THỂ THAO

Nguyễn Thị Oanh có lịch thi đấu thuận lợi ở giải điền kinh vô địch châu Á

DDVN • 11-07-2023 • Lượt xem: 903
Nguyễn Thị Oanh có lịch thi đấu thuận lợi ở giải điền kinh vô địch châu Á

Không như ở SEA Games 32 tại Campuchia khi phải thi đấu 2 nội dung trong khoảng 20 phút, Nguyễn Thị Oanh có lịch thi đấu thuận lợi ở giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra từ ngày 12 đến 16.7 ở Thái Lan.

Ngày 10.7, đội tuyển điền kinh Việt Nam với lực lượng hùng hậu 28 thành viên, trong đó có 20 tuyển thủ đã có mặt tại Thái Lan ổn định nơi ăn chốn ở nhằm chuẩn bị cho giải điền kinh vô địch châu Á. Nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á Nguyễn Thị Oanh, người đoạt 4 HCV ở SEA Games 32 được quan tâm đặc biệt khi tham dự giải.


Nguyễn Thị Oanh có lịch thi đấu "dễ thở" ở giải điền kinh vô địch châu Á (Ảnh: Ngọc Dương)

Ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đoạt 4 HCV các nội dung 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m và 10.000 m. Tuy nhiên ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 có sự cạnh tranh khắc nghiệt hơn rất nhiều, cô cùng ban huấn luyện quyết định chỉ đăng ký tham gia 2 nội dung là 1.500 m và 3000 m vượt chướng ngại vật. Đây cũng là 2 nội dung chủ lực của Nguyễn Thị Oanh khi cô từng đoạt HCĐ 3000 m vượt chướng ngại vật tại ASIAD 2018, hạng tư 1.500 m cũng tại ASIAD 2018.


Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn tạo dấu ấn ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 (Ảnh: Ngọc Dương)

Trước khi đến với giải điền kinh vô địch châu Á, Nguyễn Thị Oanh tập huấn tại Bến Tre nhằm tích lũy sức bền lẫn tốc độ. Cô không quá đặt nặng thành tích ở giải vô địch châu Á mà xem giải đấu này cùng giải vô địch thế giới là bước chuẩn bị cho mục tiêu số 1 là ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc).


Nguyễn Thị Huyền tranh tài 400 m rào sở trường (Ảnh: Ngọc Dương)

Lịch thi đấu của Nguyễn Thị Oanh cũng được xác định và được đánh giá khá thuận lợi khi cô tranh tài nội dung 1.500 m vào ngày khai mạc (12.7) sau đó thi đấu nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật vào ngày 14.7.


Bùi Thị Thu Thảo dự tranh nội dung nhảy xa (Ảnh: Khả Hòa)

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn có những gương mặt sáng giá ở giải châu Á như Nguyễn Thị Huyền (400 m rào), Bùi Thị Thu Thảo nhảy xa, đội tiếp sức 4x400 m nữ,…

Theo Hoàng Quỳnh/Thanhnien.vn