THỂ THAO

Nicolas Jackson: Từ bóng đá đường phố đến sân cỏ Ngoại hạng Anh

Nhi Phan • 07-07-2023 • Lượt xem: 828
Nicolas Jackson: Từ bóng đá đường phố đến sân cỏ Ngoại hạng Anh

Cậu bé Nicolas Jackson đá bóng trên đường phố ngày nào giờ đã trở thành tiền đạo của câu lạc bộ (CLB) Chelsea. 

Xem thêm:
Tứ kết U.21 EURO 2023: Anh thắng sát nút, Pháp bị loại ‘sốc’
Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu thuận lợi tại Wimbledon 2023

Trái bóng đường phố

Nicolas Jackson được sinh ra tại Banjul, Gambia, sau đó lớn lên ở vùng nông thôn Casamance thuộc miền nam Senegal. Từ nhỏ, Nicolas đã rất bướng bỉnh, ham chơi và không được bố mẹ ủng hộ cho sự nghiệp quần đùi áo số. Tuy nhiên với đam mê mãnh liệt, Nicolas vẫn chơi bóng dù chỉ là đá trên đường phố hay những mảnh đất hoang dưới sự ngăn cản của gia đình. 

Mãi đến năm 17 tuổi, trong một lần tham gia giải đấu đường phố, Nicolas được đội bóng địa phương Casa Sports để ý và mời gia nhập CLB. Sự nghiệp của chàng tiền đạo trẻ tuổi thăng tiến từ ấy, chỉ sau 2 trận đấu ra quân cho Casa Sports, Nicolas được gọi lên tuyển của U20 Senegal. 


Chàng trai 21 tuổi chỉ mất 6 năm để được sải chân trên sân cỏ Ngoại hạng Anh. 

Sau đó, Nicolas được CLB Benfica nhắm đến nhưng sau thời gian thử việc thì anh chàng không có duyên để khoác áo đội bóng này. Nhưng với tài năng và bản lĩnh, tiền đạo Senegal đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch Villarreal Fernando Roig và được gia nhập đội bóng Tây Ban Nha vào năm 17 tuổi (2019). 

Mùa hè năm đó, Nicolas có 6 tuần làm việc với đội B của Villarreal trước khi gia nhập Mirandes theo dạng cho mượn ở giải hạng mùa giải 2020 - 2021. Ở tuổi 19, Nicolas gặp phải một chấn thương trong trận đấu của Mirandes cùng với làm việc xa nhà khiến chàng trai trẻ cảm thấy bi quan và sợ bị thay thế. Tuy nhiên, Villarreal luôn giang tay chào đón và ủng hộ anh chàng bước qua khoảnh khắc khó khăn của sự nghiệp cầu thủ. “Chúng tôi sẽ cổ vũ, hỗ trợ và giúp anh ấy vượt qua nỗi thất vọng này để khi mùa giải tới Nicolas sẽ có giá trị gấp đôi hiện giờ.” - Chia sẻ của huấn luyện viên Villarreal, Quique Setien. 


Tiền đạo Senegal từng gặp khó khăn khi gặp chấn thương ở độ tuổi còn trẻ. 

Thật sự, khi trở về từ Mirandes, Nicolas đã trở thành phiên bản hoàn toàn khác với sự tự tin và kỹ năng điêu luyện cùng khả năng khống chiến cao khiến hàng phòng ngự đối phương cũng phải “lo sợ”. Mục tiêu của Nicholas khi đặt chân đến đất nước này là sẽ chơi ở giải hạng nhất và kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Vì thế, chỉ sau vài tháng, Nicolas đã có mặt trong đội một của CLB.

Trong màu áo của đội B Villarreal ở Primera RFEF, Nicolas có 10 lần ra sân với 7 bàn thắng và 8 pha kiến tạo, trong đó có hai bàn thắng giúp đội được thăng hạng. Ở mùa giải 2022 - 2023, Nicolas Jackson được đăng ký đá chính 8 trận trong 9 trận đầu tiên của mùa giải ở vị trí tiền đạo trung tâm. 

Nhưng trong suốt 7 tháng, tiền đạo người Senegal chỉ ghi được 1 bàn thắng, gây nhiều sự thất vọng cho HLV Quique Setien và đó cũng là một trong những lý do khiến Nicolas phải sang Anh để đầu quân cho Bournemouth nhưng không thành công. 

Bản hợp đồng triệu đô

Vào cuối tháng 1, Nicolas Jackson có chuyến hành trình từ Tây Ban Nha đến Anh để gia nhập CLB Bournemouth với giá 25 triệu bảng. Tuy nhiên, bản hợp đồng chuyển nhượng này không được ký kết bởi các chỉ số kiểm tra y tế của tiền đạo người Senegal không phù hợp. Vì thế, Nicolas buộc phải trở về Tây Ban Nha, cơ hội lớn trong cuộc đời của anh biến mất. 

Trở về Tây Ban Nha với sự chào đón nồng nhiệt của CLB Villarreal, Nicolas dần lấy lại sự tự tin rồi hoạt động như một cỗ máy, săn bàn liên tục cho đội bóng Tây Ban Nha. Theo đó, Nicolas đã ghi đến 9 bàn thắng và thiết lập 2 pha kiến tạo cho đồng đội trong 8 trận cuối của mùa giải. Ở lứa tuổi U21, Jackson trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất trong 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu. 


Nicolas Jackson trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5 mùa giải La Liga 2022/2023. 

Với phong độ hiện tại thì sau 5 tháng kể từ ngày rời nước Anh, Nicolas đã một lần nữa đặt chân đến đất nước này và chưa biết ngày trở về. Khi tiền đạo Senegal đã ký bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng trong vòng 8 năm với CLB đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh - Chelsea. 

Có lẽ, bản hợp đồng với Bournemouth bị hủy bỏ là một điều tốt cho Nicolas khi giá trị của anh được nhìn thấy bởi một cơ hội lớn hơn. Đến với Chelsea, Nicolas được kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán ghi bàn cho The Blues. 


Nicolas Jackson trong màu áo của The Blues. 

Nicolas Jackson là cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn với những thể hiện trong màu áo Villarreal mùa trước. Với sự huấn luyện của Mauricio Pochettino (HLV trưởng của Chelsea) và sự trợ giúp từ các đồng đội thì chúng tôi tin rằng anh ấy sẽ có những thành tựu tiếp theo trong sự nghiệp của mình.” - Theo Giám đốc thể thao Laurence Stewart và Paul Winstanley của Chelsea. 

Nguồn: Theguardian.com