THỂ THAO

Tài năng trẻ được Tuấn Anh, Công Phượng dặn dò trước khi lên đội U.23 Việt Nam

DDVN • 25-08-2023 • Lượt xem: 1881
Tài năng trẻ được Tuấn Anh, Công Phượng dặn dò trước khi lên đội U.23 Việt Nam

Cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường tiết lộ, trước khi tập trung cùng đội U.23 Việt Nam, anh đã được Tuấn Anh, Công Phượng dặn dò, chỉ bảo.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường là một trong những gương mặt mới mẻ của U.23 Việt Nam ở đợt tập trung này. HLV Philippe Troussier đã triệu tập nhiều cầu thủ lạ để đánh giá năng lực học trò, đồng thời nâng cao tính cạnh tranh cho đội hình khi vòng loại U.23 châu Á đã đến gần.

Quốc Cường là em bà con của tiền đạo Công Phượng. Tiền vệ sinh năm 2004 được chính Công Phượng giới thiệu cho Học viện bóng đá HAGL, nơi có sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen.

Quốc Cường thường xuyên thi đấu trong màu áo đội trẻ của HAGL tại giải U.19 quốc gia. Khi HLV Graechen chuyển sang làm việc ở Học viện Nutifood JMG, Quốc Cường cùng với những cầu thủ như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên… cũng đi theo. Hiện cầu thủ này đang khoác áo CLB Bà Rịa - Vũng Tàu.


Quốc Cường (áo vàng) chơi tốt trong màu áo đội trẻ Học viện Nutifood (Ảnh: Khả Hòa)

Quốc Cường đang chơi cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: FBNV)

Trước buổi tập sáng 25.8, Quốc Cường chia sẻ: "Đợt tập trung này đa số là những gương mặt trẻ nên HLV Troussier chủ yếu cho mọi người làm quen với triết lý và chiến thuật mà thầy đề ra. Tôi cảm thấy hồi hộp, mong chờ được làm việc với HLV Troussier, học hỏi những kinh nghiệm từ thầy và các đồng đội.

Trước khi lên đội tuyển U.23, tôi đã xem qua các trận đấu của đội dự SEA Games 32 và các bài tập của HLV Troussier. Tôi học được cách nhận bóng, cách di chuyển và cách thông tin với đồng đội trên sân với nhau. Vì thầy Troussier là người rất kỹ tính trong từng chi tiết nhỏ nên dù có khó khăn, chúng tôi vẫn phải cố gắng bắt nhịp để tập luyện".

Nói về sự cạnh tranh ở U.23 Việt Nam, Quốc Cường chia sẻ: "Ai lên đội tuyển cũng mong muốn có vị trí tốt nhất, có cơ hội để tham dự giải đấu trong tương lai".

Ở đợt tập trung này, có 4 tuyển thủ Việt Nam tập cùng đội U.23 Việt Nam để duy trì thể lực sau khi đã hoàn thành mùa giải V-League ở cấp CLB, gồm Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Thanh Bình và Tuấn Anh.

"Được tập với các anh, tôi học được những điều tốt, học được những kinh nghiệm mà các anh đã từng làm việc với HLV Troussier. Đa số các cầu thủ được triệu tập còn trẻ nên đầu tiên các anh chỉ cho chúng tôi làm sao để có được tinh thần tốt, thoải mái nhất để tập với HLV", Quốc Cường nói.

Cầu thủ trẻ Quốc Cường cũng nhận được những lời khuyên giá trị từ Công Phượng, Tuấn Anh: "Tôi từng gặp anh Tuấn Anh ở HAGL rồi. Hai anh em có gặp mặt, chào hỏi. Anh Tuấn Anh cũng bảo ban, động viên tôi cố gắng tập luyện. Anh nói một số điều lưu ý khi tập luyện cùng HLV Troussier, về cách chuyền bóng, cách nhận bóng. Lần lên đội tuyển U.23 là cơ hội để tôi cố gắng thể hiện cho thầy Troussier thấy nên anh Công Phượng động viên, hỏi han, nói tôi cố gắng thể hiện những gì tốt nhất".


HLV Troussier muốn tăng sức cạnh tranh ở đội U.23 Việt Nam (Ảnh: Minh Tú)

Bên cạnh Quốc Cường, thủ môn Đoàn Huy Hoàng cũng là gương mặt đáng chú ý. Huy Hoàng từng ra sân ở SEA Games 32 và được đánh giá cao ở khả năng phán đoán, chọn vị trí.

Thủ môn Đoàn Huy Hoàng chia sẻ: "Tôi thấy rất vui và vinh dự khi được tập trung lên U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á sắp tới. Bản thân tôi và toàn đội cần cố gắng nhiều hơn để hướng tới giải đấu sắp tới.

Tôi còn trẻ. Để được đi cùng các anh ở đội tuyển, đó là điều rất bổ ích. Tôi được học hỏi nhiều, giúp tôi được bản thân mình nhiều hơn trong tương lai. Mỗi HLV có một triết lý khác nhau. Cầu thủ cũng thế. Cầu thủ sẽ phải nỗ lực, cố gắng để tuân theo giáo án, yêu cầu HLV đề ra.

HLV yêu cầu về chuyên môn. Bản thân tôi luôn ra sân với tinh thần nỗ lực 100% để tập luyện. Qua buổi tập đầu, tôi thấy không chỉ riêng tôi, mà toàn đội phải nỗ lực nhiều hơn về mọi mặt để có thể đáp ứng yêu cầu của thầy. Bản thân tôi và mọi người còn nhiều điều thiếu sót nên ban huấn luyện chia sẻ và chỉ bảo nhiều hơn. Ở U.23 có nhiều thủ môn giỏi, thậm chí là tiềm năng hơn tôi. Nhưng tôi không áp lực nhiều mà chỉ cần ra sân, nỗ lực với 100% sức của mình".

Theo Hồng Nam/Thanhnien.vn