THỂ THAO

Nữ vận động viên lướt sóng người Australia phá kỷ lục thế giới

Hoàng Sơn • 13-11-2023 • Lượt xem: 1277
Nữ vận động viên lướt sóng người Australia phá kỷ lục thế giới

Laura Enever vừa chính thức được ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness khi trở thành nữ vận động viên chinh phục ngọn sóng cao nhất thế giới.

Xem thêm:

Thắng ấn tượng trước đại diện Trung Quốc, CLB Hà Nội nhận thưởng ‘khủng’

Ngôi sao đội tuyển Việt Nam được Giải vô địch Quốc gia Indonesia săn đón

Với việc chinh phục thành công ngọn sóng cao 13,3m tại Hawaii (Mỹ), Laura Enever vừa chính thức được ghi tên vào Sách kỷ lục Guinness khi trở thành nữ vận động viên lướt ngọn sóng cao nhất thế giới.

Theo đó, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness nêu rõ vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp người Australia đã lập được thành tích 13,3m ở rạn san hô Oahu diễn ra vào ngày 22/1 năm nay. Với kết quả này, Enever đã chính thức phá vỡ kỷ lục cũ của vận động viên lướt sóng người Mỹ - Andrea Moller lập được cách đây 8 năm, với độ cao con sóng chinh phục là 12,8 mét.

Laura Enever trở thành nữ vận động viên chinh phục con sóng cao nhất thế giới. (Ảnh:AFP/TTXVN)

Ở môn lướt sóng, các vận động viên thường sẽ sử dụng mô-tô nước để chinh phục những con sóng lớn. Tuy nhiên, Enever lại quyết định chọn một phương pháp mạo hiểm hơn đó là dùng ván lướt sóng có mái chèo. Theo một video ghi hình về Enever cho thấy, cô chèo tấm ván dài qua đám đông có hơn 10 vận động viên trước khi nhảy lên ván rồi lao thẳng xuống mặt nước trong trạng thái gần như rơi tự do.

Trả lời về quyết định mạo hiểm này, Enever cho biết:  “Khi sóng ập đến, tôi đã ở vị trí hoàn hảo. Đó là một món quà”. Sau khi phá vỡ kỷ lục, vận động viên 31 tuổi này tỏ phấn khích khi biết bản thân đã chinh phục được con sóng cao nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, nam vận động viên đang nắm kỷ lục lướt con sóng cao nhất là Sebastian Steudtner (Đức) với ngọn sóng chinh phục cao 26,21 mét tại thị trấn Nazare, Bồ Đào Nha diễn ra vào hồi tháng 10/2020.