GIẢI TRÍ

Phim Việt ăn khách thứ hai mọi thời đại bị loại khỏi danh mục tranh giải Oscar

Dạ Thảo • 10-02-2021 • Lượt xem: 405
Phim Việt ăn khách thứ hai mọi thời đại bị loại khỏi danh mục tranh giải Oscar

Là đại diện của điện ảnh Việt Nam tại Oscar lần thứ 93, "Mắt biếc" không có tên trong danh sách rút gọn mới công bố.

Ngày 9.2, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn của một số hạng mục Oscar năm nay, trong đó đã không có tên Mắt biếc. 

Phim điện ảnh Mắt biếc do Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ra mắt tháng 12.2019. Đây là bộ phim thứ hai của Victor Vũ đạo diễn dựa trên truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh sau thành công từ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh năm 2015.

Mắt biếc được Bộ VHTT-DL chọn gửi tham dự Oscar từ cuối tháng 12 năm ngoái. Ra mắt công chúng từ ngày 20.12.2019 và dán nhãn cấm khán giả dưới 16 tuổi, phim liên tục đạt dấu mốc ấn tượng. Dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh dẫn đầu phòng vé 18 ngày liên tiếp, sánh ngang kỷ lục của bom tấn Avengers: End Game khi chiếu tại Việt Nam. Doanh thu Mắt biếc đạt hơn 172 tỉ đồng, đứng thứ hai danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Năm nay, giải Phim quốc tế có 97 tác phẩm tham dự. Ban tổ chức chọn ra danh sách rút gọn gồm 15 tác phẩm rồi tiếp tục chọn khoảng 5, 6 phim vào đề cử chính thức. Các tác phẩm đi tiếp gồm: The Mole Agent (Chile), Charlatan (Cộng hòa Czech), Another Round (Đan Mạch), Quo Vadis, Aida (Bosnia & Herzegovina), La Llorona (Guatemala), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Iran), Night of the Kings (Ivory Coast), I’m No Longer Here (Mexico), Hope (Na Uy), Collective (Romania), Dear Comrades! (Nga), A Sun (Đài Loan), The Man Who Sold His Skin (Tunisia), Two of Us (Pháp). Do dịch COVID-19, giải Oscar năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 25.4 thay vì tháng 2 như thường lệ.

Theo 1thegioi.vn