GIẢI TRÍ

Nhan sắc ‘mẹ 3 con’ của Hồ Ngọc Hà khiến Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên ‘Không ai đủ chất hơn em’

Đ.N • 17-06-2023 • Lượt xem: 10940
Nhan sắc ‘mẹ 3 con’ của Hồ Ngọc Hà khiến Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên ‘Không ai đủ chất hơn em’

Cũng chính vì sự chỉn chu trong mỗi lần diện kiến trước khán giả mà “nữ hoàng giải trí” luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. 

Xem thêm:

‘Mê mệt’ với thần thái ngút ngàn của ‘mẹ 3 con’ Hồ Ngọc Hà

Nhan sắc 'hút hồn' của 'gái ba con' Hồ Ngọc Hà 

 
Xuất hiện tại một sự kiện ra mắt thời trang, Hồ Ngọc Hà thu hút trọn ánh nhìn khi lộ diện với vẻ ngoài cuốn hút cùng trang phục nổi bật.


Giọng ca “Cô đơn trên sofa” gây ấn tượng với phong cách thời trang thời thượng. Phần thân trên màu trắng kết hợp chiếc váy tông cam được thiết kế độc đáo với nhiều họa tiết và chi tiết cắt xẻ để lộ đôi chân nuột nà trở thành điểm nhấn của trang phục.


Trong lần xuất hiện này, nữ ca sĩ lựa chọn cam đất là tông màu chủ đạo, từ trang phục, phụ kiện đến cả tông make-up. Với lợi thế gương mặt lai Tây sẵn có, khi kết hợp với kiểu trang điểm này, Hồ Ngọc Hà “hút hồn” trọn ánh nhìn của công chúng. 


Vẻ ngoài “sang - xịn - mịn” của “mẹ 3 con” Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người trầm trồ khi cô cho đăng tải những hình ảnh này trên trang cá nhân Facebook. Đến cả đàn anh Đàm Vĩnh Hưng còn phải thốt lên dưới phần bình luận: “Không ai đủ chất hơn em”. 


Ngoài ra, đông đảo khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi đến nhan sắc của nữ ca sĩ. “Đẹp sang thần thái quá đỉnh”, “Trên đời có 1 mỹ nhân xuất sắc vậy sao”, “Đẹp ngất ngây chị ơi”, “Quá trời đẹp thần thái luôn rồi”, “Không khen không được”, “Sang số 1 Việt Nam”, “Tìm quài không ra chỗ nào để chê chị được”,... 


Cũng chính vì sự chỉn chu trong mỗi lần diện kiến trước khán giả mà “nữ hoàng giải trí” luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. 


Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang là cái tên thu hút sự chú ý khi trở thành một trong 3 HLV xuất hiện tại một chương trình về người mẫu. Dù chỉ đang trong quá trình tuyển sinh, thế nhưng đã gây “bùng nổ” trên các phương tiện truyền thông đại chúng.