THỂ THAO

Nhà báo Nguyễn Công Khế - Trưởng BTC giải U.19 Quốc gia: Đưa tiêu chí xanh - sạch - đẹp làm tiền đề cho giải đấu

Đoan Ngọc • 21-04-2023 • Lượt xem: 6210
Nhà báo Nguyễn Công Khế - Trưởng BTC giải U.19 Quốc gia: Đưa tiêu chí xanh - sạch - đẹp làm tiền đề cho giải đấu

Phát biểu tại buổi họp báo VCK U.19 Quốc gia vào chiều ngày 21/4 tại Tây Ninh, nhà báo Nguyễn Công Khế đã đưa ra tiêu chí rõ ràng nhằm tránh xảy ra trường hợp ở một giải đấu trẻ.

Xem thêm: 

Điểm mặt những đội bóng thi đấu ấn tượng sau vòng loại U.19 Quốc gia 2023

Trưởng Ban tổ chức giải - Nhà báo Nguyễn Công Khế cho biết, tại giải bóng đá U.19 Quốc gia năm nay, tiêu chí xanh - sạch - đẹp sẽ được đề cao và yếu tố trung thực sẽ đưa lên hàng đầu. Với ông, U.19 Quốc gia là một giải bóng đá trẻ vì thế, cần phải thể hiện lối chơi đẹp, tinh thần thể thao và phát huy lối sống, nhân cách đẹp của người trẻ. Đồng thời tránh những hành vi gian lận, thái độ tiêu cực cả trên sân lẫn cách làm việc. 


Trưởng Ban tổ chức giải - Nhà báo Nguyễn Công Khế phát biểu về tiêu chí Xanh - sạch - đẹp tại VCK U.19 Quốc gia 2023. 

Bên cạnh đó, nhà báo Nguyễn Công Khế cũng nhắc lại sự cố đáng tiếc tại VCK U.21 Quốc gia 2022. Theo đó, ông bày tỏ sự tiếc nuối khi đội chủ nhà U.21 Sông Lam Nghệ An (SLNA) bị xử thua 3 trận liên tiếp và đành ngậm ngùi dừng chân tại vòng bảng vì mắc sai lầm trong việc đăng ký cầu thủ tham dự. Kế tiếp là đội U.21 Gia Định cũng gặp tình huống tương tự và bị xử thua tại vòng Tứ kết của giải. 

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Công Khế cũng tiết lộ, trong suốt hàng chục năm với vai trò là Trưởng Ban tổ chức của hai giải đấu trẻ lần lượt là U.19 và U.21 Quốc gia, ông chưa từng gặp trường hợp nào tương tự như VCK U.21 Quốc gia 2022. Chính vì những nguyên nhân này, giải bóng đá U.19 Quốc gia 2023 đưa khẩu hiệu Xanh - sạch - đẹp trở thành kim chỉ nam thể hiện tinh thần của giải đấu. 

Song, ông cũng bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ kiểm tra sát sao về thông tin của các cầu thủ nhằm tránh xảy ra các trường hợp ngoài mong muốn. 

Năm vừa qua, U.19 Hà Nội xuất sắc vượt qua các đội bóng và giành chức vô địch. Khi được mời phát biểu trong buổi họp báo, đại diện đương kiêm vô địch - U.19 Hà Nội, ông Nguyễn Giang Đông khiêm tốn chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng làm sao để tham dự Vòng chung kết U.19 Quốc gia chơi với tinh thần fair-play, chơi với tất cả nhiệt huyết cao nhất để cống hiến những trận đấu hay cho giải đấu năm nay”. 


Ông Nguyễn Giang Đông - đại diện đội đương kiêm vô địch U.19 Hà Nội chia sẻ. 

Bên cạnh đó, đại diện đội Á quân - U.19 Viettel cũng cam kết sẽ chơi hết sức mình và thực hiện đúng với tiêu chí Xanh - sạch - đẹp mà giải đấu đã đưa ra. 

Tham gia buổi họp báo VCK U.19 Quốc gia 2023 còn có sự xuất hiện của ban lãnh đạo Tây Ninh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cùng đại diện 12 đội bóng tham dự và các quý đại biểu khác. 

Thông tin thêm:

Trong tháng 4 này, Vòng Chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia sẽ chính thức được diễn ra tại Tây Ninh. Bắt đầu từ ngày 22/4/2023 đến ngày 04/5/2023 với 25 trận đấu hấp dẫn của 11 đội bóng và đội chủ nhà Tây Ninh.

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U.19 Quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17g15 ngày 22/2/2023 tại SVĐ tỉnh Tây Ninh. Các trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải sẽ được mở cửa miễn phí. 

Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tuyến thông qua livestream trên các nền tảng như: Fanpage U.19 - U.21 Thanh Niên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, kênh YouTube Thể thao 360 (Báo Thanh Niên), VFF Channel (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam),...