THỂ THAO

Những cầu thủ từng nổi danh từ ‘cái nôi’ của giải U.21 Quốc gia Thanh Niên

Huyền Hân • 30-09-2023 • Lượt xem: 4349
Những cầu thủ từng nổi danh từ ‘cái nôi’ của giải U.21 Quốc gia Thanh Niên

Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên đã bước tới mùa giải 26, kể từ giải đấu này hàng loạt những tài năng được giới thiệu đến người hâm mộ. Sau đó, họ đều là nòng cốt và đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam trong quá khứ và hiện tại.


Thạch Bảo Khanh

Bảo Khanh cũng chính là một trong những nhà vô địch giải U.21 Quốc gia Thanh Niên đầu tiên của Thể Công vào năm 1997 và cũng đi vào lịch sử khi giành danh hiệu này cùng Viettel trong vai trò HLV trưởng tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên 2020 tại Nha Trang. Khi còn là cầu thủ, Bảo Khanh luôn được yêu mến bởi lối đá kỹ thuật và những pha đi bóng tốc độ lắt léo cùng lối đá nhiệt tình, không ngại va chạm. Anh cũng từng giành được Quả bóng Bạc Việt Nam năm 2004.


Lê Công Vinh

Góp mặt tại giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên 2003, Lê Công Vinh cũng đã ghi đậm dấu ấn của mình khi giành giải "Vua phá lưới". Sau đó, cái tên Lê Công Vinh được nhiều người yêu mến. 

Nhắc đến Công Vinh, dấu ấn đậm nhất và không thể quên chính là cú đánh đầu ngược vào lưới Thái Lan sau pha phạt góc ở AFF Cup 2008 đã giúp Việt Nam lên ngôi vô địch. Anh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Một trong những thành tích đáng kể của Lê Công Vinh chính là 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam (vào các năm 2004, 2006, 2007).


Phạm Thành Lương

Năm 2005, Thành Lương cùng đội U.21 Hà Nội ACB tham dự giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên tại Bình Định. Chung cuộc, U.21 Hà Nội ACB đoạt hạng nhì còn Thành Lương giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau giải đấu đó, Thành Lương được đôn lên đội một Hà Nội ACB thi đấu tại V.League 1. 

Những đóng góp của Thành Lương trong màu áo đội tuyển Việt Nam là không phải bàn cãi. Thành Lương là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Với 4 lần đoạt quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016 và cũng là người đoạt danh hiệu này nhiều nhất. Có thể nói rằng, Phạm Thành Lương là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.


Phan Văn Tài Em

Tài Em là cầu thủ xuất sắc trong thành phần đội Đồng Tâm Long an giành vị trí Á quân giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2000. Tài Em với lối chơi năng nổ, khéo léo đã nhanh chóng gây được sự chú ý. 

Sau những năm sau đó, Tài Em luôn có mặt trong đội tuyển Việt Nam. Anh chính là đội trưởng của Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Anh cũng từng giành được danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam vào năm 2005.


Nguyễn Quang Hải

Nguyễn Quang Hải là cái tên không thể không nhắc đến trong thời kỳ thăng hoa của bóng đá Khánh Hòa. Quang Hải đã cùng các đồng đội giúp U.21 Khánh Hòa lên ngôi vô địch giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2007. Ngoài chức vô địch, Quang Hải còn giành giải "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng. Sau đó, anh thường xuyên góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam.


Phan Văn Đức

Trước khi giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2017, Phan Văn Đức vẫn chưa được nhiều người biết đến. Anh đã có màn thể hiện xuất sắc khi cùng các cầu thủ U.21 SLNA giành hạng ba chung cuộc, và bản thân giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 3 pha lập công. Ngay sau đó, Văn Đức tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực trong màu áo Tuyển chọn U.21 Việt Nam tại giải U.21 Quốc tế Thanh Niên và cùng đồng đội giành ngôi á quân khi chỉ để thua nhà đương kim vô địch U.21 Yokohama trong trận chung kết.

Với thành tích đó, chàng cầu thủ này được giới thiệu cho Huấn luyện viên Park Hang Seo và được triệu tập lên đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Châu Á ở Thường Châu. 

Còn nhớ tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018, khi U.23 Việt Nam đang bị dẫn bàn 2-1 trong hiệp phụ, Văn Đức bằng pha chớp thời cơ ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 với U.23 Iraq. Chính bàn thắng này giúp U.23 Việt Nam hưng phấn trở lại và có bàn thắng vượt lên 3-2 sau đó đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu. Sau giải đấu đó, Phan Văn Đức nhanh chóng được người hâm mộ yêu mến, cùng với biệt danh “Đức cọt” như một thương hiệu đặc biệt của chàng trai này.

Phải nói rằng, giải U.21 Quốc gia Thanh Niên là sân chơi đã giới thiệu ra rất nhiều những tài năng cho bóng đá Việt Nam. Giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên cũng được xem là bước đệm để các cầu thủ trẻ tiến lên sân chơi chuyên nghiệp. Chắc chắn, mùa giải U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 sẽ lại tiếp tục cho ra mắt nhiều tài năng trong tương lai, cho bóng đá Việt Nam.

Thông tin thêm:

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 sẽ có 12 đội bóng tham gia, trong đó có 10 đội bóng đã vượt qua vòng loại và 2 đội đồng chủ nhà là U.21 Đông Á Thanh Hóa và U.21 Sông Lam Nghệ An. Được biết, trong vòng chung kết, 12 đội bóng chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất giành quyền vào vòng Tứ kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Tp. Thanh Hóa và Tp. Vinh (Nghệ An). Trong đó, tỉnh Thanh Hóa dự kiến đăng cai 2 bảng đấu, tổ chức trên sân vận động tỉnh và sân bóng Trường Đại học Hồng Đức. Được biết, CLB Đông Á Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị về cơ sở vật chất, các điều kiện để đăng cai giải đấu. Trong đó, việc nâng cấp mặt cỏ sân bóng Trường Đại học Hồng Đức được đặc biệt quan tâm. Mặt cỏ của sân đã được thay mới hoàn toàn, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện tổ chức các giải quốc gia.

Lễ khai mạc, trận chung kết, lễ tổng kết, bế mạc, trao thưởng của giải đều được tổ chức trên sân Thanh Hóa. Các trận đấu trong vòng chung kết sẽ được tổ chức từ 18/9 đến 1/10/2023.

Duyên dáng Việt Nam hân hạnh là đơn vị bảo trợ truyền thông cho vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023.

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như:

*Độc quyền phát sóng: Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play)

*Tài trợ vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) 

*Tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Bảo Uyên Sport; Công ty Cổ phần Động Lực; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food); Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Anh Phát; Công ty TNHH CaFe The Town; Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh; Công ty TNHH Danti.