THỂ THAO

Thái Lan giúp Đông Nam Á có chiến thắng đầu tiên tại Asian Cup

Hoàng Sơn • 17-01-2024 • Lượt xem: 2385
Thái Lan giúp Đông Nam Á có chiến thắng đầu tiên tại Asian Cup

Với việc giành chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan ở lượt trận khai màn bảng F, ĐT Thái Lan đã trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á có được 3 điểm tại Asian Cup. 

Xem thêm:

Nhận định lượt trận 5 Vòng loại Giải Bóng đá U.19 Quốc gia 2024: Quyết tâm ngôi đầu sau lượt đi

Kết quả Asian Cup 2023: Chưa có bất ngờ dành cho các đại diện Đông Nam Á

Tại VCK  Asian Cup 2023, Đông Nam Á có sự góp mặt của 4 đội bóng là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Tuy nhiên, 3 trên 4 đội bóng đã để thua ở trận ra quân. Đại diện duy nhất có được chiến thắng ở lượt trận khai màn là ĐT Thái Lan.

Theo đó, Thái Lan là đại diện Đông Nam Á ra sân muộn nhất tại VCK  Asian Cup 2023. Đối thủ của “Voi chiến” là ĐT Kyrgyzstan, đội bóng đã thắng ĐT Việt Nam trong trận giao hữu trước đó. Đây được xem là trận đấu khá ngang tài ngang sức nên cả 2 đội bóng đều đặt quyết tâm có được 3 điểm trong trận đấu này.

Ở trong hiệp 1, ĐT Thái Lan là những người thi đấu tốt hơn. Thậm chí ngay phút 13, đoàn quân của HLV Masatada Ishii còn đưa bóng được vào lưới đối thủ, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Dù vậy cũng không cần chờ đợi quá lâu, đến phút 26, Supachai đưa ĐT Thái Lan vượt lên dẫn trước sau cú đá bồi cận thành chính xác.

Nhận bàn thua, Kyrgyzstan đẩy cao đội hình chơi tấn công nhưng không hiệu quả. Trong khi ĐT Thái Lan cũng có thêm những cơ hội ở những đường phản công. Dù vậy, 45 phút đầu tiên khép lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Supachai tỏa sáng với cú đúp giúp ĐT Thái Lan có được 3 điểm trong trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Tưởng chừng quãng nghỉ 15 phút sẽ giúp Kyrgyzstan lấy lại sự tập trung. Tuy nhiên họ đã phải nhận thêm 1 bàn thua ngày đầu hiệp thi đấu thứ 2. Kịch bản cũng tương tự ở bàn thắng đầu tiên, Supachai tiếp tục có cú đá bồi cận thành để nâng tỉ số lên thành 2-0 cho ĐT Thái Lan.

Tỉ số này được ĐT Thái Lan giữ nguyên cho đến hết trận. Chung cuộc, “Voi chiến” giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Kết quả này giúp ĐT Thái Lan nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 trước 2 đại diện rất mạnh là Saudi Arabia và Oman.