GIẢI TRÍ

Sao nữ tuổi dần hai thế hệ: Hạnh phúc viên mãn và thành công

Tuấn Tuấn • 01-02-2022 • Lượt xem: 423
Sao nữ tuổi dần hai thế hệ: Hạnh phúc viên mãn và thành công

Người xưa quan niệm, con gái tuổi Dần cuộc sống thường gian truân, đường tình duyên cũng khá lận đận. Dẫu vậy, định kiến dân gian không phải là rào cản ngăn họ đến thành công. 

Xóa tan quan niệm người xưa, dù ở hai thế hệ khác nhau nhưng các sao nữ V-Biz cầm tinh tuổi Hổ đều gặt hái kết thúc có hậu, mang về tiếng thơm cho con giáp được mệnh danh là “chúa tể muôn loài”.

*Tăng Thanh Hà – “Ngọc nữ” hạnh phúc nhất showbiz Việt

Bước chân vào làng giải trí khi chỉ mới 16 tuổi, Tăng Thanh Hà được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn trong một số bộ phim như “Dốc tình”, “Hàn Mặc Tử”, “Hương phù sa”, “Bỗng dưng muốn khóc”, … Tuy không tham gia nhiều phim nhưng những bộ phim có sự xuất hiện của cô đều ít nhiều gây được sự chú ý. Giai đoạn 2008 – 2009, được xem là thời kỳ hoàng kim của Tăng Thanh Hà. Tên tuổi nữ diễn viên phủ sóng truyền thông và danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” cũng bắt đầu ra đời từ đây.


Sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, nét đẹp thuần Việt cộng hưởng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Tăng Thanh Hà được công chúng mến mộ gọi là “ngọc nữ màn ảnh Việt”. 

Năm 2012, đang trên đà đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà quyết định lên xe hoa cùng doanh nhân Louis Nguyễn khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Kể từ khi kết hôn, nữ diễn viên dần giã từ sự nghiệp diễn xuất, lui về sau chăm lo gia đình nhỏ. Hiếm hoi lắm công chúng mới được nhìn thấy Tăng Thanh Hà xuất hiện ở một số sự kiện đặc biệt hoặc một số trang bìa tạp chí nổi tiếng. 

Trở thành con dâu nhà hào môn đôi phần sẽ phải chịu áp lực và điều tiếng. Riêng với Tăng Thanh Hà, cô là một trường hợp ngoại lệ. Cuộc sống của nữ diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” vẫn ngập tràn khoảnh khắc hạnh phúc được cô hé lộ qua trang cá nhân. Không những thế, Tăng Thanh Hà còn chứng minh bản thân không phải “tầm gửi”, tự thân xây dựng sự nghiệp riêng bằng việc kinh doanh. 


Ở tuổi 36, Tăng Thanh Hà có đầy đủ mọi thứ mà nhiều người hằng mơ ước. Một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp ổn định và một nhan sắc “lão hóa ngược” theo thời gian.

Mới đây nhất, “ngọc nữ màn ảnh Việt” gây bất ngờ khi âm thầm hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 cho gia đình. Xuyên suốt giai đoạn thai kỳ, công chúng hoàn toàn không biết Tăng Thanh Hà đã có tin vui. Đến đây mới thấy nể phục độ kín tiếng của nữ diễn viên và càng thêm ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân viên mãn mà ai ai cũng đều mơ ước.

*Thúy Diễm – Mỹ mãn con đường sự nghiệp, hôn nhân

Bắt đầu sự nghiệp với danh hiệu “Miss Sunplay”, Thúy Diễm gia nhập làng giải trí trong vai trò người mẫu. Tên tuổi dần nở rộ, hình ảnh của Thúy Diễm xuất hiện dày đặc trong giới thời trang, nhất là bìa tạp chí và các bộ ảnh editorial. Năm 2009, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Thúy Diễm khi cô bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7. Cô nhận được cái gật đầu của đạo diễn Xuân Cường, tham gia phim truyền hình “Sóng tình” nói về thực trạng sóng thử trước hôn nhân. Trong lần đầu chạm ngõ, “Sóng tình” gây được tiếng vang, trở thành đòn bẩy giúp Thúy Diễm được nhiều đạo diễn săn đón.


Tham gia hoạt động nghệ thuật vào năm 2007, Thúy Diễm chỉ mất khoảng 2 năm để từng bước trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Đến nay, cô nàng nhẵn mặt với khán giả màn ảnh nhỏ và là nữ diễn viên hiếm hoi chinh phục cả hai thị trường Bắc – Nam.

Liên tục hoạt động trong vai trò diễn viên xuyên suốt 13 năm, Thúy Diễm luôn miệt mài chăm chỉ, tạo được cảm tình với khán giả bằng lối diễn xuất giàu cảm xúc. Có thời điểm nữ diễn viên nhẵn mặt màn ảnh nhỏ với số lượng phim ảnh vượt qua con số 5 chỉ trong cùng một năm. Trong năm vừa qua, Thúy Diễm tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả ấn tượng với các vai diễn mới và một số đề cử ở các giải thưởng quan trọng. 


Bén duyên qua các dự án phim chung, “mưa dầm thấm lâu” đã giúp Thúy Diễm và Lương Thế Thành về chung một nhà. Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi cũng đón tin vui khi Thúy Diễm hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2018.

Bên cạnh con đường sự nghiệp ngày một phát triển, Thúy Diễm khiến nhiều người ghen tị bởi cuộc sống hôn nhân mỹ mãn cùng nam diễn viên Lương Thế Thành. Họ phải lòng nhau khi tham gia chung phim “Ranh giới tình”, yêu nhau hơn 4 năm trước khi kết hôn vào năm 2016. Chuyện tình của cả hai cũng được nhiều người ủng hộ và được công chúng yêu mến gọi họ là cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” của showbiz Việt.

*Trúc Anh – Viên ngọc điện ảnh triển vọng 

Sau thế hệ các quý cô tuổi Dần gen Y đã yên bề gia thất, các cô nàng cầm tinh tuổi Dần gen Z vẫn tiếp tục khẳng định bản thân, phát triển con đường sự nghiệp. Trong thế hệ này, Trúc Anh là một nữ diễn viên trẻ đang lên của điện ảnh Việt. Gia nhập làng giải trí qua các bộ phim sitcom học đường, Trúc Anh nhanh chóng bỏ túi vai chính điện ảnh đầu tiên trong “Ngốc ơi tuổi 17”. Tuy bộ phim không thành công như mong đợi nhưng nữ diễn viên vô cùng may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn triệu đô Victor Vũ.


Thành công với vai diễn Hà Lan trong “Mắt biếc”, Trúc Anh đã có bệ phóng vững chắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp diễn xuất trong tương lai.

Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn cùng đôi mắt long lanh biết nói, vượt qua 1.400 ứng viên, Trúc Anh làm sống lại nhân vật Hà Lan bước ra từ tiểu thuyết “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm này còn mang về doanh thu 180 tỷ đồng, xếp thứ tư trong Top phim điện ảnh Việt có doanh thu cao, đoạt giải “Bông Sen Vàng” tại “Liên hoan phim Việt Nam 2021”. Đồng thời, trở thành bệ phóng vững chắc đưa tên tuổi Trúc Anh thăng hạng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, ghi tên mình vào đề cử giải thưởng “Cánh Diều Vàng”. 


Không bó chặt bản thân trong những hình mẫu nhất định, Trúc Anh đang ngày một thử sức ở nhiều phong cách và vai diễn khác nhau. Vai diễn gần nhất của nữ diễn viên trong “Thiên thần hộ mệnh” là một sự lột xác hoàn toàn so với vai diễn Hà Lan trước đó.

Sau “Mắt biếc”, Trúc Anh tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Victor Vũ trong các dự án tiếp theo. Gần đây nhất là vai diễn Mai Ly trong “Thiên thần hộ mệnh”, một nhân vật với tính cách trái ngược hoàn toàn Hà Lan. Tuy nhiên, “Thiên thần hộ mệnh” vẫn chưa phải là một tác phẩm đủ sức nặng vượt qua cái bóng quá lớn của “Mắt biếc”. Nhưng không thể phủ nhận sự nổi bật của Trúc Anh trong lứa diễn viên trẻ hiện nay thì cô nàng là một nhân tố triển vọng và tiềm năng nhất.

*Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Hoa hậu gen Z tự tin, cầu tiến

2021 là một năm không thể nào quên đối với cộng đồng nhan sắc Việt khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi “Miss Grand International 2021”. Cầm tinh tuổi Dần, thuộc thế hệ gen Z, Thùy Tiên là một đại diện tiêu biểu cho những nàng Hổ cá tính, mạnh mẽ và nhiều hoài bão. Sinh trưởng trong một gia đình không trọn vẹn tình yêu thương, nàng hậu đã biết cách tự lập ngay từ bé, làm đủ mọi việc trang trải cuộc sống ổn định hơn.


Từ mức thù lao 60 nghìn cho 1 buổi làm mẫu make up, Thùy Tiên đã tự mình xoay sở cuộc sống và từng bước vươn mình đến các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước.

Bén duyên với các cuộc thi nhan sắc trong nước, tuy không giành chiến thắng nhưng đó lại là tiền đề mở ra cơ hội giúp Thùy Tiên chinh chiến quốc tế. Năm 2018, cô nhận được cơ hội đại diện Việt Nam tham gia “Miss International”, đây cũng là cuộc thi quốc tế đầu tiên của “người đẹp nhân ái”. Mặc dù rất nỗ lực nhưng may mắn đã không xảy ra. Trớ trêu thay, đây là năm các đại diện khác của Việt Nam đều mang về thành tích ấn tượng, ngoại trừ Thùy Tiên. 


Chiến thắng của Thùy Tiên tại “Miss Grand International 2021” là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Người sáng lập kiêm chủ tịch cuộc thi – Nawat Itsaragrisil, đã đưa ra lời khen ngợi, đánh giá cao đại diện Việt Nam bên cạnh rất nhiều tình cảm ông dành cho Tân Hoa hậu.

3 năm sau thất bại tại “Miss International”, Thùy Tiên quyết tâm đặt cược cơ hội cuối cùng tại “Miss Grand International 2021” mặc tuổi đời còn rất trẻ. Đặt chân đến Thái Lan, 18 ngày chinh chiến của cô nàng đã khiến giới truyền thông quốc tế trầm trồ. Thùy Tiên đã chinh phục chiếc vương miện bằng sự tự tin trong giao tiếp, tinh thần cầu tiến ham học học và một thái độ tích cực, đầy năng lượng. Hội tụ những yếu tố trên, không khó hiểu khi Thùy Tiên mang về chiếc vương miện danh giá thuộc Big 5 các cuộc thi Hoa hậu lớn nhất hành tinh. Không phải cứ tuổi Dần thì sẽ lận đận mà hãy nên nhớ rằng có khó khăn mới có thành công. Không đâu xa, chính Thùy Tiên là bằng chứng sống cho thế hệ gen Z nói chung và những cô nàng tuổi Dần nói riêng.