà sản xuất cũng nên cân nhắc về tần suất lộ diễn trên truyền hình của nghệ sĩ nữa. 

Hi vọng mọi người nên có cái nhìn bao dung hơn về việc nghệ sĩ có thể lên sóng liên tục, cống hiến thêm nhiều “món ăn tinh thần” cho khán giả.


Chàng "Bắp" là một trong những nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu

Dành thời gian Tết cho gia đình

-Năm 2020 vừa qua đối với anh như thế nào?

Tôi giống với mọi người đều nhìn nhận 2020 là một năm đen đủi. Có nhiều dự án không thực hiện được như ý. Phim điện ảnh thì không bấm máy được, gameshow bị hạn chế, một số thứ thì chịu ảnh hưởng từ yêu cầu giãn cách an toàn… Mong rằng 2021 sẽ là một bắt đầu mới đầy tươi sáng và thành công hơn.

-Công việc kinh doanh của anh chắc bị ảnh hưởng rất nhiều trong thời gian qua?

Cũng có chút may mắn là việc kinh doanh của riêng tôi không chịu ảnh hưởng nhiều. Vì lúc làm, tôi đã cân nhắc về mặt thời gian, lượng khách hàng, yêu cầu giãn cách xã hội khi dịch bệnh bùng phát,… Tôi tính từng ngày một để phù hợp với tình hình dịch hiện tại, làm sao thuận tiện cho khách hàng nhất có thể và doanh số thu về cũng ổn. 
Quán cà phê của tôi hiện đang phát triển rất tốt. Tôi dự tính cho ra mắt thêm quán vào tháng 2 tới.


Ngô Kiến Huy nhận giải 'Mai Vàng' 4 năm liên tiếp nhận giải Mai Vàng cho các hạng mục như: Nam diễn viên chính được yêu thích nhất (2017), Người dẫn chương trình được yêu thích nhất (chương trình Thách thức danh hài) (2018), MV ca nhạc được yêu thích nhất - Truyền thái y (2019), Người dẫn chương trình được yêu thích nhất (2020).

-Nghệ sĩ Ngô Kiến Huy và ông chủ Huy chắc sẽ rất khác?

Ngô Kiến Huy giữa việc làm ông chủ và nghệ sĩ thì đều giống nhau cả. Chỉ khác là trong kinh doanh tôi quyết đoán hơn, có những sự lựa chọn khá lạnh lùng, vì kinh doanh mà, dính đến tiền bạc thì quyết đoán. Khi là nghệ sĩ thì mình sống cảm tình nhiều hơn.

-Tết năm nay, anh có kế hoạch gì không?

Tết này tôi muốn dành thời gian cho gia đình, sẽ không nhận show nhiều mà chỉ bên cạnh bố mẹ thôi. Mọi việc còn phải tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19, nên bản thân tôi cũng không dám đặt nhiều kế hoạch nhiều. Mong dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát, để bà con có thể trở lại với công việc hằng ngày, đó là điều mà tôi mong muốn nhiều nhất.

Cũng nhân dịp năm hết tết đến, Ngô Kiến Huy xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. Chúc mọi người năm mới có nhiều tài lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.

-Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!