GIẢI TRÍ

Những MV gây tranh cãi của Sơn Tùng M-TP

Hoài Nhung • 30-04-2022 • Lượt xem: 392
Những MV gây tranh cãi của Sơn Tùng M-TP

Từ khi bước chân vào Vbiz, Sơn Tùng đã có riêng cho mình nhiều sản phẩm, song ngay sau khi vừa ra mắt, hàng loạt MV khiến netizen tranh cãi.

Nguyễn Thanh Tùng được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng M-TP, sinh năm 1994. Anh là một ca sĩ nhạc pop Việt Nam. Sơn Tùng từng đoạt hai giải Bài hát yêu thích với các ca khúc "Cơn mưa ngang qua" và "Em của ngày hôm qua".

Mới đây, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên "There's No One At All" (tạm dịch: "Không có ai cả"). Theo nam ca sĩ, đây là cách anh mạo hiểm rời khỏi "vùng an toàn" trước đây.


Hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong MV mới nhất "There's No One At All".

Sơn Tùng tái xuất với diện mạo mới lạ

Trong MV, nam ca sĩ gốc Thái Bình vào vai một chàng trai không gia đình, bị bạn bè xa lánh, bắt nạt, về sau trở thành một kẻ lang thang, thích gây hấn với mọi người.

Tuy nhiên, sau khi chính thức phát hành, MV "There's No One At All" khiến dư luận dậy sóng với nội dung tiêu cực, cụ thể là hình ảnh nhân vật chính hút thuốc, đặc biệt cảnh cuối có chi tiết tự tử.


MV gây tranh cãi vì nội dung tiêu cực

Một tài khoản bình luận: “MV tuyên truyền hình ảnh tiêu cực, đúng giai đoạn nhạy cảm... Nước đi này sai quá sai”, “Chắc chắn đây là MV đáng (và nên) phải nhận sự phản đối rất lớn của những bậc phụ huynh” - tài khoản khác bức xúc.

Không chỉ mới đây, mà trước đó Sơn Tùng cũng vướng nhiều bê bối trong hàng loạt MV. MV "Không phải dạng vừa đâu"  ra mắt vào năm 2015 bị cho rằng đả kích một số nhân vật có thật, cụ thể là hai nhạc sĩ Phó Đức Phương và Dương Khắc Linh. Sự việc trên đã từng thu hút rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và dư luận, làm bùng nổ những tranh cãi không ngừng trên khắp các trang mạng xã hội. Cuối cùng, phía Sơn Tùng đã gửi thông báo thu hồi sản phẩm và sẽ thay thế bằng một MV khác.

Sơn Tùng không ít lần “dính phốt” bản quyền. Được biết sau khi ra mắt không lâu, "Chúng ta của hiện tại" đã bị gỡ khỏi YouTube vì lí do vi phạm bản quyền. Cụ thể, producer GC đã báo cáo YouTube để "đánh sập" MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP do phía nam ca sĩ đã sử dụng đoạn beat R&B All Night trái phép. Tuy nhiên, cả 2 bên đã tìm ra được sự đồng thuận trong việc mua bán, trao đổi beat nhạc.

Bên cạnh đó, MV "Có chắc yêu là đây" - MV Việt Nam có lượt xem công chiếu nhiều nhất ở thời điểm ra mắt bị tố phần hình ảnh rất giống trong một MV Kpop. Tuy nhiên sau đó, fan của ca sĩ đã nhanh chóng tìm ra được bằng chứng minh oan cho thần tượng.


Hình ảnh Sơn Tùng trong MV “Có chắc yêu là đây”.

Cách đây một năm, MV "Muộn rồi mà sao còn" lên sóng, nhận được sự chú ý lớn của đông đảo cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc này lại lần nữa "dính dớp chung" với các sản phẩm trước khi bị một bộ phận khán giả chỉ ra sự tương đồng ca khúc "Thanh xuân" của Đào Bá Lộc.


MV “Muộn rồi mà sao còn” từng “dính phốt” bản quyền

Hiện tại, phía Sơn Tùng chọn cách im lặng giữa “tâm bão” và chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào. Một số người cho rằng dù cho thông điệp âm nhạc mà Sơn Tùng M-TP muốn gửi gắm là gì đi chăng nữa thì cách thể hiện của anh rõ ràng không khiến người ta cảm thấy có nguồn năng lượng tích cực nào ở đó cả. Fans thường học theo thần tượng, mà thần tượng lại làm ra những sản phẩm có màu sắc u ám, tiêu cực thì thật đáng lo ngại.