Thể thao

Sau 18 tiếng tim không đập, một người đàn ông vẫn sống

Thanh Bình • 07-04-2018 • Lượt xem: 758
Sau 18 tiếng tim không đập, một người đàn ông vẫn sống

Một bệnh nhân 53 tuổi ở Pháp bất ngờ tỉnh lại sau khi tim ngừng đập 18 tiếng. Đây quả là một chuyện kỳ lạ.

Phép màu trên xảy ra tại bệnh viện Lapeyronie de Montpellier. Trước đó, người đàn ông này trở về nhà sau chuyến thăm anh trai. Mãi không thấy ông về nhà, người thân đi tìm và thấy ông bất tỉnh trên bờ sông. Tình trạng của ông lúc đó là tim ngừng đập, thân nhiệt chỉ còn 22 độ C. Nhưng đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Beziers vẫn kiên nhẫn massage tim cho bệnh nhân này để hồi sức liên tục nhiều giờ. Sau đó bệnh nhạn được chuyển tới bệnh viện Montpellier.

"Hy vọng sống sót là 0%. Tiên lượng vô cùng xấu", bác sĩ Jonathan Charbit, Trưởng Khoa Hồi sức tại Bệnh viện Lapeyronie de Montpellier nhắc lại. Sau khi để máy trợ thở thì 18 giờ sau tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại, bệnh nhân bỗng nhiên cử động khiến mọi người kinh ngạc. Điều này thật kỳ diệu vì theo thống kê cứ mỗi phút tim ngừng đập con người sẽ mất đi 10% sự sống.