THỂ THAO

Sau Qatar, một Quốc gia khác của Ả Rập chính thức giành được quyền đăng cai World Cup

Hoàng Sơn • 01-11-2023 • Lượt xem: 1256
Sau Qatar, một Quốc gia khác của Ả Rập chính thức giành được quyền đăng cai World Cup

Chủ tịch FIFA - Ông Gianni Infantino mới đây đã xác nhận, Ả Rập Xê Út sẽ là nơi đăng cai World Cup 2034 sau khi Australia chính thức rút lui.

Xem thêm:

Cô gái 19 tuổi nặng chưa đầy 40 kg đoạt HCV 10.000 m điền kinh quốc gia

Để thua sát nút, ĐT nữ Việt Nam gặp khó tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024

Theo thông báo trước đó từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), hạn chót để đăng ký giành quyền đăng cai World Cup 2034 sẽ kết thúc vào lúc 23:00 ngày 31/10.

Được biết, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2034 sẽ được tổ chức ở một Quốc gia châu Á. Bởi vì theo quy định, châu Á sẽ là nơi không trùng lặp về lục địa với các kỳ 2026 (Canada, Mexico và Mỹ) và 2030 (Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha). Australia và Ả Rập Xê Út là hai Quốc gia giành quyền đăng cai tại kỳ đại hội này. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Australia đã bất ngờ rút lui vào phút chót.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Australia thông báo trên trang chủ: “Chúng tôi đã xem xét cơ hội để tham gia cạnh tranh giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2034. Tuy nhiên, sau khi xem xét tất cả các yếu tố, chúng tôi đã đi đến quyết định từ bỏ".

Với việc Australia rút lui, Ả Rập Xê Út đang là ứng cử viên duy nhất cho việc đăng cai cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2034.

Chủ tịch FIFA - Ông Gianni Infantino xác nhận Ả Rập Xê Út là nước chủ nhà World Cup 2034. (Ảnh: Internet)

Trên Instagram của mình, chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino cũng đã ngầm thông báo về việc Ả Rập Xê Út sẽ là nước chủ nhà World Cup 2034: “Giải đấu lớn nhất thế giới sẽ được tổ chức ở Bắc Mỹ vào năm 2026. Hai phiên bản tiếp theo sẽ được tổ chức ở châu Phi và châu Âu vào năm 2030, với 3 trận đấu ở Nam Mỹ, và 2034 thuộc về châu Á (Ả Rập Xê Út )".

Nếu được chọn, Ả Rập Xê Út sẽ là Quốc gia thứ 4 của châu Á đăng cai tại một kỳ World Cup. Trước đó, Qatar là nước chủ nhà của World Cup 2022 hay Nhận Bản và Hàn Quốc là 2 nước đồng đăng cai World Cup 2002. Hiện tại, Ả Rập Xê Út đang trong quá trình chuẩn bị kỹ càng để đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ phía FIFA. Bên cạnh đó, đất nước đến từ Trung Đông cũng sẽ nới lỏng quy định uống rượu bia để có thể dễ dàng được FIFA chấp thuận đăng cai giải đấu.

FIFA yêu cầu các sân vận động có sức chứa ít nhất 40.000 chỗ ngồi cho giải đấu. Đối với những trận đấu quan trọng, các sân vận động phải có sức chứa từ 60.000 đến 80.000 khán giả.

Trong lịch sử, Ả Rập Xê Út chưa từng đăng cai nhiều giải đấu lớn. Dù vậy, những năm gần đây, đất nước đến từ Trung Đông đang thể hiện tham vọng khi đầu tư vào các giải thể thao Quốc tế. Ngoài World Cup 2034, Bộ trưởng thể thao Abdulaziz bin Turki Al Faisal al-Saud từng cho biết, Thế vận hội Olympic sẽ là mục tiêu xa mà họ muốn đạt được. Hay gần nhất, những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Bezema, Neymar... đều cập bến tại giải vô địch Quốc gia nước này.