Hãy cùng xem lại bộ ảnh về cách người Mỹ nhiều thập kỷ trước đi tắm biển như thế nào!
Đồ bơi có thể thay đổi, nhưng cát và nắng thì vẫn như vậy
Có rất nhiều cách để nghỉ ngơi trên bãi biển, một trong số đó là mang theo đồ đi picnic
Chơi một trận bóng chày trên bãi biển
Và thời đó người ta đã dùng kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình. Phát minh này sơ khai từ những năm 1940. Kem được phổ biến rộng rãi ở Mỹ sau khi Benjamin Green, một phi công và dược sĩ phát minh vào năm 1944. Nhưng chỉ đến năm 1960, kem chống nắng mới có chỉ số SPF.
Và khi tắm biển xong người ta có thể tranh thủ ngồi cà phê một quán gần đó.