THỂ THAO
Olympic 2024: Vận động viên nữ làm mẹ ngày càng khẳng định vị thế
Trương Hồng Trâm • 30-07-2024 • Lượt xem: 1119

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp đua xe đạp của mình, nữ vận động viên người Anh Laura Kenny (từng giành 4 huy chương Olympic) bị “đóng đinh” trong suy nghĩ nếu muốn làm mẹ thì phải đánh đổi sự nghiệp. Cô chia sẻ: “Có một quy tắc bất thành văn là bạn không được sinh con vì điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ sự nghiệp. Tôi luôn nghĩ về việc lựa chọn một trong hai”.
Suy nghĩ của Kenny thay đổi khi đồng đội Jessica Ennis Hill quyết định sinh đứa con đầu lòng vào năm 2014, giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán cô chuẩn bị từ bỏ sự nghiệp. Thế nhưng 9 tháng sau khi sinh, Hill đập tan những tin đồn bằng tấm huy chương vàng 7 môn phối hợp tại Bắc Kinh, đánh dấu sự trở lại đấu trường quốc tế đầy ngoạn mục.
3 năm sau khi Hill giành huy chương vàng, Kenny đón đứa con đầu lòng của mình. Một năm trước đó cô giành huy chương vàng Olympic thứ hai tại Rio.
Nữ vận động viên người Anh Laura Kenny
Năm nay, ban tổ chức Olympic quan tâm nhiều hơn đến các nữ vận động viên đã làm mẹ. Đây là kỳ Olympic đầu tiên mà làng vận động viên có nhà trẻ để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con mình ngay cả trong lúc tập luyện căng thẳng. Vận động viên Pháp đang cho con bú cũng được sắp xếp phòng phù hợp.
Tổng thư ký Ủy ban Olympic và Thể thao quốc gia Pháp Astrid Guyart nói với tờ Le Monde: “Xã hội đang thay đổi và những gì chúng tôi thực hiện đáp ứng nhu cầu của các vận động viên”.
Mặc dù Olympic đã bắt đầu từ hơn 2.700 năm trước, nhưng mãi đến năm 1900 thì phụ nữ mới được tham gia. Khi đó, trong tổng số 997 vận động viên cũng chỉ có 22 phụ nữ góp mặt ở 5 môn quần vợt, đua thuyền buồm, bóng vồ, cưỡi ngựa và đánh gôn. Quá trình giành quyền bình đẳng mất hơn 1 thế kỷ. Olympic năm nay có đến 5.503 nữ vận động viên đăng ký thi đấu, tỷ lệ giới tính đạt 51% nữ - 49% nam.
Nhà trẻ tại làng Olympic
Vận động viên Amber Hill được ông mình dẫn dắt đến với môn bắn đĩa bay khi còn là thiếu niên. Năm 15 tuổi, cô được vinh danh “Nhân vật thể thao trẻ tuổi của năm” và đủ điều kiện gia nhập đội tuyển Olympic Vương quốc Anh vào một năm sau đó. Cô gặp chồng hiện tại của mình ở tuyển, cả hai đều ưu tiên tham gia Olympic hơn chuyện lập gia đình.
Hill chia sẻ: “Tôi lên kế hoạch cho cuộc đời mình theo từng giai đoạn 8 năm. Bây giờ khi nhìn lại, tôi chẳng hề cân bằng tốt giữa công việc với cuộc sống mặc dù nghĩ rằng mình đã làm được. Chỉ đến khi bỏ lỡ Olympic Tokyo, tôi mới nhận ra tại sao mình lại lãng phí quá nhiều thời gian giữ nguyên suy nghĩ mình không thể làm tốt cả hai chứ?”.
Giằng xé giữa mong muốn có con với lịch trình kỷ luật cần có để trở thành vận động viên chuẩn Olympic là yếu tố khiến nữ vận động viên gặp nhiều khó khăn hơn. Theo cựu vận động viên trượt băng tốc độ Sarah Lindsay: “Để đủ tiêu chuẩn tham gia Olympic thì bạn phải ích kỷ và chỉ tập trung vào luyện tập cùng thành tích”.
Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến Hill từ bỏ suy nghĩ trên: “Tôi từng tin rằng ưu tiên sự nghiệp vận động viên bắn súng là đúng và việc có con có thể để sau này. Nhưng tôi chợt nhận ra tại sao lại phải vậy? Nếu bạn sẵn sàng xây dựng gia đình thì việc có con là quan trọng nhất hơn bất cứ việc nào”.
Kenny cho rằng chức vô địch Euro nữ năm 2022 mà đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Anh giành được đem lại bước ngoặt trong cách nhìn nhận về sự tham gia của phụ nữ vào thể thao. “Chiến thắng của Lionesses là điều tuyệt vời nhất với thể thao nữ. Càng có nhiều phụ nữ chiến thắng, các cô gái trẻ càng có thêm hình mẫu. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc, chúng ta cần tiếp tục”, cô nói.
Chiến thắng của đội tuyển nữ Anh tại Euro 2022 góp phần nâng cao giá trị của phụ nữ trong thể thao
Kenny hiện là mẹ của hai đứa con và được phong tước hiệp sĩ vào năm 2022. Dù đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 3.2024, cô vẫn sẽ dõi theo Olympic một cách đầy tự hào vì thành tích mình đạt được trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Còn Hill đang ở Paris tham gia Olympic thứ hai trong sự nghiệp chỉ sau 3 tháng sinh con trai Tommy. Sự tham gia của cô chứng minh rằng muốn trở thành nữ vận động viên thành công không nhất thiết phải trả giá.