Thể thao

Tạ Hiện với Bùi Viện khác nhau như thế nào?

Phan Ngân • 08-03-2018 • Lượt xem: 6521
Tạ Hiện với Bùi Viện khác nhau như thế nào?

Đều đại diện cho nhịp sống về đêm năng động nhất ở cả 2 thành phố, thế nhưng Tạ Hiện trong lòng phố cổ Hà Nội và Bùi Viện giữa trung tâm Sài Gòn lại mang lại 2 cảm giác khác hẳn.

 

Tạ Hiện nhìn từ bên ngoài - Ảnh: tuan.leanh90

Điểm chung của cả 2 khu phố Tây này là đều nằm ở trung tâm thành phố, là nơi chỉ bắt đầu sôi động khi màn đêm buông xuống. Ngã tư quốc tế là cái tên người Hà Nội thân thuộc gọi Tạ Hiện, còn khu phố Tây Sài Gòn thì bao trùm cả Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, Đề Thám với diện tích lớn hơn nhiều.

Bùi Viện sau khi được sửa sang - Ảnh:Internet

Có lẽ vì nằm trong lòng phố cổ mà Tạ Hiện cũng rất cổ kính với con đường lát đá gập ghềnh nối dài theo những mái nhà cổ phủ màu thời gian. Diện tích nhỏ hẹp do nằm trong khu phố cổ lại khiến Tạ Hiện mang lại một cảm giác rất ấm cúng và yên bình dù nơi đây chính là khu phố Tây nhộn nhịp.

Một góc bình yên ở Tạ Hiện vào buổi sáng - Ảnh: IG_im.tuuteeaki

Nếu đã từng ghé qua cả 2 nơi, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cảm giác khác biệt khi ngồi uống bia ở một quán cóc ven đường Bùi Viện và Tạ Hiện. Sài Gòn với sự năng động, nhộn nhịp đem đến cho Bùi Viện một màu sắc cởi mở và đa dạng. Từ những quán bia cóc ven đường cho đến những quán bar rực rỡ ánh đèn, cảm giác bạn có thể bị ‘nuốt chửng’ nếu không may ‘lạc’ vào đây.

Tuy nhiên Bùi Viện lại mang một cảm giác thoáng và dễ hoà nhập hơn đối với du khách nước ngoài - Ảnh: Zing

Mang những đặc trưng riêng của từng nơi, 2 con phố này dường như là biểu tượng cho nhịp sống riêng của 2 phần đất nước. Hãy thử trải nghiệm sự khác biệt này bạn nhé.