THỂ THAO

Nữ tuyển thủ Hermoso chính thức kiện Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vì bị cưỡng hôn

DDVN • 07-09-2023 • Lượt xem: 1408
Nữ tuyển thủ Hermoso chính thức kiện Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha vì bị cưỡng hôn

Các công tố viên ngày 6.9 cho biết, nữ tuyển thủ Jenni Hermoso đã đệ đơn khiếu nại hình sự về hành động của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales. Ông này đã hôn lên môi Hermoso trong lễ trao giải World Cup 2023 ngày 20.8.

Theo AFP, các công tố viên tại tòa án hình sự hàng đầu của Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra sơ bộ vào tuần trước về việc liệu Rubiales có thể bị buộc tội "tấn công tình dục" vì hôn môi Hermoso trong lễ trao huy chương World Cup nữ 2023 hay không. Đơn kiện của Hermoso, được đệ trình vào ngày 5.9, làm tăng khả năng tòa án sẽ tiếp tục vụ việc và ông Rubiales có thể sẽ bị buộc tội.


Jenni Hermoso chính thức kiện Chủ tịch RFEF (Ảnh: REUTERS)

Theo luật pháp Tây Ban Nha, tấn công tình dục bao gồm nhiều loại tội phạm từ lạm dụng trực tuyến, sờ soạng đến cưỡng hiếp, mỗi hành vi sẽ có hình phạt khác nhau. Theo người phát ngôn của văn phòng công tố, hình phạt cho một nụ hôn không có sự đồng thuận có thể từ phạt tiền đến 4 năm tù.

Chủ tịch RFEF Rubiales đã gây ra phản ứng dữ dội trên toàn thế giới sau khi cưỡng hôn Hermoso trong lễ trao huy chương sau chiến thắng của đội Tây Ban Nha tại trận chung kết ở Sydney (Úc) vào ngày 20.8. Quan chức 46 tuổi khẳng định nụ hôn đã nhận được sự đồng thuận và kiên quyết không từ chức.

Trong khi đó, nữ tuyển thủ 33 tuổi sau đó cho biết nụ hôn không mong muốn đã khiến cô cảm thấy "dễ bị tổn thương và giống như nạn nhân của một vụ tấn công". Hermoso còn mô tả nụ hôn của ông Rubiales trên tài khoản mạng xã hội là "một hành động bốc đồng và không có sự đồng ý nào từ tôi".

Trước đó, FIFA đã tạm thời đình chỉ công việc đối với Rubiales trong 90 ngày sau khi ông từ chối từ chức. Khoảng 81 cầu thủ nữ Tây Ban Nha đã đình công để phản đối bài phát biểu của Rubiales sau vụ việc, trong đó ông chỉ trích "chủ nghĩa nữ quyền sai lầm". Các nữ cầu thủ nói rằng họ sẽ không lên đội tuyển cho đến khi ban lãnh đạo RFEF được thay đổi.


Ông Rubiales vẫn kiên quyết không từ chức (Ảnh: REUTERS)

Người đứng đầu RFEF sau đó tuyên bố ông sẽ tiếp tục tự bào chữa "để chứng minh sự thật" về nụ hôn của mình với Hermoso. Tuần trước, Rubiales nhắc lại rằng nụ hôn là "một hành động có sự đồng thuận" với "niềm hân hoan tràn ngập".

RFEF đã xin lỗi về "hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được" của ông Rubiales vào ngày 5.9 và sa thải HLV đội tuyển nữ Tây Ban Nha Jorge Vilda sau vụ bê bối. Trong một lá thư được ký bởi Chủ tịch lâm thời Pedro Rocha, RFEF đã nhấn mạnh: "Chúng tôi xin lỗi chân thành nhất về hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được của đại diện cao nhất liên đoàn, sau trận chung kết World Cup nữ 2023. Nữ trợ lý cũ của HLV Vilda, Montserrat Tome vừa được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển nữ Tây Ban Nha".

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn