THỂ THAO

Người hâm mộ thất vọng bỏ về khi trận giao hữu Việt Nam và Hồng Kông chưa kết thúc

Nhi Phan • 17-06-2023 • Lượt xem: 448
Người hâm mộ thất vọng bỏ về khi trận giao hữu Việt Nam và Hồng Kông chưa kết thúc

Nhiều khán giả bất ngờ bỏ về khi trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Hồng Kông chưa kết thúc sau màn trình diễn mờ nhạt của các tuyển thủ Việt Nam tại sân Lạch Tray. 

Xem thêm: 
Cổ động viên Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng của Việt Nam trước Hồng Kông? 

ĐT Việt Nam thắng ‘nhạt’ trước Hồng Kông (Trung Quốc) trong ngày ra mắt HLV Philippe Troussier

Vừa qua, trận giao hữu giữa Việt Nam và Hồng Kông trong khuôn khổ FIFA Days 6 được tổ chức tại sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Nơi đây được biết đến là sân vận động đẹp và hoành tráng nhất Việt Nam với mặt sân cỏ và điều kiện vật chất chuẩn quốc tế.

Không chỉ vậy, người dân Hải Phòng còn được biết đến là có sự cuồng nhiệt lớn với bóng đá được thể hiện qua các trận đấu của câu lạc bộ Hải Phòng tại sân nhà. Lần này, đội tuyển Việt Nam ghé thăm phố cảng, nơi đây như mở hội. Được biết, có hơn 19 nghìn người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ và tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam. 


Sắc đỏ rực cháy trên sân vận động Lạch Tray ngày đón tiếp đội tuyển Việt Nam.

Trái với sự yêu mến của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu không xuất sắc trước đối thủ được đánh giá thấp hơn khiến khán giả tỏ ra thất vọng. Cụ thể, từ phút 75 đến 80 của hiệp đấu thứ 2 có nhiều cổ động viên của khán đài C đã đứng dậy bỏ về theo hàng dài. Chưa rõ nguyên nhân có phải vì sự tẻ nhạt trong lối chơi của các học trò HLV Philippe Troussier hay không thì ngoài những hình ảnh tranh tài của 2 đội tuyển, đây được xem là khoảnh khắc đáng chú ý nhất kể từ đầu trận. 


Hình ảnh ra về đáng chú ý của khán giả Hải Phòng. 

Đến với trận giao hữu trên sân Lạch Tray, các cầu thủ Việt Nam đã có chiến thắng 1 - 0 mở màn cho thời đại của HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thuyết phục được người hâm mộ bởi bàn thắng được ghi trên chấm penalty sau pha phạm lỗi của trung vệ Hồng Kông với Quang Hải ở phút 32.

Mặc dù, trong trận đấu này, Việt Nam là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa mạch lạc trong lối chơi, tấn công rời rạc và phòng ngự không chắc chắn. Người hâm mộ cảm thấy khó hiểu trước chiến thuật mới của vị thuyền trưởng Việt Nam. Trong khi đó, đội bóng xếp sau Việt Nam 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lại có những pha tấn công khá nét ngay từ hiệp 1. Khung thành của thủ môn Văn Lâm bị “uy hiếp” nhiều lần trước sự tấn công của các học trò HLV Jorn Andersen, đặc biệt là tiền đạo Matt Orr.

Tưởng chừng sẽ có bàn thắng khuấy động tinh thần của cổ động viên có mặt tại đó trong hiệp 2 nhưng lối chơi của các cầu thủ vẫn như hiệp 1 chỉ là những đường chuyền bóng và khó khăn trong việc xâm nhập khung thành của thủ môn Hồng Kông. Có lẽ, vì điều đó mà nhiều khán giả cảm thấy nhàm chán và bỏ về giữa hiệp 2. 

Không đạt được kết quả tốt nhất theo sự kỳ vọng của khán giả Việt Nam thậm chí là Đông Nam Á, đoàn quân của HLV người Pháp còn thiệt hại thêm kha khá cầu thủ trong ngày giao hữu đầu tiên như Tấn Tài, Văn Hậu,...

Đội tuyển Việt Nam còn thêm 1 trận giao hữu với đội tuyển Syria vào 20/6 tới tại sân vận động Thiên Trường.