GIẢI TRÍ

Soobin Hoàng Sơn lần đầu đóng phim điện ảnh

Mẫn Nhi • 11-01-2019 • Lượt xem: 1526
Soobin Hoàng Sơn lần đầu đóng phim điện ảnh

Nhiều phim ở đủ thể loại vừa ra rạp sẽ giúp “thực đơn” giải trí của khán giả cuối tuần này thêm phong phú. Đặc biệt, phim Yolo với sự góp mặt của chàng ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đang thu hút sự tò mò của công chúng yêu thích giọng ca “Phía sau một cô gái”. 

1. Yolo

Phim nhạc kịch xoay quanh những người đam mê nghệ thuật nhưng lại không lường trước được cái giá phải trả. Phim kể về Đức (Soobin Hoàng Sơn đóng), chàng thiếu gia con nhà giàu yêu âm nhạc nhưng bị mẹ ngăn cản nên bỏ nhà ra đi. Bên cạnh đó là câu chuyện về cuộc cạnh tranh giữa 2 người bạn có khiếu ca hát và có tài sáng tác nhạc nhưng không thể hoà hợp với nhau. Phim điện ảnh đầu tay của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc độc đáo, qua đó, gợi mở về sự khắc nghiệt và cám dỗ của ngành công nghiệp âm nhạc. 
Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi

 

2. Chỉ cần em hạnh phúc 

Cũng liên quan đến âm nhạc, “Chỉ cần em hạnh phúc” là khúc tình ca xoay quanh câu chuyện tình yêu cảm động của K và Cream. Là bạn từ trung học, họ trải qua thanh xuân tươi đẹp cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, K làm việc tại một hãng thu âm còn Cream trở thành nhạc sĩ. Dù có tình cảm nhưng cả hai chưa từng thổ lộ, cho đến khi K mắc bệnh bạch cầu, anh không tiết lộ bệnh tình vì sợ Cream lo lắng. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, K tìm mọi cách để giúp Cream có được tình yêu và cuộc sống hạnh phúc. Được làm lại từ phim điện ảnh Hàn Quốc đình đám, “Chỉ cần em hạnh phúc” phiên bản Đài Loan hứa hẹn sẽ tiếp tục lấy nước mắt khán giả.
Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi

3. Con nuôi bất đắc dĩ 

Bộ phim kể về cặp vợ chồng Pete và Ellie vô tình nhận 3 anh em làm con nuôi. Ba đứa trẻ ở những độ tuổi khác nhau khiến hai vợ chồng phải đối mặt với nhiều tình huống dở khóc dở cười. Đó là Lizzy tuổi teen với tâm lý thất thường sáng nắng chiều mưa; Juan hay làm trò và Lita thường xuyên la hét. Chưa có kinh nghiệm làm cha mẹ nên Pete và Ellie phải học cách ứng xử với từng đứa con, thậm chí phải nhờ đến sự hỗ trợ của hội phụ huynh nhận con nuôi. Sau nhiều rắc rối, cuối cùng hai vợ chồng cũng được những đứa con bất trị đáp lại tình cảm. Mặc dù chủ đề không mới nhưng phim vẫn cuốn hút người xem bởi sự hài hước, tinh tế, chân thực và đầy tính nhân văn.
Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi


4. Đường về nhà của cún con 

Trong một lần đi lạc, nàng cún Bella được một gia đình đưa về nơi ở mới. Tuy nhiên, Bella đã quen thuộc với hình bóng của cậu chủ Lucas nên bất chấp mọi rủi ro để tự tìm đường về nhà. Hành trình về nhà của nàng cún đầy trở ngại nhưng cũng mới mẻ với những người bạn, xen lẫn trong đó là ký ức tươi đẹp về cậu chủ Lucas. Phim đem đến cho người xem cuộc phiêu lưu thú vị và tràn đầy cảm xúc. Đây là món quà đầu năm 2019 cho cả gia đình bạn, đặc biệt là những người yêu thích cún.


5. Linh hồn tạm trú 

Phim kể về một linh hồn trú ngụ trong thân xác của Min, chàng nam sinh vừa tự sát. Để có thể tái sinh, linh hồn này phải tìm ra nguyên nhân cái chết thảm thương của Min trong 100 ngày. Nếu không, linh hồn của anh vĩnh viễn không thể siêu thoát. Trong thân xác tạm thời, anh bắt đầu cuộc sống mới và khai quật những bí mật đang bị chôn vùi của Min cũng như chính bản thân anh.
Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi


6. Ma quái

Trong quá trình huấn luyện cho hai cô gái trẻ giao tiếp với cõi âm, bà đồng Helen vô tình triệu hồi một thực thể bí ẩn. Nó tặng cho 3 thầy trò một thiết bị đặc biệt có thể thực hiện mọi ước muốn, nhưng đổi lại họ phải “trả giá” rất đắt. Ba thầy trò bị đẩy vào tình cảnh hoặc chết hoặc chiến đấu để giành giật sự sống. Liệu con quỷ hay lòng người đáng sợ hơn?
Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi