THỂ THAO

Nguyễn Thị Oanh vẫn khát huy chương điền kinh châu Á, Nhi Yến tạo bất ngờ

DDVN • 15-07-2023 • Lượt xem: 832
Nguyễn Thị Oanh vẫn khát huy chương điền kinh châu Á, Nhi Yến tạo bất ngờ

Cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh khép lại màn tranh tài của mình ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 nhưng vẫn chưa có được huy chương.

Hôm nay (14.7), Nguyễn Thị Oanh là tâm điểm của điền kinh Việt Nam khi tranh tài chung kết nội dung 3000 m vượt chướng ngại vật ở giải điền kinh vô địch châu Á tại Thái Lan. Đây là nội dung mà Oanh đã giành HCV tại SEA Games 32.

Ở giải châu Á, có tổng cộng 8 đối thủ tranh chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật với Nguyễn Thị Oanh. Nổi bật có Daysy Jepkemei (Kazakhstan) đăng ký thành tích 9 phút 15 giây 80, Chadhary Parul (Ấn Độ) 9 phút 29 giây 50 bên cạnh các đối thủ sừng sỏ của Nhật Bản, Trung Quốc. Ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV nội dung này với thành tích 10 phút 34 giây 37 còn ở ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia cô xuất sắc đoạt HCĐ với thông số thành tích 9 phút 43 giây 83.


Nguyễn Thị Oanh nỗ lực tranh tài ở cự ly 3000 m vượt chướng ngại vật 

Trước các đối thủ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản quá mạnh, Nguyễn Thị Oanh nỗ lực đeo bám nhưng ngày càng rơi lại phía sau. Chân chạy số 1 Việt Nam cũng cho thấy dấu hiệu bị đau cơ khi phải băng bó ở cả hai chân để thi đấu.


Nguyễn Thị Oanh sau khi hoàn thành nội dung 3000 m vượt chướng ngại vật (Ảnh: Nam Trung)

Nguyễn Thị Oanh cán đích hạng 6 với thành tích 10 phút 09 giây 62, cải thiện hơn so với thành tích ở SEA Games 32. Tuy nhiên các đối thủ về đích trước đó còn có thành tích ấn tượng hơn nhiều như Parul (Ấn Độ) về nhất với thành tích 9 phút 38 giây 76, Xu Shuangshuang (Trung Quốc) về nhì với thành tích 9 phút 44 giây 54, Reimi (Nhật Bản) về hạng ba với thành tích 9 phút 48 giây 48.

Như vậy Nguyễn Thị Oanh kết thúc cả 2 nội dung mà mình đăng ký tranh tài ở giải điền kinh vô địch châu Á mà không có được huy chương. Ở nội dung 1.500 m, cô xếp hạng 5 còn ở nội dung 3000 m vượt chướng ngại vật, xếp hạng 6. Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tập luyện hướng đến giải thế giới vào tháng 8 sau đó là ASIAD 19 vào tháng 9.


Trần Thị Nhi Yến vào chung kết nội dung 100 m và xếp hạng 8

Ở ngày tranh tài hôm nay, tuyển thủ 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến là tuyển thủ điền kinh Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất khi giành quyền vào chung kết nội dung 100 m nữ. Ở bán kết, cô về đích hạng ba với thành tích 11 giây 55 cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của bản thân. Đến chung kết tối cùng ngày, Nhi Yến về đích hạng 8/8 với thành tích 11 giây 64. Trong khi đó Shanti Pereira (Singapore) xuất sắc đoạt HCV với thành tích 11 giây 20. Cô cũng chính là đương kim HCV SEA Games 32.

Theo Quỳnh Anh/Thanhnien.vn