THỂ THAO

Tại sao cầu thủ của U.23 Việt Nam không được công nhận bàn thắng?

DDVN • 20-08-2023 • Lượt xem: 1509
Tại sao cầu thủ của U.23 Việt Nam không được công nhận bàn thắng?

U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm trong trận ra quân gặp U.23 Lào. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số của U.23 Việt Nam không được tính cho Võ Hoàng Minh Khoa.

U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước U.23 Lào ở trận ra quân giải U.23 Đông Nam Á 2023 vào chiều 20.8. Trong đó, thắng mở tỷ số của U.23 Việt Nam là tình huống khá nhạy cảm và gây ra sự nhầm lẫn khi diễn ra quá nhanh.

Cụ thể, phút 23, Khuất Văn Khang có pha vẩy má ngoài tinh tế vào vòng cấm để Võ Hoàng Minh Khoa áp sát và bóng được đưa vào lưới trước sự bất ngờ của thủ môn đội U.23 Lào. Ban đầu, bàn thắng được công nhận cho Võ Hoàng Minh Khoa. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng quay chậm, ban tổ chức trận đấu đã xác định đó là bàn phản lưới nhà của hậu vệ đội Lào.


Minh Khoa không được tính bàn thắng ở bàn mở tỷ số của U.23 Việt Nam (Ảnh: Vương Anh)

Qua quan sát, có thể thấy, Võ Hoàng Minh Khoa đã gây áp lực trong pha băng vào để cố gắng chạm bóng. Với áp lực từ Minh Khoa, hậu vệ Phetdavanh Somsanid đã vô tình để bóng chạm chân và đi vào lưới khiến thủ môn Sosalak không kịp phản ứng.

Trong trận đấu này, U.23 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn nhưng đã chơi khá bế tắc trước U.23 Lào. Đội bóng xứ sở triệu voi chơi đầy quyết tâm và có bàn thắng gỡ hòa thành 1-1 nhờ công của Thipphachan ở đầu hiệp 2. Sau đó, U.23 Lào càng chơi hưng phấn hơn và gây ra nhiều khó khăn cho U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, U.23 Lào rơi vào thế buộc phải thắng thì mới có cơ hội đi tiếp nên đã tỏ ra nôn nóng tấn công. Từ đó, họ để lộ ra những sơ hở cho U.23 Việt Nam khai thác.


Minh Quang ghi bàn sau pha cài đè tốt và dứt điểm quyết đoán (Ảnh: Vương Anh)

Xuân Tiến (áo trắng) có pha xử lý và ghi bàn rất tinh tế để nâng tỷ số lên 3-1 (Ảnh: Vương Anh)

Sau những sự thay đổi người hợp lý, U.23 Việt Nam đã có 3 bàn thắng của Minh Quang, Đinh Xuân Tiến và Bùi Vĩ Hào. Qua đó, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn thắng chung cuộc 4-1 trước U.23 Lào, giành trọn 3 điểm ở trận ra quân để dẫn đầu bảng C và sáng cửa đi tiếp vào bán kết. Ở lượt trận cuối cùng bảng C, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với U.23 Philippines vào ngày 22.8.

Theo Thu Bồn/Thanhnien.vn