Thể thao

Săn ảnh đẹp cùng những thiên đường hoa rực rỡ vào mùa hè

Nguyễn Hậu • 08-05-2022 • Lượt xem: 413
Săn ảnh đẹp cùng những thiên đường hoa rực rỡ vào mùa hè

Những thiên đường hoa chỉ nở rực rỡ vào hè này sẽ là điểm đến độc đáo, thú vị cho bạn.

 

Đầm sen Hồ Tây Hà Nội

Với diện tích trên 2 hecta nằm ở vị trí đẹp ngay giữa trung tâm của thành phố Hà Nội, đây là nơi thu hút rất đông khách du lịch đến thăm quan mỗi khi có dịp đến thủ đô. Đặc biệt là vào mùa sen nở, lượng khách du lịch và người dân Hà Nội đổ về đây đông đúc nhộn nhịp cả một vùng hồ. Dưới cái nắng oi ả của tháng 6 những bông sen lại bừng nở đua nhau khoe sắc tỏa hương thơm ngát. Lúc đó người dân Hà Nội lại nô nức rủ nhau đi ngắm sen ở Hồ Tây.

Để tránh cái nắng nóng và thưởng thức trọn vẹn hương sắc của hoa sen thì mọi người thường ra hồ sen từ 5 giờ sáng. Các chị em đua nhau diện những chiếc áo dài thướt tha tạo dáng, thả hồn cùng những bông hoa sen tinh khôi, thuần khiết để chụp những bức ảnh kỷ niệm.

Người dân Hà Nội ngoài thú vui hiện đại là chụp ảnh với hoa sen thì còn có thú vui dậy sớm đến đầm sen chọn những bông sen tươi mơn mởn ướt sương đêm mang về cắm bình. Sen được cắm trong bình qua một đêm sẽ nở bung to tròn, hương thơm ngát cả căn phòng.

Nhắc đến hoa sen chúng ta không thể nào quên không nhắc tới trà sen. Trà sen Hồ Tây là một trong những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng đi sâu vào lòng người Hà Nội. Loại trà được chế biến rất kỳ công từ những bông hoa sen phải là sen trồng ở Hồ Tây.

Những người làm trà lâu năm ở Hà Nội sẽ chọn ra những bông sen tốt nhất và thu hái chúng vào buổi sáng sớm. Lúc đó những bông hoa sen vẫn chưa nở nên giữ trọn được hương thơm bên trong. Trà được ướp trong hoa sen để qua một đêm có hương vị rất đặc biệt, khi uống vào bạn sẽ có cảm giác như ở giữa cánh đồng hoa, tinh khiết, yên bình, thanh thản lạ thường.

Mùa sen Hồ Tây bắt đầu từ tháng 6 kéo dài đến đầu tháng 9. Ngoài hoa sen ra Hồ Tây còn có nhiều ngôi chùa cổ kính như chùa Trấn Quốc, chùa Vạn Niên, chùa Quán Thánh, chùa Tảo Sách, phủ Tây Hồ... đều là những địa điểm thu hút khách du lịch.

Cánh đồng hoa hướng dương

Cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam nằm ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thuộc sở hữu của công ty sữa TH true milk. Có diện tích lên tới 100 hec ta chắc chắn sẽ làm bạn choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn tràn ngập màu vàng rực rỡ dưới bầu trời trong xanh. Đây là nơi thu hút rất đông khách du lịch đến ngắm hoa và chụp ảnh.

Hoa nở rộ và đẹp nhất là vào tháng 5 và tháng 11, 12 trong năm, vì vậy đây là thời điểm đẹp nhất để cho các bạn chụp ảnh check in sống ảo hay thậm chí là chụp ảnh cưới cực kỳ lãng mạn nhé.

Cánh đồng hoa oải hương

Cánh đồng hoa oải hương lớn nhất Việt Nam thuộc làng hoa Vạn Thành, đường Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. Đây là làng hoa oải hương đầu tiên và lớn nhất của thành phố Đà Lạt. Nơi đây thu hút rất nhiều người dân cũng như du khách đến tham quan.

Đến đây bạn sẽ cảm thấy như bước vào một thế giới cổ tích trước sự rộng lớn mênh mông bao trùm một màu tím mộng mơ lãng mạn mà chỉ có trong phim ảnh hay tại nước Pháp hoa lệ xa xôi. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, thư giãn khi được dạo bước giữa cánh đồng hoa, được hít hà mùi hương của hoa của thiên nhiên trời đất nơi đây mọi ưu phiền của bạn sẽ tan biến như một cơn gió.

Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ trong lành như châu âu nên hoa oải hương phát triển rất tốt ở đây. Hoa oải hương không chỉ đẹp, lãng mạn mà còn có mùi thơm nồng nàn quyến rũ làm say đắm lòng người. Hoa oải hương còn được xem là thứ thảo dược của tình yêu. Hoa thường nở rộ đẹp nhất vào tháng 6 và tháng 7, vì vậy để có được những bức ảnh đẹp nhất thì bạn hãy đến Đà Lạt vào thời gian này nhé. Ngoài vườn hoa này ra thì Đà Lạt còn có nhiều vườn hoa oải hương khác nữa để cho bạn tha hồ khám phá.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu là một trong số những loại hoa nở đẹp nhất vào mùa hè. Hoa cẩm tú cầu đại diện cho sự kiêu sa, lộng lẫy nhưng không kém phần mạnh mẽ. Hoa cẩm tú cầu sẽ chớm nụ vào tháng 6 và bung nở rực rỡ vào tháng 7. Cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn nhất Việt Nam nằm ở khu vực trại Mát, xã Xuân Thọ, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15km với diện tích lên tới 2 hecta. Với khoảng cách ngắn đường đi dễ dàng nên rất thuận tiện cho du khách đến đây thăm quan và trải nghiệm.

Đến đây bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp và kích thước lớn của những bông cẩm tú cầu. Điểm đặc biệt là bạn có thể mua hoa về trồng hoặc trang trí, kinh doanh sẽ có giá rất ưu đãi. Với giá vé chỉ 15.000/1 người thì đây là địa điểm check in chụp hình mà bạn không thể bỏ qua mỗi khi có dịp đến Đà lạt.